LMHT: Một số điều cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên để tránh những trận thua oan ức

Vũ Phong  - Theo Helino | 13/01/2020 10:37 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mùa giải LMHT 2020 đã chính thức khởi tranh và sẽ có một số điều cần làm hay cần tránh để giành được chiến thắng ngay từ những giai đoạn đầu tiên.

Chuỗi 10 trận phân hạng đầu tiên của mùa giải rất quan trọng và ai cũng muốn có được nhiều chiến thắng nhất có thể trong 10 trận đầu tiên này. Tuy nhiên đôi khi dù có cố gắng hết sức thì chúng ta vẫn không thể gánh được đồng đội hay do rất nhiều nguyên nhân khách quan khiến chúng ta thua cuộc.

Vậy dưới đây sẽ là một số điều chúng ta cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên của mùa giải LMHT 2020 để tránh bị thua oan ức.

Cấm/chọn đúng đắn

1, Yasuo

LMHT: Một số điều cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên để tránh những trận thua oan ức - Ảnh 1.

Trước hết, việc đầu tiên cần làm nếu như bạn không thấy ai làm đó là cấm Yasuo. Yasuo luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người chơi muốn leo rank nghiêm túc và dường như nội tại ẩn khi chưa bị cấm của Yasuo là kích thích tinh thần troll game của game thủ, trừ một số người chơi chơi Yasuo thật sự tốt (nhưng tỉ lệ gặp được rất thấp và thường ở team địch).

Vì thế nếu như không muốn gặp vài "anh tài" Yasuo thì chắc chắn nên cấm vị tướng này.

2, Aphelios

LMHT: Một số điều cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên để tránh những trận thua oan ức - Ảnh 2.

Aphelios là vị tướng mới ra mắt nhưng có tỉ lệ cấm vô cùng cao vì quá mạnh, do đó vẫn nhiều người chơi chưa biết rõ kỹ năng cũng như cách khắc chế vị tướng này kể cả sau đợt nerf phiên bản 10.1 mới đây. Vì thế nếu như không có ai muốn pick Aphelios trong team thì bạn nên cấm vị tướng này để tránh có một con quái vật ở đường dưới hủy diệt mọi lane khác nhé.

3, Cấm và chọn kèo khắc chế

LMHT: Một số điều cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên để tránh những trận thua oan ức - Ảnh 3.

Dù bạn chơi ở vị trí nào thì việc được pick sau đối thủ ở đường của bạn cũng là một lợi thế rất lớn khi bạn có thể có những lựa chọn khắc chế tốt đối thủ của mình.

Hay chẳng hạn như bạn là một người chơi one-champ Mordekaiser thì chắc chắn bạn sẽ không muốn đối đầu với Olaf ở Đường Trên, vì thế hãy cấm đi những vị tướng khắc chế cứng tướng tủ của mình nếu có thể nhé.

Tránh toxic và luôn bình tĩnh

LMHT: Một số điều cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên để tránh những trận thua oan ức - Ảnh 4.

Đôi khi chửi bới trong game không giải quyết được gì mà chỉ khiến chúng ta thua oan ức khi người chơi khác tức giận, tự ái và rồi phá game.Vì thế, ít nhất là trong 10 trận phân hạng đầu tiên này các bạn hãy cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để tránh gây sứt mẻ tình động đội và đơn giản hãy an ủi họ khi họ feed nếu như bạn có thể để họ có thêm động lực chiến đấu.

Hãy rủ "cạ cứng" duo cùng

LMHT: Một số điều cần làm trong 10 trận phân hạng đầu tiên để tránh những trận thua oan ức - Ảnh 5.

Chẳng hạn như khi bạn chơi ở vị trí Xạ Thủ, mặc dù chơi tốt nhưng khi gặp người chơi Hỗ Trợ không ăn ý trong xếp hạng thì vẫn rất có thể khiến bạn thua cuộc. Hay kể cả những vị trí khác như Đường Trên, Đường Giữa, Rừng hay Hỗ Trợ thì cũng đều muốn có một cạ cứng để có thể cùng phối hợp tốt với mình mỗi trận đấu.

Vì thế, nếu muốn tăng tỉ lệ thắng mỗi trận đấu lên thì chọn một người chơi phối hợp ăn ý duo cùng là một ý tưởng không tồi đâu nhé.