LMHT: Game thủ chê bai 9.14 là phiên bản tệ hại nhất mà Riot tạo ra trong vài năm trở lại đây

MissingMiddle  - Theo Helino | 25/07/2019 11:59 PM

Sau một bản 9.13 với đầy sự hứng khởi khi tướng mới và chế độ mới xuất hiện thì bản 9.14 lại đang là thứ tệ nhất mà Riot tạo ra cho LMHT.

Chưa giải quyết vấn đề của Aatrox

Tâm điểm của lần cập nhật này là việc Aatrox bị xóa mất khả năng hồi sinh và Riot thậm chí còn tăng mạnh hơn nũa khả năng hồi máu của vị tướng này. Tuy nhiên vấn đề của Aatrox không nằm ở việc có hồi sinh hay không, vị tướng này trước khi làm lại vẫn thuộc dạng yếu dù có khả năng hồi sinh.

LMHT: Game thủ chê bai 9.14 là phiên bản tệ hại nhất mà Riot tạo ra trong vài năm trở lại đây - Ảnh 1.

Aatrox cũ dù có hồi sinh nhưng không phải là tướng quá mạnh

Vấn đề của Aatrox nằm ở việc vị tướng này có quá nhiều khả năng hút máu, thậm chí các điểm ngọc bổ trợ mà vị tướng này dùng cũng toàn là các điểm hồi máu như Thợ Săn Tham Lam, Vị Máu ở nhánh Áp đảo hay Tiếp sức ở nhánh Kiên định. Và điều này khiến cho Aatrox dù mất đi hồi sinh nhưng vẫn là một con quái vật ở hiện tại, chả qua vị tướng này chuyển từ cực mạnh thành tướng mạnh vừa vừa mà thôi.

Tiếp tục loại bỏ những tính năng thú vị của game

Tương tự với Aatrox, Riot cũng tiếp tục loại bỏ đi một tính năng thú vị khác của Galio đó là việc vị tướng này giờ không thể dùng Tốc biến khi đang vận W - Lá Chắn Durand nữa, đồng nghĩa với việc Galio bị xóa luôn khả năng mở giao tranh hiệu quả của mình. Điều này là cực kì tệ bởi tính năng này của Galio không mạnh tới như thế khi nó cũng chỉ giống như những pha Lăn bụng - Tốc biến của Gragas hay Vô ảnh bộ - Tốc biến của Shen mà thôi.

LMHT: Game thủ chê bai 9.14 là phiên bản tệ hại nhất mà Riot tạo ra trong vài năm trở lại đây - Ảnh 2.

Galio giờ không thể Tốc biến khi đang vận W - Lá chắn Durand được nữa

Riot xóa đi tính tăng này bởi vì họ không biết làm thế nào để cân bằng nổi Galio sau khi nerf sấp mặt vị tướng này đi đường giữa rồi mà game thủ vẫn mang xuống chơi hỗ trợ. Có lẽ trong tương lai gần, chúng ta sẽ chả thể kết hợp tốc biến với các kĩ năng dạng lướt hay vận chiêu nữa, điển hình là Gragas, khi Riot chả biết phải làm gì để cân bằng.

Lỗi game quá nặng và quá nhiều

Bằng một cách thần kì nào đó bản 9.14 đã cho ra một đống lỗi từ nhẹ tới nặng cho LMHT, thậm chí có những lỗi nặng tới độ tác động tới cả những phần khác của game như lính chẳng hạn. Và việc lỗi quá lớn và nhiều như vậy khiến cho Riot bị game thủ quốc tế phẫn nộ rất nhiều, thậm chí trang Reddit của LMHT còn đổi tên thành League of Bugs hay Liên Minh toàn Lỗi.

Những lỗi khủng như thế này khiến game thủ rất khó chịu dù Riot đã đưa bản vá sau đó

Rất may mắn là hàng loạt những bản vá sau đó đã được đưa ra để khắc phục những lỗi này, tuy nhiên việc có quá nhiều lỗi game chỉ sau một phiên bản là điều khó có thể chấp nhận được

Đó là LMHT, còn Đấu Trường Chân Lý thì có những lỗi mãi vẫn chưa được sửa như việc unit của bạn đôi khi tự nhiên afk ở giữa trận đấu, thậm chí tình trạng tự nhiên có một unit ở hàng chờ của bạn đổi màu và khi đưa lên sân, unit đó quay lại tấn công luôn team mình luôn. Hơn nữa trong những ngày đầu ra mắt, nhiều người còn gặp lỗi không thể kết nối được với trận đấu xếp hạng Đấu Trường Chân Lý cùng hàng ti tỉ lỗi khác nữa.

LMHT: Game thủ chê bai 9.14 là phiên bản tệ hại nhất mà Riot tạo ra trong vài năm trở lại đây - Ảnh 6.

Đôi khi unit của bạn tự nhiên afk

LMHT: Game thủ chê bai 9.14 là phiên bản tệ hại nhất mà Riot tạo ra trong vài năm trở lại đây - Ảnh 7.

Hoặc bạn có combo Nguyên tố dù mới chỉ có 1 unit Nguyên tố duy nhất

Kết

Hi vọng rằng Riot tung ra bản 9.15 sẽ sửa được những lỗi quá lớn ở bản 9.14 này bởi chả ai muốn chơi một tựa game toàn lỗi cả. Hiện tại thì chũng ta chỉ đành chấp nhận sống chung với lũ và chờ Riot cứu rỗi mà thôi.