LMHT: Meta CKTG năm nay sẽ cực kì “dị” với những thay đổi dự kiến trong phiên bản 9.19

Phương Tranh  - Theo Helino | 19/09/2019 12:30 AM

Phiên bản 9.19 – sẽ là bản cập nhật xác định meta cho một trong những sự kiện esports lớn nhất trong năm - CKTG 2019.

Vấn đề là phiên bản 9.19 có vẻ như không phải một phiên bản tốt. Riot Games tiếp tục phớt lờ một số tướng quái vật mạnh nhất trong game trong khi lại trao buff cho một số tướng khác. Tất cả những điều này tạo nên một phiên bản khó hiểu, đồng nghĩa với một meta lộn xộn.

Những buff chẳng ai cần

Trong vài tháng qua, người chơi LMHT liên tục phàn nàn về vấn đề công bằng trong game khi mà meta trở nên quá nhàm chán với vô số trận đấu xuất hiện những Azir, Corki,… Mặc dù đã bị nerf gần đây, các đội tuyển chuyên nghiệp vẫn thoải mái chơi những tướng đó như một cỗ máy dọn lính với lượng sát thương lớn đến phi lí trong giai đoạn cuối trận đấu.

Tuy nhiên, công bằng ở đây không có nghĩa là buff cho những tướng như Oriana hay Syndra. Pháp Sư kiểm soát không có gì là sai, nhưng dường như Riot đang chơi quá an toàn. Trong năm ngoái, Orianna không được xuất hiện quá nhiều bởi khi đó meta tương đối lành mạnh. Nhưng vốn dĩ cô ta luôn có chỗ đứng ở đường giữa như một thước đo của sự cân bằng. Và Syndra, cô ta là tướng được chơi nhiều thứ ba trong năm ngoái dù có rất nhiều vị tướng khác trong trò chơi.

LMHT: Meta CKTG năm nay sẽ cực kì “dị” với những thay đổi dự kiến trong phiên bản 9.19 - Ảnh 1.

Lẽ ra, thay vì buff cho Orianna hay Syndra, Riot có thể sáng tạo hơn khi tìm bài giải cho Corki và Azir, chẳng hạn như Ziggs, Xerath và Vel’koz,… - những vị tướng sử dụng kĩ năng định hướng có độ khó cao. Những tướng này có thể chỉ cần một buff nhẹ để khiến những người chơi đường giữa cảm thấy hứng thú với chúng. Nhưng không, giải pháp của Riot chỉ là nhiều Orianna hơn mà thôi.

Chúng ta đều biết rằng meta đường giữa cần nhiều thay đổi trong nhiều tháng để có thể định hình và cân bằng. Riot có thể dễ dàng làm điều này với các phiên bản trong tháng 7 vàng tháng 8, thậm chí ngay trước khi trận playoff các khu vực diễn ra. Nó cần có thời gian để kiểm tra mọi thứ, nhưng thay vào đó, cái chúng ta nhận được lại là những buff "siêu to khổng lồ" cho những tướng chẳng ai cần chỉ vài tuần trước khi giai đấu LMHT lớn nhất hành tinh diễn ra.

Những thiếu sót trong phiên bản 9.19

Ngoài một số nerf vô thưởng vô phạt cho một vài tướng khác, Riot không biết vô tình hay cố ý mà lại một lần nữa tiếp tục bỏ qua cho những tướng đang rất mạnh và có dấu hiệu "lỗi". Trước khi nhận một nerf nhỏ liên quan tới tốc độ đánh chiêu E của Kai’Sa trong phiên bản 9.18 – một nerf chẳng ảnh hưởng gì tới cô ấy – nerf gần nhất mà Kai’Sa phải nhận là từ… năm 2018. Cô ta chỉ đơn giản là đứa con cưng của Riot và người chơi chỉ cần "auto-pick" cô ta trong mọi trận đấu.

LMHT: Meta CKTG năm nay sẽ cực kì “dị” với những thay đổi dự kiến trong phiên bản 9.19 - Ảnh 2.

Các bạn đã sẵn sàng cho một skin vô địch CKTG mới cho Kai’Sa chưa?

Một vài tướng khác cũng trong tình huống tương tự. Riot đã dành một vài phiên bản cuối cùng để tìm cách giảm sức mạnh Akali một cách tuyệt vọng – điều mà họ đã cố gắng làm trong suốt một năm qua. Khi làm như vậy, Riot đã bỏ qua thực tế rằng Irelia đã khá "lỗi" từ bấy lâu nay. Cô ta đang đứng mấp mẽ giữa bờ vực tồn tại, trong khi tiếp tục chờ đợi Akali và Sylas được ưu tiên một lần nữa.

Câu trả lời của Riot cho những tướng OP trong cả năm nay là kiểm tra số liệu thống kê thay vì suy nghĩ kĩ về cơ chế và bộ chiêu thức quá tải khiến chúng "lỗi" ngay từ đầu. Đó chính xác là điều mà chúng ta gặp phải với Azir và Corki – nếu không có gì tốt, chỉ cần mở rộng quy mô cho giai đoạn cuối trận đấu. Ở đương trên, câu trả lời đó thường là những tướng tank có khả năng dọn lính. Và đó chắc chắn không phải đáp án mà người chơi chúng ta cần.

Hy vọng điều tốt nhất sẽ đến

Tất cả những điều này vẽ lên một viễn cảnh khá u ám về meta của giải CKTG năm nay, tuy nhiên vẫn le lói một vài tia hy vọng. Trong những phiên bản gần nhất, chúng ta được chứng kiến sự hồi sinh của Thresh trong vai trò Hỗ Trợ và Kled ở khu vực đường trên. Qiyana là cơn ác mộng mới nhưng ít nhất cô ta khá thú vị. Yasuo đang tìm được cách chen chân vào đường giữa trong khi Renekton tìm được chỗ đứng ở đường trên. Đây là một dấu hiệu tốt dù rằng cả hai chỉ nêu bật lên một thực tế rằng LMHT giờ đây có thể gọi là Liên Minh Cơ Động khi mà giờ đây, các tướng quá phụ thuộc vào các kĩ năng di chuyển.

LMHT: Meta CKTG năm nay sẽ cực kì “dị” với những thay đổi dự kiến trong phiên bản 9.19 - Ảnh 3.

Ngoài ra, các buff gần đây dành cho Fiora và Riven dường như nhắm vào người chơi chuyên nghiệp. Điều đó chắc chắn sẽ làm hài lòng những người chơi thích đẩy lẻ và muốn phô diễn kĩ năng cá nhân của mình.

Ở đường dưới, Vayne dường như đã trở lại và là một đối trọng với chiến thuật Garen – Yuumi. Ý tưởng ở đây là cô ấy có thể đẩy lùi Garen trong những pha băng trụ và có thể hạ gục hắn ta dễ dàng hơn các Xạ Thủ khác với stack Mũi Tên Bạc của mình. Và nếu các đội trở nên quá thoải mái với Tristana – một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho meta – thì chúng ta có Caitlyn để hy vọng là một đối thủ cân kèo ở đường dưới.

Có một vài thay đổi tuyệt vời trong những phiên bản cuối cùng trước khi đến với phiên bản chính thức của CKTG, tuy nhiên chúng ta còn quá ít thời gian để kiểm chứng. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được bây giờ là hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra và chúng ta sẽ có một kì CKTG thành công như mong đợi.