LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4

Phương Tranh  - Theo Nhịp Sống Việt | 02/03/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với sức mạnh vượt trội so với mặt bằng chung, người chơi LMHT nên tận dụng những vị tướng này để leo rank ngay hôm nay.

Trong bất cứ meta nào của LMHT đều xuất hiện một vài gương mặt nổi bật, sở hữu sức mạnh vượt trội so với mặt bằng chung các tướng khác. Mặc dù chúng không đảm bảo chắc chắn một chiến thắng cho bạn vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, song nếu khéo léo tận dụng những vị tướng này, chúng sẽ giúp quá trình leo rank của bạn trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

1. Ornn

Kể từ phiên bản 10.3, Ornn đã dần nổi lên trở thành một thế lực ở đường trên nhưng phải đợi tới phiên bản 10.4, hắn ta mới hoàn toàn lột xác trở thành một con quái vật đúng nghĩa. Ornn sở hữu một lượng sát thương cực kì cao khi xét đến một tướng tank thuần túy. Điều này đồng nghĩa với việc rất dễ giành chiến thắng trong các pha trao đổi chiêu thức với phần lớn các tướng khác ở đường trên. Thêm vào đó, hắn còn sở hữu một trong những chiêu cuối mở giao tranh / giao tranh tổng mạnh nhất trong trò chơi.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 1.

Những thay đổi mới đây với Tàn Tích của Bami và những món trang bị hợp thành từ nó càng khiến cho người chơi Ornn trở nên phấn khích. Nội tại Hiến Tế của nó giờ đây cứ 10 giây, kĩ năng giữ chân tiếp theo gây 6-23 sát thương (+0.02 máu cộng thêm) và tỏa ra một vòng lửa gây sát thương ra xung quanh. Điều này khiến cho Ornn với bộ chiêu thức vốn có CC và sát thương cao khi lên được món trang bị trấn phái là Áo Choàng Lửa (nâng cấp thành Áo Choàng Dung Nham) càng trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 2.

Theo thống kê của trang op.gg, Ornn hiện đang có tỉ lệ chọn xấp xỉ 17%, cao nhất khu vực đường trên. Tương tự, báo cáo của trang gol.gg cho biết hắn ta hiện có tỉ lệ hiện diện lên tới 63,1% trong lối chơi chuyên nghiệp. Ornn đã ở một vị trí tốt trước đó, nhưng hắn ta được hưởng lợi quá nhiều từ những thay đổi về trang bị trong phiên bản 10.4 khiến hắn ta vươn lên thành thế lực hàng đầu trong meta hiện tại.

2. Garen

Đã lâu rồi cái tên Garen mới được nhắc trở lại như một trong những đầu tàu của meta. Trong thực tế, để có được vị trí như ngày hôm nay, hắn ta đã phải nhận tới hai đợt buff khác nhau. Đầu tiên, phiên bản đánh đấu sự trở lại của Garen là phiên bản 9.20 khi mang đến cho hắn ta khả năng gây sát thương nhiều hơn đáng kể. Hắn ta trở nên OP trong một thời gian ngắn và đã phải nerf một vài lần để đưa về vị trí cân bằng hơn. Điều này khiến cho Garen mặc dù gây được nhiều sát thương hơn, nhưng về cơ bản lại đánh mất đi khả năng chống chịu.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 3.

Do đó, buff đầu tiên mà Garen nhận được trong phiên bản 10.4 tập trung vào việc khôi phục lối build chống chịu. W – Lòng Dũng Cảm giờ đây giúp Garen nhận thêm 10% giáp/kháng phép sau khi đã tối đa cộng dồn giáp/kháng phép từ việc hạ gục địch. Thêm vào đó, lá chắn của nó cũng nhận được một buff hết sức đáng kể, từ 10% máu tối đa lên 20% máu cộng thêm, biến nó trở nên hữu ích trong mọi thời điểm của trận đấu.

Buff thứ hai mà Garen nhận được liên quan tới khả năng đi rừng với việc chiêu E gây 150% sát thương lên quái, trừ quái khủng. Cần lưu ý rằng Garen cũng được tăng một chút SMCK cho Q, nhưng điều này không gây ảnh hưởng nhiều.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 4.

Với tất cả những buff này, Garen có thể là một lựa chọn hoàn hảo ngay bây giờ. Hắn ta có thể linh hoạt trong hai vị trí đường trên và đi rừng một cách dễ dàng và là một Đấu Sĩ cừ khôi trong cả hai vai trò. Những thứ như ngọc Thú Săn Mồi có thể giúp Garen gank trong vai trò một người đi rừng, trong khi các kèo đấu ở đường trên trở nên dễ dàng hơn với buff chiêu Q và W.

