LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 25/07/2018 08:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với động lực từ tình yêu với thể thao điện tử, nữ MC Liên Minh Huyền Thoại của SPOTV Kim Su-Hyeon và phiên dịch viên Park Jee-Sun đã bắt đầu sự nghiệp của mình.

Với động lực từ tình yêu với thể thao điện tử, nữ MC Liên Minh Huyền Thoại của SPOTV Kim Su-Hyeon và phiên dịch viên Park Jee-Sun đã bắt đầu sự nghiệp của mình. Mặc dù cả hai đều là những cái tên khá mới mẻ khi đem so với những người đồng nghiệp khác cùng ngành nhưng họ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ khán giả với khả năng giải trí và sức hút không thể chối từ.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 1.

Jee-Sun (bên trái) và Su-Hyeon (bên phải)

Được biết đến với chiếc kính quen thuộc, Su-Hyeon đã làm cho sân vận động bừng sáng với tính cách năng động của mình. Còn với Jee-Sun, cô nàng đảm nhận việc làm cầu nối giữa khán giả Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới. Trong các buổi livestream, Jee-Sun sẽ phiên dịch các bài phỏng vấn của các tuyển thủ cho khán giả nước ngoài và chia sẻ những bình luận cùng phản ứng của khán giả nước ngoài tới người xem trong nước.

Dưới đây là cuộc trò chuyện cùng hai nữ MC xinh đẹp của LCK!

Các bạn có thể giới thiệu bản thân mình với độc giả được không nhỉ?!

Su-Hyeon: Tôi là MC của LCK, Kim Su-Hyeon.

Jee-Sun: Còn tôi thì là người đảm nhiệm việc phiên dịch ở LCK, Park Jee-Sun

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 2.

Lý do Jee-Sun tham gia Thể Thao Điện Tử là vì nghiện Liên Minh Huyền Thoại

Tại sao các bạn lại gia nhập ngành Thể Thao Điện Tử vậy?

Su-Hyeon: Trước kia tôi rất thích chơi những trò bắn súng góc nhìn thứ nhất, đây cũng là điều đưa tôi đến với ngành thể thao điện tử. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về những tựa game khác. Nói thật là lúc đầu tôi chẳng thích LMHT chút nào đâu. Tôi luôn thích chơi những trò mà không có quá nhiều người chơi.

Nhưng giờ thì tôi đang nghiện LMHT rồi, ngày nào cũng phải chơi khoảng 5 tiếng. Jee-Sun đánh hay lắm luôn, lúc nào mà tôi bị ăn hành lúc đánh thường là cô ấy lại gánh tôi!

Jee-Sun: Su-Hyeon hay đánh Aram lắm tại do tôi giới thiệu nó cho cô ấy. Lý do là vì tôi sợ cô ấy sẽ bị stress khi đánh Summoner’s Rift. Hơn nữa thôi thấy Aram là một cách rất tốt để cải thiện lượng tướng thông thạo và kỹ năng của bạn. Ví dụ như việc né kỹ năng định hướng ấy.

Cá nhân tôi thì trước kia đã từng chơi rất nhiều trò. Cho tới khi tôi thử LMHT và bắt đầu "nghiện" nó. Lúc chơi thì nhiều người có nói rằng tôi nên xem các video về LMHT và học hỏi từ đó. Vậy nên tôi mới bắt đầu theo dõi LCK.

Lúc đó tôi vui lắm, thế là tôi bắt đầu tìm cơ hội gia nhập ngành Thể Thao Điện Tử. Tôi bắt đầu bằng việc tham gia các sự kiện LMHT ở các trường đại học. Theo thời gian thì tôi biết tin LCK đang thiếu phiên dịch viên, trận chung kết mùa xuân đã không có ai phiên dịch. Do vậy tôi mới nộp đơn và thật là may mắn khi lọt qua được vòng phỏng vấn.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 3.

Su-Hyeon chủ yếu chỉ đánh Aram nên chưa có hạng còn Jee-Sun hiện đang ở Vàng Đoàn

Mới vừa rồi hai bạn có nói là mình chơi LMHT rất nhiều. Hiện giờ hai người đang ở trình độ nào? Tướng tủ của các bạn là gì thế?

Su-Hyeon: Như đã nói thì tôi chỉ mới chơi đánh thường và Aram thôi. Tôi muốn giống như Faker, đánh cả trăm, cả ngàn trận đánh thường cho tới khi đủ tự tin rằng mình có thể gánh đồng đội khi đánh xếp hạng *cười*. Từ khi còn chơi FPS, tôi đã rất là thích ganh đua rồi, tôi ghét thua cuộc lắm.

