LMHT: Những nhân vật hùng mạnh nhất theo cốt truyện xứng đáng góp mặt trong danh sách tướng LMHT (P.2)

Loris CarryUs  - Theo Helino | 01/08/2019 12:30 AM

Những cái tên trong danh sách dưới đây đều là các nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong cốt truyện và sở hữu sức mạnh không thua kém các vị tướng đã xuất hiện trong LMHT.

LMHT đang sở hữu tới hơn 140 vị tướng, nhưng con số đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số tất cả những nhân vật từng xuất hiện trong vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại. Vẫn còn đó rất nhiều những cái tên sở hữu sức mạnh, danh tiếng thậm chí lấn át hầu hết các vị tướng trên Đấu Trường Công Lý, và họ xứng đáng góp mặt trong danh sách lựa chọn của cộng đồng game thủ như những vị tướng trong trò chơi thể thao điện tử này.

2 Darkin giấu tên

Theo cốt truyện của LMHT, có tất cả 5 Darkin hùng mạnh nhất còn tồn tại trên thế giới sau Chiến tranh Darkin nhưng tất cả đều đã bị phong ấn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 3 Darkin xuất hiện trở lại, bao gồm Aatrox, Varus và Rhaast/Kayn. Danh tính của hai vị tướng Darkin còn lại vì vậy đã trở thành một câu đố lớn và thu hút trí tò mò của đông đảo cộng đồng game thủ.

LMHT: Những nhân vật hùng mạnh nhất theo cốt truyện xứng đáng góp mặt trong danh sách tướng LMHT (P.2) - Ảnh 1.

Câu chuyện của Chủng tộc hắc ám đồng thời cũng lần đầu tiên hé lộ về thân thế của một Darkin khác, được cho là một vị tướng hoàn toàn mới trong LMHT, kẻ sẽ được Varus giải cứu trong hành trình của hắn tới Shurima để phá vỡ phong ấn Darkin tại vùng đất này. Trong câu thoại cuối cùng của Varus, hắn đã hỏi rằng: "Người chị em, cô ở đâu rồi?"

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã gần như biết chắc sẽ có một trong 2 Darkin giấu tên có giới tính nữ. Và không giống như Du Couteau hay Jarvan III, tất cả những Darkin này chắc chắn sẽ xuất hiện trong Đấu Trường Công Lý, và việc chúng lộ diện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Vua Vô Danh

Với quyền năng và sự hận thù đến méo mó cả tâm trí, Vua Vô Danh đã tạo nên Quần Đảo Bóng Đêm. Từng đó lời tóm tắt là đủ để phác họa sức mạnh hắc ám kinh hoàng của nhân vật này. Và trong LMHT, thân phận và quyền năng của vị vua này cũng được biết đến phần nào qua trang bị Gươm của Vua Vô Danh - Món vũ khí sát thương nổi tiếng nhất trong game, với khả năng hút máu và tước đoạt sự sống của kẻ thù.

Thực tế thì chúng ta cũng không cần phải bàn bạc quá nhiều về những giả thuyết xoay quanh ông vua bất hạnh, bởi chính Riot Games cũng từng không ít lần úp mở về việc đưa Vua Vô Danh trở thành một vị tướng trên Đấu Trường Công Lý.

LMHT: Những nhân vật hùng mạnh nhất theo cốt truyện xứng đáng góp mặt trong danh sách tướng LMHT (P.2) - Ảnh 2.

Trên thực tế, đây là một ý tưởng đầy tham vọng và rất tiềm năng. Vua Vô Danh sở hữu cốt truyện cực kỳ sâu sắc cùng quyền năng hết sức bá đạo. Ngoài ra, ông ta cũng có những liên kết chặt chẽ với một vài vị tướng khác như Hecarim hay Kalista. Thách thức đặt ra cho Riot Games trong trường hợp họ muốn đưa vị vua chết chóc này đến với Đấu Trường LMHT, đó chính là làm sao để khiến sự xuất hiện của ông ta được bao trùm bởi sợ hãi và chết chóc, tuyệt vọng, như cái cách vị vua này đã hủy diệt Quần Đảo Bóng Đêm xa xưa vậy.

Nagakabouros

Được biết đến chủ yếu qua tên gọi giáo phái mà Illaoi tôn thờ, Nagakabouros trở thành sinh vật bí ẩn nhất của vũ trụ LMHT. Người ta thường mô tả hình dáng của nó như một loài thủy quái khổng lồ sở hữu hàng trăm hàng ngàn xúc tu, Nagakabouros dễ dàng bị nhầm lẫn là một con quái vật mang tính "địa phương".

Thế nhưng, điều kinh khủng nhất là việc Bilgewater thực chất chỉ là hạt bụi nhỏ tí xíu so với quyền năng vô hạn của Nagakabouros. Thực thể còn có thể biết đến với biệt danh Quý Bà Râu Rậm, Xà Mẫu, hay Vị Thần Tối Cao của... TẤT CẢ MỌI THỨ, được cho là sự sống đầu tiên ra đời từ kỷ hỗn mang, thậm chí Nagakabouros đã tồn tại từ trước khi Hư Không xuất hiện, và chứng kiến cả sự hình thành của Kindred. Chính vì vậy, "bà ta" sở hữu sức mạnh còn lớn hơn cả Ác Thần Hư Không, và dĩ nhiên, không bị ảnh hưởng bởi quy luật của cái chết do Kindred nắm giữ.

LMHT: Những nhân vật hùng mạnh nhất theo cốt truyện xứng đáng góp mặt trong danh sách tướng LMHT (P.2) - Ảnh 3.

Theo những tín đồ thuộc giáo phái Nagakabouros truyền dạy, sinh vật siêu to khổng lồ này sở hữu sức mạnh điều khiển trật tự của đa vũ trụ, thao túng linh hồn, điều khiển thực tại, định đoạt sự sống, và hiện hữu nhận thức ở khắp mọi xó xỉnh của đa vũ trụ. So với khả năng điều khiển thiên hà của Aurelion Sol thì quả thật con rồng này chỉ là "con giun, con dế" so với Nagakabouros.

Thế nhưng đó cũng chỉ là những lời truyền đạo của các tín độ tôn thờ Nagakabouros mà thôi, vậy nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc có chút ít sự phóng đại. Tuy nhiên, có một điều không thể bàn cãi, đó là việc Nagakabouros chính là một trong những thực thể hùng mạnh nhất của Runeterra. Và nếu Riot Games có ý định đưa Quý Bà Râu Rậm đến với Đấu Trường Công Lý, thì có lẽ biến nó thành trùm cuối như Baron sẽ hợp lý hơn chỉ là một vị tướng quèn.