LMHT: Nhờ những yếu tố này, Ahri và LeBlanc có khả năng trở lại thống trị đường giữa

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 20/04/2018 03:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot đã vừa tung ra rất nhiều những chỉnh sửa liên quan tới Pháp Sư đường giữa tại bản 8.8.

Riot đã vừa tung ra rất nhiều những chỉnh sửa liên quan tới Pháp Sư đường giữa tại bản 8.8 của Liên Minh Huyền Thoại, và có lẽ họ cũng đang muốn sẽ có thêm những vị tướng mới mẻ hơn xuất hiện. Liệu meta khu vực đường giữa sẽ có sự thay đổi hay không?

Hàng loạt Pháp Sư hợp meta bị giảm sức mạnh

Cả 4 vị tướng Đường Giữa hot bậc nhất trong đấu trường chuyên nghiệp đã bị giảm sức mạnh tại bản 8.8 này. Đầu tiên, ba vị tướng có khả năng đẩy đường cực mạnh mẽ là Azir, Ryze và Taliyah đều đã bị giảm sức mạnh theo nhiều cách, nhưng nhìn chung thì nó đều nhằm tới việc giảm khả năng dọn lính đầu trận của những vị tướng này.

Dù sao thì nếu chấp nhận được việc Taliyah tăng thêm chút thời gian hồi chiêu Q hay Ryze tốn nhiều năng lượng của E đầu trận hơn thì những vị tướng này vẫn không không bị yếu đi quá nhiều. Còn đáng lo nhất là hoàng đế Azir khi mà hắn ta đã bị giảm rất nhiều sát thương lên những mục tiêu phụ của lính cát, và nếu trước kia chỉ cần đạt cấp 11 là những phát xiên của lính cát đã có thể gây được 100% sát thương lên mọi mục tiêu thì giờ đây mốc đó đã tăng lên cấp 16.


Hoàng đế mới nổi lại từ đầu mùa mà cũng ăn nerf suốt thôi…

Hoàng đế mới nổi lại từ đầu mùa mà cũng ăn nerf suốt thôi…

Trong khi đó tên Galio thì lại bị tăng cả đống hồi chiêu cuối ở bản 8.8, và con số sẽ càng tăng thêm ở những cấp độ sau của chiêu. Có lẽ tên Vệ Thần Khổng Lồ sẽ khó có thể được xuất hiện tiếp với thời gian hồi chiêu cuối dài lên tới hơn 3 phút như vậy…


Đây là lần thứ 2 chiêu cuối của Galio bị tăng thời gian hồi rồi

Đây là lần thứ 2 chiêu cuối của Galio bị tăng thời gian hồi rồi

LeBlanc và Ahri hứa hẹn sẽ đem tới luồng gió mới sau khi đại tu bộ kĩ năng

Với LeBlanc, cô nàng này đã được trở về với bộ kĩ năng cũ – thứ mà đã từng rất nhiều người ưa thích. Thay vì phải đợi vài giây để có thể hạ gục kẻ địch như hiện nay thì LeBlanc đã có lại khả năng one shot kẻ địch trong một nốt nhạc như trước. Kĩ năng Biến Ảnh (W) của cô nàng này đã trở về với vai trò gây sát thương chính thay vì chỉ là kĩ năng để tiếp cận kẻ địch như hiện giờ, và chắc chắn lượng sát thương trên diện rộng của LeBlanc sẽ được cải thiện đáng kể đấy.

Còn Ahri hầu như thì vẫn được giữ nguyên “bộ khung” kĩ năng như trước, nó chỉ khác đôi chút về cách thức hoạt động mà thôi. Nhìn chung thì khả năng dồn sát thương của Ahri sẽ trở nên tốt hơn trước với điều kiện là sử dụng Hôn Gió (E) một cách chuẩn xác. Ngoài ra, Ahri còn có nội tại mới cho khả năng tăng tốc chạy cực hữu dụng để có thể áp sát kẻ địch trong những lúc không có Phi Hồ (R).


Giờ Hôn Gió trúng là sẽ gia tăng 20% sát thương của những chiêu còn lại

Giờ Hôn Gió trúng là sẽ gia tăng 20% sát thương của những chiêu còn lại

Ngoài ra, còn có một vài cái tên sẽ có thể trở lại với khu vực Đường Giữa sau bản cập nhật 8.8 là Lissandra và Varus.