Còn về tướng tủ thì đa phần là đánh Aram nên tôi chẳng có tướng tủ. Tướng tôi thích đánh Aram là Lux, Karthus, Pyke–Effort *cười* và Darius. Do ở sát đội địch nên giao tranh thường xuyên xảy ra khi đánh Aram vậy nên việc đưa đối thủ lên bảng rất dễ. Tôi rất thích chơi những vị tướng mà có thể kết liễu đối phương. Cảm giác được mạng Hỗ Trợ chẳng vui tí nào *cười*.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 4.

Su-Hyeon nói rằng mình thích chơi tướng có thể KS

Jee-Sun: Tôi đang ở Vàng và dạo gần đây hay đánh Zoe cùng Twisted Fate. Còn vị trí chính của tôi thì nó là Đường Giữa và Xạ thủ.

Su-Hyeon: Một trong những lý do làm tôi không muốn chơi xếp hạng chính là việc Jee-Sun đánh rất hay nhưng vẫn chỉ ở Vàng!

Jee-Sun: Cậu đang nói cái gì thế hả? *cười*.

Su-Hyeon: Lúc mà bắt đầu đánh xếp hạng thì mục tiêu thấp nhất của tôi sẽ là Bạch Kim.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 5.

Cô nàng cũng nói rằng dẫn chương trình của Jee-Sun rất vui và thoải mái

Cả hai bạn đã cùng nhau làm ở SPOTV được một thời gian rồi nhỉ? Hai người có ăn ý với nhau không?

Su-Hyeon: Thường thì lúc trực tiếp sẽ căng thẳng lắm. Nhưng mà khi làm cùng Jee-Sun thì nó rất vui. Cảm giác như tôi quên bẵng đi là mình đang phát sóng trực tiếp ấy. Đây cũng là điều mà đạo diễn muốn: Chúng tôi thật là thoải mái và vui vẻ. Thêm vào đó, Jee-Sun rất hợp với việc phát sóng. Tôi đã rất ngạc nhiên với cách cô ấy hiểu và phối hợp với sự tùy hứng của tôi.

Jee-Sun: Tôi bắt đầu làm MC và phiên dịch viên cho LCK vào giai đoạn giải Mùa Xuân. Trong ngày đầu tiên, tôi chẳng có kịch bản luôn. Nhân viên bảo tôi là tìm và đọc những phản ứng từ người hâm mộ nước ngoài trên Internet. Và tôi thấy rất tệ vì đã nói lắp và mắc sai lầm. Hơn nữa tôi lại hay lo lắng.

Sau đó họ bảo tôi thử dẫn với Su-Hyeon, một MC chuyên nghiệp. Lúc mà làm cùng cô ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi chỉ cần đáp lại câu hỏi của cô ấy thôi. Từ đó việc đọc phản ứng đã trở nên trơn tru và tự nhiên hơn rất nhiều nhờ vào sự thay đổi này.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 6.

Jee-Sun là người thường rủ Su-Hyeon chơi LMHT thâu đêm

Các bạn có hay gặp gỡ sau giờ làm không?

Su-Hyeon: Có chứ! Trong giai đoạn nghỉ giữa mùa thì chúng tôi có đi chơi…Nhưng đa phần là chơi Liên Minh Huyền Thoại với nhau. Lúc Jee-Sun chơi thì toàn là đánh đến sáng. Sau đó cô ấy sẽ nói rằng "Này! Mặt trời lên rồi. Đi ngủ thôi nào!" *cười*.

Các bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ không?

Jee-Sun: Lúc KSV đổi tên thành Gen.G Esports, tôi không thể nào làm quen nổi với cái tên này. Nên tôi đã vô tình gọi họ là KSV trong buổi phát sóng. Nhưng cùng lúc đó, Su-Hyeon cũng nhầm Jin Air Green Wings thành Jin Air Wings.

Lúc hết phần dẫn chương trình, đáng ra chúng tôi phải hô to "Fighting!" nhằm cổ vũ cho đội mà mình đang mặc đồng phục nhưng chúng tôi cũng quên luôn việc này và chỉ chào tạm biệt khán giả. *cười*

Su-Hyeon: Đây cũng không phải là kỷ niệm nhưng mà nhiều người hâm mộ đã bắt đầu chụp ảnh của chúng tôi và đăng lên mạng xã hội như Twitter. Họ cũng chỉnh sửa chúng như kiểu ảnh chụp của người nổi tiếng ấy. Có lẽ họ không biết là chúng tôi có theo dõi đâu. Nhưng dù sao thì họ chụp hình rất đẹp.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 7.

