LMHT: Ngôi sao hỗ trợ GorillA tiết lộ nguyên nhân bỏ rơi PraY để sang châu Âu thi đấu

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/11/2018 07:10 PM

Đây là cuộc trò chuyện với GorillA để chính anh giải đáp một vài câu hỏi ngắn gọn về những dự định của anh khi chuyển sang Châu Âu thi đấu.

Misfits Gaming là đội tuyển đang có ý định tạo ra một bất ngờ lớn khi bước vào giải đấu LEC 2019 khi chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao như Paul "sOAZ" Boyer của Fnatic, hay đưa Fabian "Febiven" Diepstraten trở lại châu Âu sau thời quãng gian thi đấu tại LCS Bắc Mỹ trong màu áo của Clutch Gaming. Mới đây nhất thì Misfits đã có thêm chữ ký của một ngôi sao nữa, đó chính là Kang "GorillA" Beom-hyeon, cựu hỗ trợ của Kingzone DragonX.

Dưới đây là cuộc trò chuyện với GorillA để chính anh giải đáp một vài câu hỏi ngắn gọn về những dự định của anh khi chuyển sang Châu Âu thi đấu.

LMHT: Ngôi sao hỗ trợ GorillA tiết lộ nguyên nhân bỏ rơi PraY để sang châu Âu thi đấu - Ảnh 1.

Bạn đã có suy nghĩ gì khi Misfits tiếp cận bạn? Và điều gì đã xảy ra với bạn trong khoảng thời gian đó vậy?

Thực ra tôi vẫn chỉ đang cân nhắc ý định tiếp tục ở lại Hàn Quốc thi đấu ở vào thời điểm đó, thế nên khi một đội châu Âu – đặc biệt là Misfits – tiếp cận tôi, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy rất biết ơn họ. Vào lúc đó tôi đang đàm phán với một số đội tuyển tại Hàn Quốc.

Điều gì đã khiến bạn quyết định chuyển sang Châu Âu thi đấu?

Tôi cảm thấy Châu Âu là một khu vực rất có tính cạnh tranh. Ngoài ra thì tôi cũng có những kỷ niệm khá tốt đẹp về Châu Âu khi giành được vị trí Á quân thế giới cùng KOO Tigers trong quá khứ.

Bạn cảm thấy Misfits thế nào nếu như so sánh với những đội tuyển mà bạn đã gắn bó trong quá khứ?

Trong các đội tuyển Hàn Quốc mà tôi đã từng gắn bó trước đây, tôi chỉ có thể trò chuyện và bắt thân được với những huấn luyện viên và một số tuyển thủ nhất định. Còn tại Misfits, được nhìn thấy tất cả đội ngũ nhân viên và thậm chí cả chủ sở hữu thực sự quan tâm tới các vấn đề liên quan đến các tuyển thủ là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với tôi. Tôi nghĩ đội hình này có rất nhiều tuyển thủ tuyệt vời – nếu như chúng tôi có thể kết hợp với nhau một cách hài hòa, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

LMHT: Ngôi sao hỗ trợ GorillA tiết lộ nguyên nhân bỏ rơi PraY để sang châu Âu thi đấu - Ảnh 2.

Với việc cả sOAZ và Febiven gia nhập đội hình thì Misfits gần như đã trở thành một đội tuyển hoàn toàn mới. Vậy bạn có cảm thấy tự tin với đội hình này không?

sOAZ là một tuyển thủ đã thi đấu rất lâu tại Châu Âu, và tôi là một tuyển thủ đã thi đấu rất lâu tại LCK. Tôi nghĩ rằng cả 2 chúng tôi đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu, vì vậy nếu chúng tôi có thể sử dụng nó và kết hợp ăn ý với nhau, khi đó toàn đội sẽ mạnh lên trông thấy.

Misfits là một đội tuyển đã chứng tỏ được khả năng của họ trong những mùa giải trước, vậy bạn nghĩ đội hình mới này sẽ cần phải làm gì để giúp Misfits có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa?

Tôi đã thi đấu chuyên nghiệp ở khu vực đường dưới trong một khoảng thời gian dài, nếu tôi có thể tạo ra một môi trường giúp Hans Sama tập trung hoàn toàn vào lối chơi của anh ấy, thì chúng tôi sẽ thăng cấp lên rất nhiều.

SOAZ đang rất khao khát danh hiệu sau khi chỉ giành được vị trí Á quân tại CKTG 2018, đồng thời anh ấy cũng là người sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu không hề nhỏ chút nào. Vậy theo bạn thì anh ấy sẽ mang tới những gì cho Misfits?

Vì sOAZ là một tuyển thủ rất thành công với rất nhiều những danh hiệu tại Châu Âu nên anh ấy có thể tự tin thi đấu ở bất kỳ đội tuyển nào tại đó. Tôi tin rằng sự tự tin đó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến những người đồng đội mới của anh ấy.

Bạn đang mong chờ điều gì nhất tại giải đấu LEC 2019?

Là một tuyển thủ tới từ Hàn Quốc, một khu vực sở hữu một lối chơi thận trọng và thiên nhiều về macro, nên tôi rất mong được trải nghiệm đối đầu với những đội tuyển và những tuyển thủ Châu Âu, những người đã rất nổi tiếng với lối chơi hổ báo và kỹ năng cá nhân vô cùng độc đáo.