LMHT: Phá đảo meta với lối chơi Urgot Hỗ Trợ siêu "ảo ma" từ các "dị nhân" Thách Đấu Tây Âu

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/03/2022 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các game thủ Tây Âu nổi tiếng là có tư duy cực kỳ khá lạ và mới đây họ lại tiếp tục cho ra mắt một phong cách tương tự là Urgot Hỗ Trợ.

Trong vài tuần gần đây thì lối chơi Urgot Hỗ Trợ bỗng nhiên trở nên cực kỳ nổi tiếng ở nền tảng Twitch khi các streamer lớn như Tyler1 hay LS đều đang sử dụng. Thậm chí tại máy chủ Tây Âu, đã có những game thủ sử dụng lối chơi này leo lên tới những mức rank cao như Cao Thủ - Thách Đấu. Vậy lối chơi tưởng là "phá game" này lại đang tỏ ra hiệu quả tới như vậy? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

LS Plays URGOT SUPPORT

Đầu tiên chúng ta cần biết rằng Urgot là một vị tướng có chỉ số cơ bản như máu, giáp... khá là cao ở những cấp độ đầu trong LMHT. Vì vậy đây là một nhân vật có độ chống chịu tương đối mạnh trong những pha giao tranh 2v2 ở giai đoạn đi đường. Kết hợp với lượng sát thương lớn từ nội tại Đại Bác Cộng Hưởng thì Urgot sẽ giúp cho Đường Dưới của bạn có thể chơi một cách vô cùng chủ động, thậm chí là lấy mạng đối thủ từ sớm.

Không dừng lại ở đó, Urgot Hỗ Trợ còn là một quân bài rất mạnh trong giao tranh nhờ vào chiêu cuối Mũi Khoan Tử Thần của mình. Về cơ bản thì chiêu cuối này sẽ kết liễu đối tượng dưới 25% máu và làm hoảng sợ kẻ địch xung quanh. Kể cả khi bạn chơi ở vị trí Hỗ Trợ và lên toàn item chống chịu thì hiệu ứng này vẫn có thể kích hoạt được ở giao tranh tổng và mở ra chiến thắng cho đội nhà.

LMHT: Phá đảo meta với lối chơi Urgot Hỗ Trợ siêu ảo ma từ các dị nhân Thách Đấu Tây Âu - Ảnh 2.

Urgot đem lại áp lực đi đường cực kỳ lớn khi chỉ cần bị dính E thôi là đối thủ rất dễ bị hạ gục

Một lý do nữa khiến Urgot Hỗ Trợ đang mạnh ở meta hiện tại đó là việc nhân vật này có thể gây áp lực lớn lên đối thủ bất chấp Support bên kia chơi tướng gì. Với khả năng bắt lẻ một mục tiêu mạnh từ E - Khinh Thị, dù Hỗ Trợ đối thủ có là tướng chống chịu thì cũng rất dễ bị hạ gục mà thôi. Ngoài ra thì đây cũng là công cụ mở giao tranh, bắt lẻ tốt khi Urgot đảo sang các khu vực đường khác nhằm giúp đồng đội có thêm lợi thế.

LMHT: Phá đảo meta với lối chơi Urgot Hỗ Trợ siêu ảo ma từ các dị nhân Thách Đấu Tây Âu - Ảnh 3.

Urgot có khả năng mở giao tranh cực kỳ lợi hại với E - Khinh Thị

Theo chia sẻ của các cao thủ thì Urgot Hỗ Trợ sẽ có 2 cách lấy ngọc bổ trợ chính là Sẵn Sàng Tấn Công và Dư Chấn. Ngọc Sẵn Sàng Tấn Công sẽ cung cấp cho bạn nhiều sát thương hơn nhờ vào việc kích hoạt nó dễ dàng với chiêu W - Càn Quét. Trong khi đó ngọc Dư Chấn thì lại tốt hơn nếu bạn cần thêm chỉ số chống chịu khi đối đầu với bộ đôi mạnh bên phía đối thủ.

LMHT: Phá đảo meta với lối chơi Urgot Hỗ Trợ siêu ảo ma từ các dị nhân Thách Đấu Tây Âu - Ảnh 4.
LMHT: Phá đảo meta với lối chơi Urgot Hỗ Trợ siêu ảo ma từ các dị nhân Thách Đấu Tây Âu - Ảnh 5.

Hai bảng ngọc tốt nhất cho Urgot ở vị trí Hỗ Trợ

Đối với việc xây dựng trang bị thì Urgot sẽ khởi đầu với Liềm Ma để có được lượng sát thương tốt nhất khi chơi ở vị trí Hỗ Trợ. Sau đó thì 2 món đồ bạn nên hướng tới đó là Rìu Đen và Dây Chuyền Iron Solari. Chúng sẽ giúp cho Xạ Thủ của bạn gây sát thương tốt hơn nhờ hiệu ứng trừ giáp của Rìu Đen cũng như nhận sự bảo kê tốt hơn từ lớp khiên của Dây Chuyền Iron Solari. Sau đó thì Urgot nên lên các item chống chịu dựa theo tình huống trận đấu.

Tóm lại thì Urgot Hỗ Trợ là một lối chơi mạnh nhờ vào khả năng gây áp lực khi đi đường và lấy mạng đối thủ dễ dàng. Ngoài ra thì tính bất ngờ cũng là một điểm mạnh của lối chơi này và nó có thể khiến kế hoạch phía đối thủ bị phá sản hoàn toàn. Nếu bạn cần tìm một lối chơi mới lạ, thú vị ở vị trí Hỗ Trợ thì Urgot là một nhân vật vô cùng phù hợp.

LMHT: Phá đảo meta với lối chơi Urgot Hỗ Trợ siêu ảo ma từ các dị nhân Thách Đấu Tây Âu - Ảnh 6.
https://gamek.vn/lmht-pha-dao-meta-voi-loi-choi-urgot-ho-tro-sieu-ao-ma-tu-cac-di-nhan-thach-dau-tay-au-20220326095135995.chn