LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1

Phương Tranh  - Theo Helino | 27/06/2019 02:17 PM

SKT T1 đang thực sự lâm vào khủng hoảng khi họ đang có 5 trận thua liên tiếp – chuỗi thua dài nhất trong lịch sử của đội.

Những màn trình diễn mà SKT T1 đã thể hiện trong năm trận đấu vừa qua thực sự khó hiểu. Họ kết thúc giải Mùa Xuân với chức vô địch bằng cách đánh bại Grifiin – đội đang đứng top 1 trong giải Mùa Hè hiện tại. Họ cũng có màn thể hiện không tồi tại giải MSI 2019. Tuy nhiên, kể từ khi LCK mùa hè bắt đầu, SKT T1 đã trở thành một trong những đội tệ nhất giải đấu, bên cạnh Jin Air Greenwings.

Những yếu tố nào khiến SKT T1 trở thành một trong hai cái tên "đội sổ" LCK hiện nay? Làm thế nào mà một đội vô địch LCK Mùa Xuân lại nhanh chóng rơi xuống bét bảng giải Mùa Hè? Dưới đây là 3 nguyên nhân lớn nhất giải thích cho khủng hoảng hiện tại của SKT T1:

1. Phong độ của các tuyển thủ SKT T1 đang thực sự yếu

Màn thể hiện yếu kém của cả đội có thể đổ lỗi cho phong độ yếu kém của từng cá nhân. Rất nhiều người hâm mộ LMHT Hàn Quốc đang đặt ra nghi ngờ rằng các tuyển thủ của SKT đều đang thi đấu dưới phong độ rất nhiều. Có một số thống kê cho thấy các tuyển thủ của SKT đang chơi không tốt như những gì họ đã thể hiện tại giải Mùa Xuân.

LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1 - Ảnh 1.

Theo dữ liệu, ảnh hưởng của Khan trong giai đoạn đi đường đã giảm đi đáng kể. Anh ấy có xu hướng dẫn trước về chỉ số lính tại phút thứ 15 trong giải Mùa Xuân, tuy nhiên trong giải Mùa Hè thì hầu hết đều bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1 - Ảnh 2.

Dữ liệu cũng cho thấy một tuyển thủ khác đang chơi dưới phong độ là Clid. Tỉ lệ tham gia mạng chiến công đầu của Clid đã giảm từ 60% xuống còn 20%. Điều này là một tai hại lớn đối với cả đội SKT T1. Vào giải Mùa Xuân, hầu hết chiến thắng của SKT đều xuất phát từ những pha gank của Clid và điều này khá đúng – 58% tỉ lệ tham gia mạng chiến công đầu là một kỉ lục không thể tin được.

Vậy thì tại sao tỉ lệ tham gia mạng chiến công đầu của Clid lại bị giảm mạnh đến thế? Có một giả thuyết cho rằng hầu hết những người đi rừng LCK đều thi đấu không tốt trong mùa giải chính thứ 2 của họ. Một người đi rừng tân binh có thể gây bất ngờ với những lộ trình đi rừng và các pha gank hoàn toàn khác với những người chơi khác trong một mùa giải. Sau đó, vòng rừng và cách gank của họ sẽ bị đối phương nghiên cứu, phân tích, dẫn đến việc họ bị bắt bài trong mùa giải tiếp theo.

Với việc làn đường trên chịu ảnh hưởng khá nhiều từ người đi rừng, và vì kịch bản chiến thắng của SKT T1 thương bắt đầu với những pha gank của Clid, nên sự kém hiệu quả của Clid có thể là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng hiện tại của đội.

LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1 - Ảnh 3.

Faker vẫn là một trong những người chơi hay nhất thế giới. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì so với thời đỉnh cao phong độ, anh ấy đã có dấu hiệu suy giảm khá nhiều.

LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1 - Ảnh 4.

Thống kê cho thấy sát thương mỗi phút và tỉ lệ đóng góp sát thương của Faker đã giảm kể từ mùa 6. Trong mùa 9, sát thương mỗi phút của anh ấy là 369,8 và tỉ lệ đóng góp sát thương là 23,1%. Mặc dù 23,1% không phải con số quá tệ và ngang bằng với những người đi đường giữa khác – song điều này cũng đồng nghĩa với việc Faker không còn vượt trội ở một đẳng cấp khác nữa.

2. Các tuyển thủ SKT T1 không bắt kịp meta hiện tại

Vị tướng chơi nhiều nhất của Khan là Aatrox. Anh ấy đã chơi Aatrox 6 lần trong Mùa Hè này. Tuy nhiên, Aatrox đã bị giảm sức mạnh kể từ phiên bản 9.9. Mặc dù sát thương của hắn ta vẫn mạnh như trước nhưng với những thay đổi của cơ chế chiêu cuối, độ ổn định của hắn ta ở giai đoạn đi đường đã giảm xuống rất nhiều. Và hậu quả là chúng ta đã phải chứng kiến Aatrox trong tay Khan nằm xuống rất nhiều lần sau mỗi pha gank của người đi rừng đối phương.

