LMHT: Những vị tướng tận dụng tốt Chinh Phục, viên ngọc vừa được đổi mới ở phiên bản 9.4

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 25/02/2019 08:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là những vị tướng phù hợp với ngọc Chinh Phục mới.

Ở phiên bản 9.4, ngọc Chinh Phục đã thay đổi cơ chế như sau:

Chinh Phục - Ngọc Siêu Cấp nhánh Chuẩn Xác

Nhận cộng dồn gây thêm sát thương khi gây sát thương lên đối phương. Ở cấp tối đa, một phần sát thương sẽ được chuyển đổi thành sát thương chuẩn và hồi máu cho người sử dụng.

[LOẠI BỎ] Sau 4 giây trong giao tranh, đòn đánh đầu tiên của bạn lên tướng địch sẽ cho 6-35 SMCK (cấp 1-18) trong 3 giây và chuyển 20% lượng sát thương gây ra thành sát thương chuẩn. Tướng cận chiến có thể kéo dài thời gian tác dụng bằng cách gây sát thương lên tướng đối phương.

[MỚI] Đòn đánh và kĩ năng gây sát thương sẽ cho thêm 3-15 sức mạnh thích ứng (cấp 1-18) trong 3 giây (8 giây đối với tướng cận chiến), cộng dồn đến 5 lần, tối đa 15-75. Khi đạt 5 cộng dồn, 10% sát thương gây ra sẽ được chuyển thành sát thương chuẩn và hồi máu tương đương cho người sử dụng.

[THÊM] Hiệu ứng sát thương theo thời gian hoặc sát thương chồng chéo(ví dụ như R - Thánh Nữ Sương Mù của Yorick) sẽ tăng một cộng dồn mỗi 5 giây.

Dưới đây là những vị tướng phù hợp với ngọc Chinh Phục mới.

LMHT: Những vị tướng tận dụng tốt Chinh Phục, viên ngọc vừa được đổi mới ở phiên bản 9.4