LMHT: Riot Games ra tay nerf khẩn cấp Viego vì Hắc Diệt Đế Vương quá bá đạo ở Đường giữa

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2021 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Viego hiện đang được nhiều chuyên trang đánh giá là một trong những tướng Đường giữa mạnh nhất LMHT.

Sau khoảng 2 tuần ra mắt trên các máy chủ quốc tế, Viego đang cho thấy mình thích hợp với vị trí Đường giữa hơn là Đi rừng. Con số thì không biết nói dối và việc Viego Đường giữa có tỷ lệ thắng tốt hơn vị trí Đi rừng đã cho thấy điều này. Thậm chí theo chuyên trang U.gg, Viego còn được xếp vào hạng S+ (tướng cực kỳ mạnh) ở vị trí Đường giữa.

LMHT: Riot Games ra tay nerf khẩn cấp Viego vì Hắc Diệt Đế Vương quá bá đạo ở Đường giữa - Ảnh 1.

Viego Đường giữa đang có tỷ lệ thắng, xếp hạng cao hơn hẳn so với vị trí Đi rừng

Đương nhiên là phía Riot Games không hề hài lòng với điều này bởi họ muốn hướng Viego trở thành tướng Đi rừng. Nếu Viego Đường giữa tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ như hiện tại, chẳng mấy chốc game thủ sẽ không sử dụng vị tướng này ở vai trò Đi rừng nữa. Vì vậy Riot Games buộc phải nerf khẩn cấp khả năng đi đường của Viego.

LMHT: Riot Games ra tay nerf khẩn cấp Viego vì Hắc Diệt Đế Vương quá bá đạo ở Đường giữa - Ảnh 2.

Trưởng nhóm thiết kế tướng LMHT - Riot August: "Chúng tôi vừa có một đợt nerf nhắm tới Viego ở vị trí Đường đơn.

Q - Lưỡi Gươm Suy Vong: Khả năng hồi phục đối với lính giảm từ 150% xuống 100% sát thương.

Chúng tôi vẫn muốn vị tướng này có thể đi lane ổn, tuy nhiên Viego Đường giữa lại tỏ ra quá mạnh. Viego Đi rừng đã có tỷ lệ thắng khá ổn là 49% rồi, chúng tôi sẽ theo dõi xem vị tướng này phát triển ra sao ở bản 11.3".

LMHT: Riot Games ra tay nerf khẩn cấp Viego vì Hắc Diệt Đế Vương quá bá đạo ở Đường giữa - Ảnh 3.

Viego Đường giữa đang tỏ ra quá mạnh nhờ khả năng hồi phục lớn

Một trong những điểm mạnh nhất của Viego Đường giữa đó là khả năng hồi phục quá lớn từ chiêu Q - Lưỡi Gươm Suy Vong. Chiêu thức này có thể gây sát thương và đánh dấu lên rất nhiều lính, Viego chỉ cần đánh thường vào những đơn vị đó là sẽ được hồi phục một lượng máu lớn rồi. Vì vậy đối thủ cùng đường rất khó để cấu rỉa máu Viego một cách hiệu quả.

Điều này khiến cho Viego Đường giữa có thể đạt được tới những ngưỡng sức mạnh sớm hơn hẳn so với vị trí Đi rừng. Viego sẽ luôn có được một lượng farm ổn định ở vị trí Đường giữa nhờ khả năng trụ lane tốt. Trong khi đó với vị trí Đi rừng, game thủ buộc phải đi gank thành công hoặc cướp rừng để có thể lên đồ nhanh chóng, điều không chắc chắn 100%. Điều này khiến cho game thủ dần nhận ra rằng, Viego Đường giữa mạnh hơn hẳn so với vai trò Đi rừng.

Doinb khuấy đảo rank Hàn với Viego Đường giữa

Vì vậy Riot Games mới phải nerf khả năng hồi máu từ Q của Viego để vị tướng này không còn trụ đường quá mạnh. Từ đó khiến cho giai đoạn đi đường của Viego trở nên khó khăn hơn và vị tướng này không thể đạt các ngưỡng sức mạnh một cách quá nhanh chóng. Hy vọng thay đổi này sẽ khiến cho Viego Đường giữa sẽ không còn ở trạng thái quá bá đạo trong thời gian sắp tới.