Khó mà nói Khan đã có sự điều chỉnh thích hợp cho giải Mùa Hè. Anh ấy chưa chơi Neeko một trận nào trong khi cô ta là một trong những tướng quan trọng nhất meta hiện tại. Cô ta là một lựa chọn ẩn rất hiệu quả, nhưng Khan lại thích chơi Kennen hơn. Hãy so sánh bao nhiều làn đường Neeko có thể chơi và bao nhiêu thứ cô ta có thể làm được so với Kennen và bạn sẽ thấy được SKT đã chịu bất lợi lớn như thế nào ngay từ giai đoạn Cấm/Chọn.

LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1 - Ảnh 5.

Teddy không giỏi chơi Xạ Thủ phi truyền thống. Anh ấy đã có 56 lần lựa chọn Xạ Thủ phi truyền thống trong cả Mùa Xuân và Mùa Hè, chẳng hạn như Sona (3 lần), Viktor, Vladimir và Cassiopeia. Anh ấy có thể đã giành chiến thắng một lần với Vladimir, nhưng với Sona – vị tướng hạng nhất trong meta hiện tại, thì không đem lại cho anh ấy gì ngoài thất bại.

Clid thích chơi Lee Sin. Trong giải Mùa Xuân, anh ấy đã chơi Lee Sin 24 lần với tỉ lệ thắng lên tới 70%. Và như đã nói mùa trên, trong mùa giải thứ 2 này anh ấy đã bị bắt bài. Các đội LCK khi đối đâu với SKT T1 thường cấm hoặc chọn Lee Sin, buộc Clid phải sử dụng lựa chọn khác. Anh ấy thường chọn Elise hoặc Jarvan IV nhưng số liệu thống kê cho thấy chúng không đem lại quá nhiều tác dụng.

3. SKT T1 gặp vấn đề trong việc cân bằng giữa macro và giao tranh tổng

Hai nguyên nhân trước chủ yếu dựa vào số liệu thống kê còn nguyên nhân thứ 3 này đến từ các nhà phân tích LMHT Hàn Quốc. Mặc dù SKT đang kẹt trong chuỗi thua bất tận, các nhà phân tích vẫn cho rằng nguyên nhân không xuất phát từ phong độ người chơi mà ở sự cân bằng giữa macro và giao tranh tổng của đội.

Bitdol, một người phát ngôn tại bàn phân tích LCK, cho biết: "Lối chơi 1-3-1 (dọn dẹp đường trên và đường dưới), 0-5-0 (tập trung ăn mục tiêu hoặc mở giao tranh tổng) của SKT T1 có xu hướng chậm hơn so với các đội khác. Họ không chỉ thường bị đối thủ dẫn dắt mà họ còn thường ngần ngại khi có cơ hội giành lợi thế".

Pony, cựu phát ngôn viên của LCK, cũng cho biết hiện tại SKT đang cố thay đổi phong cách, nhưng họ có xu hướng dừng lại sau khi giành được một lợi thế nhỏ. Các độihàng đầu LCK thường chơi tham lam hơn. Mặc dù tham lam đôi khi là nguy hiểm, nhưng tất cả các đội hàng đầu thế giới đều đang chơi như vậy.

LMHT: Phân tích 3 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng cực độ của SKT T1 - Ảnh 6.

SKT T1 ngần ngại băng trụ ngay trong một tình huống 4vs1

Theo truyền thống, SKT và hầu hết các đội LCK khác đều giỏi về macro. Macro là về kiểm soát làn đường (dọn dẹp lính, tức là đội hình 1-3-1). Thông qua kiểm soát làn đường, SKT tối đa hóa lợi thế của họ và giảm thiểu tổn thất. Trong giai đoạn SKT thống trị các giải đấu, nhiều đội đã học kiểm soát làn được theo phong cách SKT.

Do sự thay đổi của meta và các đội khác đã quen với việc quản lý làn đường, tầm quan trọng của việc họ sẽ làm gì khi đi cùng nhau (0-5-0) đã tăng tương đối. Invictus Gaming và G2 Esports là những đội cho chúng ta thấy rõ nhất các đội chuyên nghiệp nên làm gì khi tập hợp đi cùng nhau.

Trước MSI 2019, Bang đã nói rằng macro của SKT hoàn thiện tới 95-99% trong trận chung kết LCK Mùa Xuân. Tuy nhiên, sau đó họ đã không thành công với sự hoàn thiện đó. Sau khi để thua G2 Esports, họ cần thay đổi phong cách. Và hiện tại, họ vẫn đang mắc kẹt trong quá trình chuyển đổi của chính mình.