LMHT - Phỏng vấn BLV Hữu Trung: "GAM đáng thương hơn là đáng trách!”

Thảo My Mập  - Theo Helino | 18/10/2019 10:10 AM

Các cổ động viên LMHT đang khá thất vọng sau ngày thi đấu cuối cùng của GAM tại CKTG.

Như vậy đã hơn 12h tiếng kể từ khi GAM eSports nhận liên tục ba thất bại trong giai đoạn lượt về chung kết thế giới năm nay. Những lý do và nguyên nhân thất bại liên tục được đưa ra từ nhiều phía bao gồm từ các HLV, cộng đồng LMHT và cả các tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên với tư cách một caster của Vietnam Esports TV, hãy cùng nghe Hữu Trung “Idol” chia sẻ sau thất bại đáng buồn của đội nhà.

LMHT - Phỏng vấn BLV Hữu Trung: GAM đáng thương hơn là đáng trách!” - Ảnh 1.

GAM thất bại nhưng không thất vọng

Rõ ràng ngày hôm qua là một ngày đáng quên của GAM tại CKTG, bản thân bạn cảm thấy như thế nào sau màn thể hiện của GAM ?

Đối với mình, đó là ngày thi đấu đáng buồn của GAM nói riêng và đại diện của VCS nói chung. Chúng ta có thể làm được hơn rất nhiều, thậm chí là cạnh tranh trực tiếp với FunPlus, tuy nhiên một vài yếu tố đã khiến chúng ta mất tất cả. Mình cảm thấy GAM đáng thương hơn là đáng trách.

Với tư cách là 1 BLV lâu năm, bạn nghĩ thất bại của GAM đến từ đâu?

Thật khó để đưa ra một sự chỉ trích về kết quả dành cho một ai đó trong đội. Khi bạn thất bại, có nghĩa là đội hình bạn có vấn đề và đó là vấn đề của một tập thể. Áp lực là điều những tuyển thủ lần đầu ra thế giới như Kiaya hay Zin phải đối mặt, tuy nhiên đó chỉ là yếu tố khách quan. Mình nghĩ thất bại đến từ việc họ không đưa ra những quyết định dứt khoát trong một vài tình huống nhất định.

Có khá nhiều sự chỉ trích dành cho Zeros sau ngày thi đấu hôm qua, bạn có đồng tình với số đông Zeros là ngôi sao nhưng cũng là vấn đề của GAM?

Tại VCS, Zeros là một ngôi sao thực sự. Có thể, việc thi đấu trên cơ hoàn toàn các top lane khác tại VCS khiến Zeros đôi lúc tự tin hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, rõ ràng không thể nào đổ lỗi cho Zeros, nếu là một Đường Trên khác mình nghĩ có thể GAM còn nát hơn thì sao. Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi ván đấu chưa kết thúc cả.

Quay ngược về quá khứ cách đây 2 năm, GAM 2017 thi đấu rất tốt để lại ấn tượng lớn. Vậy bạn có nghĩ rằng GAM 2019 yếu hơn GAM 2017?

Thực sự rất buồn cười nếu so sánh GAM cách đây 2 năm và hiện tại. Có thể Optimus có cái đầu tỉnh táo và khả năng call team tốt hơn Kiaya nhưng hãy nhớ sức trẻ và khả năng thi đấu táo bạo là điều mà một VĐV trẻ sẽ làm tốt hơn. Vị tướng Kled của Kiaya solo kill Lucian là một điều ít ai có thể làm được. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến một ván đấu và con người chỉ là 1 phần trong đó. Do đó đừng tạo áp lực cho những người trẻ khi họ đang gánh vác vai trò của hạt giống số 1 của VCS.

LMHT - Phỏng vấn BLV Hữu Trung: GAM đáng thương hơn là đáng trách!” - Ảnh 2.

GAM sẽ mãi là GAM và luôn là tự hào của VCS

Bạn có nghĩ rằng VCS đang đi chậm so với các khu vực khác?

Mình nghĩ quan điểm này đến từ tình cảm. Thực tế cho thấy sau MSI vừa rồi, bất kì khu vực nào cũng có thể trở nên mạnh nhất nếu họ chơi lối chơi của chính họ. Với thất bại 1-5 sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng VCS đang thụt lùi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ hơn vào kì MSI năm sau khi mà những tuyển thủ trẻ đã trưởng thành. Hãy nhìn cái cách G2 đứng trên đỉnh và tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm được thứ gì đó.

Bạn có nghĩ GAM sẽ thống trị VCS mùa xuân 2020 như cái cách họ đang làm?

Sau thất bại vừa rồi, mình nghĩ các đội còn lại VCS sẽ học được cách để quật ngã GAM. Và thực tế cho thấy GAM thực sự là không thể không đánh bại. Tuy nhiên, với đội hình hiện tại mình nghĩ GAM vẫn sẽ nằm trong top 4 là điều gần như chắc chắn, còn việc họ có thể vượt qua tất cả để vô địch lần nữa hay không thì tùy thuộc vào việc họ khắc phục lỗi lầm sau giải đấu này tốt như thế nào.

Cảm ơn BLV Hữu Trung về những chia sẻ vô cùng ý nghĩa!