Chiếc kính gọng đen chính là đặc điểm của Su-Hyeon mỗi khi lên sóng

Su-Hyeon, bạn rất nổi tiếng với việc đeo kính gọng đen trong buổi phát sóng. Tại sao bạn lại làm vậy thế? Việc này có ý nghĩa như thế nào?

Su-Hyeon: Lúc đầu mà không đeo kính thì tôi tạo ra ấn tượng lạnh lùng và sắc bén. Nên đạo diễn đã bảo là tôi nên thử đeo kính và nói rằng nhìn tôi sẽ ngoan hiền hơn. Lúc mới đeo lần đầu thì tôi nghĩ là chỉ một lần đó thôi. Nhưng sau đó nhân viên lại bảo tôi cứ đeo đi và thật bất ngờ là ai cũng thích nó.

Jee-Sun: Tôi vẫn nhớ vẻ mặt ngỡ ngàng của Su-Hyeon lúc nghe mọi người bảo cứ đeo kính tiếp đi.

Su-Hyeon: Trước đó tôi hay đem kính làm phụ kiện bổ sung nhưng giờ nó thành vật không thể thiếu rồi. Khi đi làm mà nếu tôi lỡ quên thì tôi cũng quay lại lấy dù có thể bị muộn. Nhưng mà vẫn có một điểm bất lợi là lắm khi đang phát sóng người ta cứ hỏi "Cô nàng đeo kính đâu rồi nhỉ?" *cười*. Thật ra tôi thích đeo kính là vì vẻ bóng bẩy mà nó đem lại hơn nữa nó cũng che đi phần lớn gương mặt tôi nên khi phát sóng tôi thấy rất thoải mái.

Jee-Sun đã suýt bị TusiN lấy búa gõ vì dám bảo anh chàng là Hoàng Hậu

Các bạn có kỷ niệm đáng nhớ nào liên quan đến các tuyển thủ không?

Jee-Sun: Trước kia tôi là một fan cuồng của SKT T1 K. Tôi có nhớ lần trò chuyện mới đây với HLV Bengi, anh ấy có bảo là "Mặc dù chúng tôi đang gặp rắc rối trong thời gian gần đây nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ ủng hộ đội tuyển". Điều này làm tôi thấy rất buồn, tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi từng là fan của SKT.

Bên cạnh đó thì tôi cũng có một kỷ niệm rất thú vị với Kuro. TusiN đã định đánh tôi bằng búa nhựa lúc tôi hỏi Kuro rằng liệu TusiN có phải "Hoàng Hậu" không. Tại vì trước đó Kuro đã tự nhận mình là "Nhà Vua". *cười*

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 9.

Cô nàng cũng chia sẻ rằng Bang và UmTi là hai tuyển thủ nói tiếng anh giỏi nhất

Chương trình "10 Questions 10 Answer"(tạm dịch là Hỏi 10 Đáp 10) được phát sóng hoàn toàn bằng tiếng anh nhỉ. Theo bạn thì tuyển thủ nào nói tiếng anh tốt nhất?

Jee-Sun: UmTi và Bang. UmTi từng đi du học nên nói tiếng anh rất tốt. Còn Bang thì không ngại mắc sai lầm. Đa phần các tuyển thủ đều thấy run và hơi rụt rè lúc nói tiếng anh.

Bạn đã từng phỏng vấn tuyển thủ nước ngoài nào chưa? Nếu có thì bạn ấn tượng với ai nhất?

Jee-Sun: Tôi ấn tượng nhất với Bjergsen và Uzi. Tôi đã phỏng vấn cậu ấy sau chiến thắng ở All-star. Trước lúc phỏng vấn thì để làm nóng không khí, tôi đã hỏi Candice, người dẫn chương trình ở LPL cách chúc mừng bằng tiếng trung. Tôi thấy rất tự hào khi Uzi đáp lại tôi bằng tiếng trung lúc tôi nói vậy trong buổi phỏng vấn *cười*.

Còn với Bjergsen thì cậu ấy có cái gì đó rất hiền lành. Hơn nữa lúc phỏng vấn cậu ấy cũng rất khiêm tốn nữa. Ngoài ra Bjergsen rất thân với các tuyển thủ Hàn nên có rất nhiều điều mà tôi có thể nói với cậu ấy.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 10.

