LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8

Amllort  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mỗi phiên bản LMHT đều có những cái tên nổi trội thống trị meta, và nếu không thích chơi thì bạn cũng nên tìm hiểu những vị tướng này.

Đối với rất nhiều người chơi thì "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" là một lý thuyết rất khó thực hành. Thế nhưng áp dụng nó vào LMHT thì lại khá đơn giản, bởi bạn có thể không biết kẻ địch sẽ làm gì, nhưng bạn sẽ biết kẻ địch có thể làm những gì bằng sự am hiểu của mình về vị tướng của đối thủ.

Sau đây là những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8, dù bạn không thích chơi những cũng nên tìm hiểu điểm yếu và điểm mạnh của chúng:

Maokai – Đường Trên

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 1.

Dù là một trong những vị tướng có lối chơi đơn giản nhất LMHT, Maokai vẫn có chỗ đứng khá an toàn trong meta hiện tại.

Trong giai đoạn đi đường, Maokai sẽ tích lũy càng nhiều máu tối đa càng tốt với ngọc Quyền Năng Bất Diệt. Không chỉ vậy, ngọc siêu cấp này kết hợp với nội tại Ma Pháp Nhựa Cây sẽ hồi cho Maokai một lượng máu khổng lồ mỗi khi giao tranh. Vì phải lên full chống chịu nên khả năng dọn lính của Maokai sẽ dựa vào Áo Choàng Lửa là chính.

Khi những pha giao tranh tổng nổ ra, nhiệm vụ của Maokai khá đơn giản – giữ chân mọi kẻ địch có ý định lao vào chủ lực team mình, hoặc Maokai có thể mở giao tranh rồi ôm dính lấy chủ lực team địch để chúng không thể tấn công ai. Với bộ kỹ năng có quá nhiều khống chế của Maokai thì những vai trò đó là tương đối dễ dàng, quan trọng là chọn góc vào giao tranh là được.

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 2.

Ngọc bổ trợ và trang bị khuyên dùng cho Maokai

Malzahar – Đường Giữa

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 3.

Malzahar là một trong những tướng có khả năng khắc chế cứng những đấu sĩ cơ động ở meta hiện tại.

Tại giai đoạn đi đường, vị tướng này có thể farm an toàn với những combo E+W kết hợp Q của mình. Ngược lại, cũng có thể cấu rỉa kẻ địch nếu khéo léo chọn góc hạ gục lính và để Ám Ảnh Kinh Hoàng từ lính dính vào tướng địch.

Trong những pha giao tranh tổng, sự nguy hiểm của Malzahar là hắn có thể hạ gục một tướng địch mà hoàn toàn không gặp bất kỳ sự phản kháng nào, đặc biệt dù là tướng địch máu nhiều hay máu ít thì máu tụt cũng nhanh như nhau.

Để chống lại chiêu cuối Âm Ti Trói Buộc thì kẻ địch thường mua Khăn Giải Thuật, tuy nhiên nếu mỗi thành viên team địch đều tốn tiền mua trang bị này thì đồng đội của Malzahar sẽ hưởng lợi rất nhiều.

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 4.

Ngọc bổ trợ và trang bị khuyên dùng cho Malzahar

Tristana – Xạ Thủ Đường Dưới

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 5.

Mặc dù Tristana Mưa Kiếm vẫn là lối chơi hot nhất meta ở thời điểm hiện tại, nhưng tại đường dưới thì Tristana với ngọc Sẵn Sàng Tấn Công cũng không hè kém cạnh về độ nguy hiểm.

Một trong những điều khác biệt cơ bản so với khi đi đường giữa là việc Tristana có thêm một đồng đội hỗ trợ, giúp bản thân tự tin hơn trong những pha nhảy lên combo E+Q. Khi dùng ngọc siêu cấp Sẵn Sàng Tấn Công, Tristana không được tốc đánh kinh hoàng như Mưa Kiếm nhưng sẽ gây được lượng sát thương khổng lồ vào kẻ địch sau 3 đòn đánh, đặc biệt mạnh mẽ khi kết hợp với Bọc Thuốc Súng (E).

Kết thúc giai đoạn đi dường, Tristana cũng có thể đi roam thoải mái hơn nếu có hỗ trợ bảo kê, hoàn thành mọi vai trò trong trận đấu dù là đẩy trụ, gây sát thương theo thời gian hay đi bắt lẻ.

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 6.

Ngọc bổ trợ và trang bị khuyên dùng cho Tristana đường dưới

Lulu – Hỗ Trợ

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 7.

Là một trong những hỗ trợ đa năng nhất LMHT, Lulu giờ đây còn mạnh mẽ hơn trong meta có quá nhiều đấu sĩ. Lý do là bộ kỹ năng đa dạng của Lulu có thể hex, làm chậm, làm lộ diện hay hất tung những tướng đấu sĩ tay ngắn một cách dễ dàng. Ngược lại, Lulu cũng có thể cường hóa sức mạnh của những tướng đấu sĩ tới mức độ tối đa, xét về độ nhanh và hiệu quả thì còn lợi hại gấp nhiều lần Yuumi.

Trong những pha giao tranh tổng, Lulu sẽ cố gắng bảo kê thật tốt đồng đội của mình, ưu tiên bảo vệ chủ lực là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Nếu muốn chơi hổ báo hơn nữa, Lulu có thể tạm thời bỏ qua sự an toàn của xạ thủ team mình, theo sát đấu sĩ chủ lực team mình để quét sạch team địch.

LMHT: Những vị tướng đáng chơi nhất meta phiên bản 10.8 - Ảnh 8.

Ngọc bổ trợ và trang bị khuyên dùng cho Lulu