LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực

A Đồi  - Theo Helino | 24/10/2019 10:42 AM

Bản 9.22, phiên bản đánh dấu cho sự bắt đầu của tiền mùa giải 2020, đã cập bến máy chủ PBE và những thay đổi lớn nhất thuộc về các trang bị của lớp tướng Sát Thủ.

Thay đổi lớn nhất và trực tiếp nhất của LMHT sắp tới sẽ là về bản đồ, đặc biệt là Rồng Nguyên Tố sẽ có tác động mạnh lên địa hình. Bên cạnh đó thì Sứ Giả Khe Nứt xuất hiện tối đa 2 lần cũng là một thay đổi vô cùng thú vị ở mùa giải mới. Về phần các món trang bị, bên cạnh việc đã công bố xóa bỏ những món đồ quá mạnh hoặc quá yếu thì Riot Games đã có những những chỉnh sửa lớn nhất nhắm vào bộ item của lớp tướng Sát Thủ.

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 1.

Các tướng Sát Thủ được chỉnh sửa khá nhiều ở tiền mùa giải 2020, đặc biệt là những trang bị lớp nhân vật này sử dụng

Đầu tiên chúng ta có Khiên Doran, món trang bị khởi đầu của đa số tướng cận chiến. Khiên Doran của tiền mùa giải 2020 sẽ có thêm một nội tại duy nhất nữa đó là hồi phục lên tới tối đa 40 máu mỗi 5 giây sau khi nhận một đòn đánh thường hoặc kỹ năng đơn mục tiêu của tướng địch, dựa trên lượng máu đã mất (tướng đánh xa chỉ nhận 75% hiệu ứng).

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 2.

Khiên Doran mới sẽ tăng tương đối khả năng hồi máu

Khiên Doran giờ sẽ giúp cho các tướng sở hữu có thể trụ đường cực kì tốt, đặc biệt là những kèo đấu cận chiến đối đầu đánh xa, khả năng hồi phục mới này sẽ cực kì mạnh mẽ. Sau đó chúng ta có cập nhật liên quan tới Kiếm Ma Youmuu và Dạ Kiếm Draktharr, hai trang bị phổ biến nhất của Sát Thủ, điểm chung là chúng đều bỏ Búa Chiến Caulfield ra khỏi công thức.

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 3.

Dạ Kiếm Draktharr mới sẽ có công thức là Dao Hung Tàn + Cuốc Chim, giá không đổi nhưng không còn cho giảm hồi chiêu

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 4.

Kiếm Ma Youmuu có công thức mới là 2 Kiếm Dài + Đao Hung Tàn. tăng một chút Sát Lực cơ bản nhưng không còn giảm hồi chiêu

Vậy là 2 món đồ phổ biến nhất của Sát Thủ vật lý sắp tới không còn chỉ số hồi chiêu nữa, đồng nghĩa với việc lượng sát thương của lớp tướng này phụ thuộc hoàn toàn vào việc lao vào và ám sát một mục tiêu của kẻ địch. Tuy nhiên đây nhiều khả năng chỉ là một dạng chỉnh sửa nhẹ của Riot khi trước đó việc các trang bị này có thể combo và "kích dòng" tăng thêm chỉ số giảm hồi chiêu đã được tiết lộ.

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 5.

Các món đồ Sát Lực tại tiền mùa giải 2020 có khả năng combo với nhau và cho thêm giảm hồi chiêu

Bên cạnh những thay đổi về trang bị, các thay đổi liên quan tới ngọc bổ trợ cũng rất đáng chú ý. Đặc biệt là điểm ngọc Hiện Diện Trí Tuệ và Đạo Chích mới. Cụ thể:

KaleidoStone (thay thế ngọc Đạo Chích): Theo một chu kỳ nhất định, bạn sẽ sử dụng một lần các ngọc siêu cấp khác một cách ngẫu nhiên. Khoảng cách từ lần sử dụng trước tới lần nhận điểm ngọc mới là 9s (12s đối với tướng đánh xa). Sau 30s không sử dụng ngọc siêu cấp được cho, nó sẽ xoay sang một điểm ngọc mới, không xoay khi bạn đang giao tranh.

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 6.

Điểm ngọc mới thay cho Đạo Chích

Hiện Diện Trí Tuệ: Tham gia hạ gục hồi lại 20% năng lượng hoặc nội năng tối đa và tăng tổng năng lượng 35 điểm (tối đa 350) hoặc tổng nội năng 10 điểm (tối đa 100).

LMHT: Lộ diện thay đổi trang bị Sát Thủ tiền mùa giải 2020 - Mất giảm hồi chiêu, tăng mạnh Sát Lực - Ảnh 7.

Hiện Diện Trí Tuệ mới

Về điểm Kaleidotstone, đây sẽ là điểm ngọc vô cùng thú vị khi bạn có thể luân chuyển và thay đổi cách chơi trong một khoảng thời gian dựa trên những gì mình đang sở hữu. Trong khi đó điểm Hiện Diện Trí Tuệ mới lại có thêm tính năng tăng nội năng khi tham gia hạ gục, cực kì phù hợp với Shen, tướng dùng nội năng tốn kém của LMHT.