3. Talon + Zed

Về cơ bản, Zed và Talon đang có trạng thái khá giống nhau. Cả hai đều quá nổi tiếng với sức mạnh đầu game và áp lực all-in ở cấp độ 6 của mình. Thêm vào đó, độ cơ động cao còn biến họ thành những kẻ đi roam đáng sợ. Cả hai đã từng có thời gian tỏa sáng trong meta trước đây, và đến phiên bản 10.4, họ một lần nữa có cơ hội trở lại.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 5.

Cả hai vị tướng này giờ đây có thể bổ sung vào bể tướng rừng với những buff mà họ mới nhận được. Tuy nhiên điều này có nghĩa là họ sẽ phải chuyển hẳn hộ khẩu vào rừng và mang theo Trừng Phạt? Không hẳn thế. Cả Talon và Zed đều có khả năng lăn cầu tuyết cực mạnh. Solo hạ gục đối thủ đi đường sau đó đi roam kiếm lợi thế cho team thường là lối chơi chính của họ. Với buff mới nhận được, lối chơi này giờ đây mở rộng thêm nhiều tùy chọn hơn.

Với một Talon hoặc Zed đang vươn lên dẫn trước, hoặc thậm chí là đang thọt hơn so với đối thủ, họ có thể tận dụng các bãi quái rừng để xâm lăng và đánh cắp của kẻ địch. Điều này cho phép họ duy trì nhịp độ cao hơn trong trò chơi và lăn cầu tuyết hiệu quả hơn.

4. Miss Fortune

Đối với vị trí ADC, chúng ta có một tướng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của phiên bản 10.4 mà thậm chí còn được hưởng lợi từ nó một cách gián tiếp – Miss Fortune. Cô ấy đã trở thành một lựa chọn chính yếu trong một thời gian và có thể trở thành ADC tốt nhất trong phiên bản hiện tại.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 6.

Trong một vài phiên bản trước đây, Miss Fortune phải cạnh tranh khá gay gắt với hai vị tướng mới là Senna và Aphelios. Sau đó, Senna bị nerf liên tiếp nhắm vào vai trò ADC, và bây giờ đến lượt Aphelios chịu chung số phận. Các nerf mà Aphelios phải nhận có thể không quá đáng kể, nhưng với việc hai tướng này bị giảm sức mạnh, không có gì bất ngờ khi Miss Fortune vươn lên vị trí số 1.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 7.

Cô ấy không có tiện ích hay sự hào nhoáng mà hai Xạ Thủ mới nhất này có, nhưng cô ấy lại sở hữu rất nhiều một thứ mà bất cứ Xạ Thủ nào cũng cần: sát thương. Miss Fortune có khả năng gây sát thương cực mạnh trong hầu như mọi giai đoạn của trận đấu. Giai đoạn đi đường của cô trên cả tuyệt vời với sát thương từ Q – Bắn Một Được Hai và nội tại Đánh Yêu. Giai đoạn từ giữa đến cuối game, một pha canh chuẩn xác chiêu cuối R – Bão Đạn có thể giúp cô xóa sổ cả đội hình team địch và tiếp quản cả trận đấu.

5. Leona

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cùng bàn tới vị trí Hỗ Trợ. Phiên bản 10.4 lần này hoàn toàn không động chạm tới vị trí này, ngoài khả năng đi đường trên của Soraka và Sona. Do đó, chúng ta không có sự lựa chọn hàng đầu mới cho vai trò này, ngoài Leona – cái tên đã thống trị trong một thời gian tương đối dài.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 8.

Meta hiện tại tập trung vào tướng Hỗ Trợ đỡ đòn và mở giao tranh. Những lựa chọn khác như Thresh, Nautilus và Braum vẫn rất khả thi, nhưng Leona lại ở một cấp độ cao hơn hẳn. Chiêu cuối R – Thái Dương Hạ San cho phép cô chọn ra những mục tiêu đơn độc hoặc dồn ép kẻ địch từ xa, là một công cụ mở giao tranh đáng tin cậy mà không buộc cô phải mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách lao vào giữa đội hình địch.

Xét về giai đoạn đi đường, Leona cũng là một trong những người giỏi nhất. Khả năng khóa mục tiêu của cô ấy cực kì đáng sợ, mang lại cho cô ấy những pha set-up gank tuyệt vời và tiềm năng 2vs3 xuất sắc. Khi được kết hợp với những ADC như Miss Fortune, cô ấy có thể thống trị cả làn đường và cho phép ADC của mình gây ra hàng tấn sát thương.

LMHT: Những vị tướng cực mạnh mà bạn nên thử để phá đảo Xếp hạng phiên bản 10.4 - Ảnh 9.

Kể từ phiên bản 10.3, Leona có tỉ lệ thắng 51,73% và tỉ lệ chọn 18,03%. Đây là những con số hết sức ấn tượng, đặc biệt là khi có quá nhiều người đang sử dụng cô ấy ở mọi bậc rank. Đó là một ưu thế, nhưng không vượt qua trạng thái OP. Cô ấy chỉ đơn giản là một lựa chọn hoàn hảo khi bạn tìm kiếm một tướng Hỗ Trợ tốt.