Món ăn ưa thích của Jee-Sun là đậu hũ cay còn Su-Hyeon có thể ăn được mọi thứ

Giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần hỏi đáp đúng sai. Điều này sẽ giúp chúng tôi biết là các bạn hiểu nhau tới đâu. Đầu tiên, "Tôi biết món mà cô ấy thích là gì!"

Su-Hyeon: Jee-Sun rất thích ăn đậu hũ cay, một món ăn của Trung Quốc. Cô ấy còn làm hẳn một tài khoản Instagram để chỉ đăng ảnh về món này nữa cơ. *cười*

Jee-Sun: Tôi cũng không rõ về món ăn ưa thích của Su-Hyeon cho lắm…

Su-Hyeon: Thật ra tôi cũng không có món tủ đâu vì cái gì tôi cũng thích ăn cả.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 11.

Mẫu người của Su-Hyeon là cao và điềm tĩnh

Thứ hai là "Tôi biết mẫu người của cô ấy là gì!"

Su-Hyeon: Gong-Chan ở B1A4…Jee-Sun bảo là cô ấy muốn lấy anh chàng này!

Jee-Sun: Vì Su-Hyeon là một người năng động nên cô ấy rất thích ai trầm tĩnh. Cô ấy cũng thích người cao với mắt rộng và hơi sắc nữa *cười*. Ngoài ra cô ấy cũng rất thích Jeong-Guk ở BTS.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 12.

Jee-Sun rất hâm mộ Faker

Câu hỏi cuối cùng, "Tôi biết tuyển thủ mà cô ấy thích nhất!"

Su-Hyeon: Trước kia lúc Wraith chưa giải nghệ thì tôi thích anh ấy nhất. Không chỉ đẹp trai mà anh ấy còn rất bình tĩnh. Đó là lý do tại sao tôi thích anh ấy. Còn Jee-Sun thì cô ấy mê Faker nhất.

Jee-Sun: Nhìn cậu ấy thi đấu ở đường giữa với Riven, Kata hay Ahri thích lắm ấy. Faker không hòa đường đâu mà toàn thi đấu cực kỳ tốt thôi.

Su-Hyeon: Ngoài ra thì tôi cũng rất ngưỡng mộ Kuro. Tôi thích sự chuyên nghiệp của cậu ấy. Trong lần phát sóng chung kết LCK Mùa Xuân, Kuro đã rất chuyên nghiệp trước máy quay và tôi đã rất ấn tượng vì điều đó.

Su-Hyeon đã đảm nhiệm việc giới thiệu hai đội tuyển trong trận chung kết LCK Mùa Xuân 2018

Trong buổi phát sóng Chung Kết LCK Mùa Xuân 2018, Su-Hyeon, bạn đã được chọn làm người giới thiệu các đội tuyển. Trải nghiệm đó như thế nào?

Su-Hyeon: Thật sự tôi cảm giác như lúc đó mình được giao trọng trách lớn lắm ấy. Tôi đã cố hết sức mình. Giới thiệu các đội tuyển ở trận chung kết luôn được MC huyền thoại Jun Jeon Yong đảm nhiệm. Sao mà tôi so với anh ấy được. Phải làm thêm độ 15 năm nữa thì may ra.

Jee-Sun, bạn là người đảm nhận việc theo dõi box-chat tiếng anh và phản ứng của cộng đồng người hâm mộ nước ngoài để thu thập thông tin cho chương trình. Bạn có thấy sự khác biệt gì giữa người hâm mộ Hàn Quốc và nước ngoài không?

Jee-Sun: Boxchat tiếng anh toàn là emotes luôn. Như kiểu lúc một tướng được chọn thì khung chat tràn ngập emotes đại diện cho tướng đó. Ngoài ra do LCK là giải nước ngoài đối với họ nên đa phần người hâm mộ theo dõi LCK nhưng không hâm mộ đội tuyển nào cho lắm. Nên với họ thì trận nào cũng nhẹ nhàng và khá là vui.

Họ sẽ ồ lên khi thấy những pha xử lý tuyệt vời dù cho đội tuyển nào thực hiện chúng và cũng thích trêu chọc đội tuyển thua cuộc nữa. Ít người tức giận khi đội tuyển nào đó thua cuộc lắm. Họ bình thường hơn người hâm mộ Hàn Quốc nhiều!

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 14.

