LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn

MissingMiddle  - Theo Helino | 05/06/2019 03:07 PM

LCK mùa hè 2019 đã chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay 5/6, và rất có thể cuộc đua giữa SKT T1 và Griffin sẽ lại tiếp diễn.

Có thể nhận ra sự phân chia sức mạnh cực kì rõ ràng ở LCK mùa này khi mà hai vị trí dẫn đầu là hai cái tên quá quen thuộc - SKTGriffin, những cái tên mới nổi sẽ theo sát phía sau còn những cựu binh thi đấu không tốt thì sẽ nằm ở vị trí cuối cùng.

Nhóm trụ hạng: Afreeca Freecs, Hanwha Life Esports, Gen.G, Jin Air.

Điểm chung của những đội tuyển ở nhóm này là thiếu khả năng thích nghi với meta game và sự cứng nhắc trong khâu cấm chọn. Gen.G hay Afreeca vẫn đang trung thành với lối chơi kiểm soát cũ kĩ của mình, họ bị ngợp trước lối đánh nhanh của các đội tuyển trẻ và dần dần đánh mất đi chính bản thân mình.

LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn - Ảnh 1.

Kiin đang mắc kẹt tại Afreeca Freecs

Jin Air là đội yếu thế nhất trong nhóm này khi họ không có một ngôi sao nào lẫn lối chơi cũng chả cải thiện là bao, khả năng phải đánh thăng hạng của đội tuyển này là rất cao. Hơn nữa các đội ở nhóm này phụ thuộc quá nhiều vào các ngôi sao của mình như Kiin ở Afreeca hay Ruler ở Gen.G, đã qua rồi cái thời một người có thể gánh cả trận đấu rồi và lối chơi đó không còn phù hợp nữa.

LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn - Ảnh 2.

Hình ảnh quen thuộc của Gen.G các mùa vừa qua - Peanut làm tạ còn Ruler thì gánh

Nhóm cạnh tranh vé CKTG: Kingzone, Damwon, Sandbox Gaming, KT Rolster

Đây đều là những đội tuyển mạnh, hoặc thích nghi tốt với meta game, hoặc có những sự bổ sung chất lượng ở mùa chuyển nhượng vừa rồi. Damwon và Sandbox Gaming đều là những siêu tân binh của mùa Xuân vừa rồi, hai đội tuyển này có lối chơi mạnh mẽ, hổ báo và không ngại giao tranh, lối chơi rất hợp với meta mùa 9. Lối chơi đó hiện giờ vẫn không thay đổi, nhiều khả năng đây là hai đội sẽ cạnh tranh trực tiếp cho một vé cuối cùng đi CKTG.

LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn - Ảnh 3.

Các chàng trai trẻ của Sandbox Gaming hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé CKTG

Khác với hai tân binh trên, KT Rolster có một sự bổ sung chất lượng ở vị trí xạ thủ với PraY đầy kinh nghiệm, tuy nhiên phần còn lại của đội hình KT vẫn mang một dấu hỏi cực kì lớn khi mà cả Smeb, Score đều đánh mất phong độ. Kingzone thậm chí còn thảm hơn khi họ mất đi người đi đường giữa chính thức là PawN vì vấn đề sức khỏe, điều này làm sức mạnh của Kingzone giảm đi rất nhiều.

LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn - Ảnh 4.

Deft có lẽ là hi vọng cuối cùng của Kingzone khi họ mất đi PawN

Dù sao thì cả hai cựu binh trên vẫn có một chút hi vọng khi đường dưới của họ đều là khá ổn, tuy nhiên đó có lẽ là chưa đủ để thực sự cạnh tranh với các đội tuyển trẻ như Damwon hay Sandbox. Có lẽ một vị trí trong top 5 đã là một thành công với họ rồi.

Cuộc đua song mã SKT T1 vs Griffin

Đây là hai cái tên hiếm hoi ở LCK không có sự thay đôi đội hình nào bởi đơn giản chất lượng tuyển thủ của họ là vượt trội so với phần còn lại của giải đấu rồi. Griffin được xem như là một đội tuyển đánh Bo3 mạnh nhất ở Hàn Quốc khi các thành viên có khả năng đi đường áp đảo, di chuyển hợp lí và độ ăn ý khi chơi cạnh nhau lâu năm. Điểm yếu có lẽ là duy nhất của Griffin là ở đường trên khi mà Sword không phải là một người chơi giỏi những vị tướng tấn công.

LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn - Ảnh 5.

Griffin rất mạnh ở lối chơi tập thể giàu tính gắn kết

Về phần SKT T1 thì họ cũng rất giống với Griffin khi điểm yếu nhất trong đội hình hiện tại nằm ở đường trên của Khan. Kĩ năng thì khỏi phải bàn nhưng lối chơi dựa quá nhiều vào cảm xúc của Khan sẽ khiến cho anh cực kì thất thường, trận hay trận dở, trách nhiệm gánh đội sẽ đặt rất nhiều lên vai của Faker và Teddy. Sức mạnh của cả hai đội tuyển là ngang bằng nhau, chiến thắng cuối cùng có lẽ thuộc về đội may mắn và phạm ít sai lầm hơn mà thôi.

LMHT: LCK mùa hè 2019 chính thức khởi tranh - Cuộc đua song mã giữa SKT T1 và Griffin lại tiếp diễn - Ảnh 6.

SKT vẫn rất mạnh ở bản lĩnh dày dạn của các tuyển thủ