LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất

MissingMiddle  - Theo Helino | 02/07/2019 04:00 PM

Dường như với khoảng 50 vị tướng và hàng chục Tộc - Hệ cũng chưa thỏa mãn game thủ đam mê Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý đã tạo nên cơn sốt cực lớn khi nó mang hầu hết những vị tướng về với đúng chủng tộc, hệ của mình, không nhiều người nhớ được Garen là hiệp sĩ hay ngã ngửa ra khi Draven mang tiếng là xạ thủ thực chất là một kiếm sư đại tài. Tuy nhiên với chỉ 13 Tộc và 10 Hệ như hiện tại vẫn chưa làm thỏa mãn game thủ, đặc biệt là những vị tướng tới từ vùng đất Shurima huyền bí chưa được thêm vào Đấu Trường Chân Lý.

Có lẽ game thủ không thể đợi lâu thêm nữa nên họ đã tự thiết kế hệ thống Tộc - Hệ cho những vị tướng này, đặc biệt là đưa thêm Tộc Thăng hoa phù hợp với cốt truyện của những vị tướng như Azir, Nasus trong LMHT. Những vị tướng thuộc vùng đất Shurima gồm:

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 1.

Hệ thống tướng, đồ lẫn Tộc - Hệ cực kì chi tiết do game thủ tự thiết kế

Tộc Thăng Hoa: (2)/(4) các unit Thăng Hoa đồng minh được cộng 10%/30% máu tối đa, unit đối thủ xung quanh unit Thăng Hoa đồng minh bị đốt 2%/5% máu tối đa mỗi giây.

Amumu

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 2.

Giá 1 vàng

Tộc Thăng Hoa/Yordle

Hệ Đấu sĩ

Nội tại: Amumu tăng 10/20/40 giáp với mỗi unit đối phương đứng bên cạnh.

Renekton

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 3.

Giá 2 vàng

Tộc Thăng Hoa

Hệ Kiếm sư

Kĩ năng Kẻ săn mồi tàn nhẫn: Renekton tấn công unit đối thủ 3 lần, làm choáng 2/3/5s

Nasus

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 4.

Giá 2 vàng

Tộc Thăng Hoa

Hệ Hiệp sĩ

Kĩ năng Quyền Trượng linh hồn: đòn đánh tiếp theo của Nasus gây thêm 200/400/600 sát thương, nếu đòn đánh này Nasus kết liễu mục tiêu thì sẽ cộng cho kĩ năng 50 sát thương trong phần còn lại của ván đấu.

Skarner

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 5.

Giá 3 vàng

Tộc Thăng Hoa

Hệ Hộ vệ

Kĩ năng Đuôi bọ cạp: Skarner đánh dấu kẻ địch trên đường thẳng, nếu unit đồng minh tấn công kẻ địch bị đánh dấu, chúng sẽ bị làm choáng 0.5/1/2s và nhận thêm 100/200/400 sát thương.

Azir

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 6.

Giá 5 vàng

Tộc Thăng Hoa

Hệ Xạ thủ

Kĩ năng Trỗi dậy: Azir triệu hồi một lính cát có 500/700/1000 máu và cho Azir khả năng tấn công thông qua lính cát đó, đòn dánh từ lính cát có đầy đủ hiệu ứng như của Azir.

Bên cạnh những vị tướng thì món trang bị đi kèm với các vị tướng Shurima là Đồng Xu cổ đại, khi kết hợp với những món đồ khác sẽ tạo ra những trang bị khỏe hơn rất nhiều như Khiên Băng Randuin, Song kiếm Tai ương,...

LMHT: Quá đam mê Đấu Trường Chân Lý, fan hâm mộ tự mình tạo ra nhóm tướng Shurima cực chất - Ảnh 7.

Hệ thống trang bị khá độc đáo của Đồng Xu cổ đại

Tổng quan thì những thiết kế này của game thủ quốc tế là cực kì công phu và chi tiết, đặc biệt combo của Tộc Thăng Hoa khá là hay bởi 4/5 unit đều là những unit ở tuyến đầu và có khả năng tank khá trâu bò. Đây là một gợi ý cực kì hay ho cho Riot nếu tiếp tục đưa những vị tướng khác, Tộc và Hệ khác nhau vào Đấu Trường Chân Lý nhằm đa dạng hóa những lựa chọn khi mà meta của chế độ này dần chuyển hẳn về cuộc đối đầu giữa Quí tộc và Sát thủ rồi.