Su-Hyeon nói rằng mặc đồng phục JAG khiến cho Jee-Sun rất giống học sinh cấp ba

Trong chương trình thì cả hai đều hay mặc áo đồng phục của các đội. Các bạn thích đồng phục của đội tuyển nào nhất?

Su-Hyeon: Người hâm mộ thích tôi mặc đồng phục JAG nhất vì nó hợp với kính của tôi. Còn lúc Jee-Sun mặc bộ này, cô ấy như học sinh trung học ấy *cười*.

Jee-Sun: Tôi thích đồng phục SKT T1 nhất vì nó có tay áo dài qua cùi chỏ. Đồng phục của bbq Olivers cũng khá đẹp với việc cách điệu cổ áo.

Các bạn nghĩ sao về đồng phục của các đội tuyển ở giải nước ngoài?

Jee-Sun: Tôi thích đồng phục của C9 vì nó đẹp. Áo khoác của TSM nhìn cũng hay nữa!

Su-Hyeon: Tôi rất ghen tị với các khu vực khác về mặt này. Vài đội còn có áo đồng phục đặc biệt cho dịp Khu Vực Đại Chiến nữa. Tôi rất mong là Hàn Quốc cũng sẽ làm vậy.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 15.

Hai cô nàng đều muốn để lại dấu ấn trong ngành Thể Thao Điện Tử

Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì?

Su-Hyeon: Ở Hàn Quốc có rất ít BLV nữ nhưng mà ở các khu vực khác tôi lại thấy rất nhiều. Bản thân tôi không muốn chỉ trở thành BLV mà muốn trở thành một con người toàn diện có thể làm được nhiều thứ trong ngành Thể Thao Điện Tử.

Ở MSI tôi đã được chứng kiến Sjokz phỏng vấn tuyển thủ và rất ngạc nhiên với cách cô ấy làm việc này. Cô ấy rất thoải mái khi phỏng vấn. Cả Frostkurinn cũng thế. Tôi rất muốn có nhiều bóng hồng hơn nữa trong ngành Thể Thao Điện Tử ở Hàn Quốc. Mặc dù việc phân biệt nam nữ trong ngành thể thao điện tử rất lạ nhưng mà xếp chung nam nữ còn lạ hơn.

Chắc chắn có nhiều thứ mà nam có thể làm tốt hơn nữ và ngược lại. Tôi muốn ngành Thể Thao Điện Tử mở rộng hơn về vấn đề này và tạo ra nhiều cơ hội cho mọi người hơn.

Jee-Sun: Những thứ tôi thích là Liên Minh Huyền Thoại và LCK. Nên tôi muốn làm trong ngành thể thao điện tử và được mọi người nhớ tới như là một người để lại dấu ấn trong ngành thể thao điện tử.

LMHT: Lắng nghe 2 nữ MC xinh đẹp của LCK tâm sự về công việc, tình yêu và môi trường thể thao điện tử - Ảnh 16.

Cả hai cũng mong muốn khán giả hãy theo dõi và cổ vũ cho LCK nhiều hơn nữa

Các bạn có điều gì muốn chia sẻ với những người hâm mộ nước ngoài không?

Su-Hyeon: Nhiều người hâm môn nước ngoài đã biết đến tôi với tư cách là Harry Potter của LCK. Tôi sẽ tiếp tục làm về Thể Thao Điện Tử. Hồi đó nhiều người xem LCK vì đây là giải đấu tuyệt vời nhất. Và mặc dù ở giải quốc tế mới đây, Hàn Quốc đã không giành chức vô địch. Nhưng đừng quên rằng các tuyển thủ LCK đang trở nên giỏi hơn từng ngày. Thêm vào đó, tôi tin rằng LCK có một sức hút mà không giải nào có. Nên hãy theo dõi trên SPOTV nhé!

Jee-Sun: LCK là một trong những giải đấu phổ biến nhất của LMHT nhưng tôi thấy là nó thiếu nội dung dành cho khán giả nói tiếng anh. Mặc dù các tuyển thủ LCK không thông thạo tiếng anh lắm nhưng họ cũng đã cố gắng hết sức mình để trả lời câu hỏi bằng tiếng anh trong "Hỏi 10 Đáp 10".

Tôi rất biết ơn vì mọi lời nhận xét của người hâm mộ qua Reddit. Tôi muốn tiếp tục đem những nội dung từ LCK tới khán giả nước ngoài. Hãy tiếp tục theo dõi LCK nhé!