Ban lãnh đạo Snake eSports nhận xét gì về 3 người đồng đội mới của SofM trong năm 2017

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/12/2016 11:46 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, ban lãnh đạo của Snake đã có những lời giới thiệu đầu tiên về các tân binh của mình trong mùa giải năm nay.

Ngày 19/12 vừa qua, Snake eSports chính thức công bố đội hình của mìnhnh sẽ thi đấu ở LPL Mùa Hè 2017.

- Đường trên: Flandre

- Jungle: SofM, ZZR

- Đường giữa: Zz1tai, TANK

- Xạ thủ: Kryst4l, Ohq và Mint (xạ thủ người Trung Quốc)

- Hỗ trợ: Mo

Theo những thông báo của ban lãnh đạo Snake, với màn trình diễn tuyệt vời của SofM và Flandre trong mùa giải trước. Hai tuyển thủ này sẽ là những hạt nhân chính trong đội hình của Snake trong năm 2017. Đội hình mới sẽ xoay tua theo SofM và Flandre.


Jiezou (ngồi giữa) đã chính thức giải nghệ

Jiezou (ngồi giữa) đã chính thức giải nghệ

Có 3 thay đổi lớn nhất trong đội hình Snake. Đầu tiên là sự ra đi của Jiezou, người hỗ trợ thân thiết của SofM chính thức giải nghệ về lý do sức khỏe. Thứ hai, Martin vẫn sẽ khoác áo Snake, nhưng không được thi đấu trong đội hình chính nữa mà anh chàng này bị đẩy xuống đội trẻ. Thứ 3, TANK và Zz1tai sẽ luân phiên thay nhau vị trí đường giữa, dẫu rằng Zz1tai là tuyển thủ đường trên ở IG trước khi đến với Snake.

Mới đây, ban lãnh đạo của Snake đã có những lời giới thiệu đầu tiên về các tân binh của mình trong mùa giải năm nay.

Khi nhắc đến xạ thủ người hàn Quốc - Ohq

- Tả Vụ Quân: "Lúc đầu chúng tôi cũng đã gần như quên mất tuyển thủ này. Mặc dù tại s4,s5 biểu hiện của cậu ấy không tệ nhưng ở s6 thì hầu như không còn nghe thấy tên của cậu ấy nữa. Tuy vậy, sau khi đội ngũ huấn luyện của chúng tôi lên danh sách các tuyển thủ có thể chuyển nhượng đã bổ sung thêm Ohq.

Vào thời điểm đó chuyên viên phân tích người Hàn của chúng tôi nghĩ tới cậu ấy và chúng tôi ngay lập tức đi xem xét tình hình của cậu ấy qua rank thì phát hiện thực lực của cậu ấy mạnh hơn so với tưởng tượng ban đầu của chúng tôi. Hơn nữa phong cách của cậu ấy rất dễ làm người ta ấn tượng, rất hổ báo, cũng thường carry."

- HLV: "Đầu tiên phải nói rằng Ohq là một tuyển thủ rất có thiên phú. Chúng tôi coi trọng nhất là kỹ năng của cậu ấy, hơn nữa biểu hiện trong combat cũng rất tốt. Khi còn ở Hàn Quốc, các HLV cũng đánh giá cậu ấy rất cao. Khi quan sát kết quả leo rank của cậu ấy, chúng tôi cảm thấy phong cách của cậu ấy rất thic hợp với team.

Trước đó, Ohq gặp một số thất bại ở Bắc Mỹ nhưng đó cũng có thể coi như một loại trải nghiệm. Sau khi trò chuyện trực tiếp với nhau, chúng tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu ấy. Trong trường hợp Ohq xuất phát chính, nhiệm vụ tiên quyết chúng tôi cần là giải phóng cho Sofm, cả đội sẽ lấy Sofm làm trung tâm nên chúng tôi cần một tuyển thủ hổ báo một chút để hỗ trợ Sofm. Phong cách của Ohq rất phù hợp với SS."

Khi nhắc đến Zz1tai

- Tả Vụ Quân: "Thật ra mọi chuyện xảy ra rất nhanh, kết thúc chỉ trong vòng một ngày. Bởi vì Zz1tai hết hạn hợp đồng với IG nên cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng dù sao Zz1tai cũng ở IG nhiều năm cho nên cậu ta có thể chuyển đi hay không thì đầu tiên vẫn phải tôn trọng CLB. Cuối cùng, cả Boss và HLV của IG đều gật đầu đồng ý. Bởi vì Zz1tai thật sự rất muốn thi đấu tại vị trí Mid, khiêu chiến cực hạn của bản thân. Tôi cảm thấy IG đối xử rất tốt với Zz1tai."

- HLV: "Hai năm trước, tôi quyết định cho cậu ta chuyển từ Mid sang đi Top. Trong suốt giai đoạn đó tôi đã đồng hành với cậu ấy nên tôi cảm thấy mình tương đối hiểu rõ phong cách, kỹ năng, chiến thuật của Zz1tai. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy tốc độ thích nghi của cậu ấy rất tốt. Lần này tôi đem cậu ấy về với SS, tôi hoàn toàn tin tưởng ở cậu ấy. Chúng tôi có thể đạt thành nhận thức chung, đã từng có thời gian phối hợp ăn ý nên tôi tin chúng tôi có thể hoàn thành tốt công việc của mình."

Khi nhắc về Tank lẫn Zz1tai

HLV: "Trước mắt, tôi yêu cầu những gì Tank làm được thì Zz1tai cũng phải làm được. Tất nhiên mỗi người có một phong cách khác nhau nên chính tôi cũng áp dụng chiến thuật khác nhau. Nếu Zz1tai xuất phát chính, cả 3 tuyến sẽ lấy Sofm làm trung tâm, ngược lại chúng tôi sẽ áp dụng chiến thuật cũ lấy Top + Jug + Mid làm trung tâm."

Khi nhắc đến hỗ trợ mới - MO

HLV: Cậu ta chính là một người mới mà chúng tôi bồi dưỡng, đã có một thời gian rèn luyện tại đây. Tôi cảm thấy cậu ta có thể đảm nhiệm được vị trí hỗ trợ của SS. Nếu như phải so sánh dù hơi khập khiễng thì MO chính là loại hình hỗ trợ tương tự với Piccaboo vậy.

Tóm lại, Snake hiện tại có thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều Snake của năm 2016. Đội hình có thể chia nhiều kiểu tùy thuộc với từng đối thủ khác nhau. Nhưng chung quy, SofM và Flandre vẫn là 2 nhân tố chính không thể thay thế!

Mặc dù bị giảm sức mạnh đáng kể, thế nhưng EDG và RNG vẫn kịp có được những bản hợp đồng chất lượng. Đáng chú ý nhất chính là việc EDG có được chữ ký của Nofe, "kiến trúc sư" thiên tài, cựu HLV Rox Tigers. Nhìn chung, không chỉ LCK, LPL cũng sẽ hứa hẹn có một mùa giải hay nhất trong lịch sử.

Bản dịch của SofM - Keep Shining Forever