LMHT: Làm được những điều này, châu Âu và Bắc Mỹ mùa sau mới có thể hùng bá thiên hạ

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2017 04:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những thay đổi này sẽ đem tới cho chúng ta niềm hy vọng rằng các đội tuyển LMHT đã từng là thế lực năm xưa sẽ có khả năng giành lại vinh quang một lần nữa.

Cũng giống như thời đi học, những “đứa trẻ” mới của League of Legends Championship Series (LCS) có thể đến bất cứ lúc nào. Các tổ chức như Houston Rockets và Cleveland Cavaliers hoàn toàn có khả năng tham gia vào giải đấu này, cũng giống như một cậu học trò mới chuyển trường vậy. Hoặc cũng có thể là sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nếu như tham gia vào giải đấu, các tổ chức này vẫn còn rất mới mẻ và rất khó có thể ký kết hợp đồng được với những tuyển thủ tại LCS trước cuối năm.

Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn sẽ thay đổi ở cả 2 giải đấu LMHT - LCS Bắc Mỹ và LCS Châu Âu . Và phần lớn những thay đổi trong số đó sẽ diễn ra theo thiên hướng khá tệ, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những thay đổi tích cực và vô cùng thú vị. Những thay đổi này sẽ đem tới cho chúng ta niềm hy vọng rằng các đội tuyển đã từng là thế lực năm xưa sẽ có khả năng giành lại vinh quang một lần nữa. Dù sao thì chúng ta vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó TSM và G2 Esports sẽ gặp phải đối thủ đáng gờm trong cùng khu vực của họ.

Sự quay trở lại của Henrik “Froggen” Hansen

Danh tiếng là một trong những người đi đường giữa xuất sắc nhất lịch sử LMHT của Froggen đã khiến cho tuyển thủ này luôn có được 2 điều là: quyển kiểm soát và lãnh đạo. Sau sự tan rã của CLG Europe, Froggenđã có cơ hội để xây dựng một đội hình xoay quanh anh ấy. Và kể từ đó, chúng ta chưa từng thấy Froggen thi đấu cho đội tuyển nào mà anh không phải là nhân vật trung tâm.

Tuy nhiên, kinh nghiệm không phải là thứ luôn giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn. Những điểm nổi bất của những đội tuyển Froggen tham gia trong khoảng thời gian gần đây bao gồm: sự thiếu quyết đoán trong giai đoạn giữa và cuối trận, nỗi sợ về chiêu cuối của Ashe dù họ đã có một lợi thế khổng lồ, và rất nhiều những cuộc giao tranh xảy ra quanh khu vực đường giữa. Còn bây giờ khi đang thi đấu cho Echo Fox, Froggen đã phần nào được giảm bớt gánh nặng khi bên cạnh anh còn có Matthew “Akaadian” Higginbotham, tuy nhiên những vấn đề trong giai đoạn giữa trận thì vẫn còn đó.

Dù rằng Echo Fox trong năm 2017 đã đưa về những tài năng của khu vực Bắc Mỹ (điều đang rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại), nhưng đối với một đội tuyển đang có sự hiện diện của Froggen thì đó lại là một quyết định chưa hẳn đã đúng. Việc xuất hiện thêm ít nhất một ngôi sao ở khu vực đường giữa có thể biến Bắc Mỹ thành một khu vực có sự cạnh tranh của 3 ngôi sao đường giữa người Đan Mạch thay vì 2 như trước đây.

Sau tất cả, không phải Hai “Hai” Lam, không phải Jake “Xmithie” Puchero – người đã làm được một điều kỳ diệu cùng với Immortals, và cũng không phải là Joshua “Dardoch” Hartnett, tất cả họ không phải là những người ngăn cản Froggen giành lại được vinh quang như trước đó. Thay vào đó, người ngăn cản Froggen làm điều này lại chính là bản thân anh.

Sự kết hợp của Andrei “Xerxe” Dragomir và Erlend “Nukeduck” Våtevik Holm

Xerxe đã từng được đánh giá rất cao khi anh có màn ra mắt trong giải mùa xuân 2017. Trong 2 năm liên tiếp, người hâm mộ Unicorns Of Love không ngừng chờ đợi một người đi rừng mới, người có thể bù đắp cho những màn trình diễn đáng thất vọng của người đi đường giữa.

Trong khi đó, Team Vitallity của năm 2017 là một đội tuyển cũng đã được kỳ vọng rất nhiều khi họ có sự góp mặt của Nukeduck. Tuyển thủ đường giữa trẻ tuổi này đã từng được đánh giá cao nhờ vào khả năng đi đường cũng như tầm ảnh hưởng mà anh tạo ra trên toàn bản đồ. Dù được kỳ vọng nhiều như vậy, thế nhưng Team Vitallity vẫn chỉ là một đội tuyển nhóm dưới của bảng xếp hạng, tất cả là do họ đang sở hữu một người đi dừng rất dễ bị bắt bài và thi đấu không hiệu quả.

Cả Xerxe và Nukeduck đều tìm ra rất nhiều cách để giải quyết vấn đề của họ. Đối với Xerxe, anh thường chọn cách tập trung vào chỉ số quái cho tới khi anh tìm ra cơ hội để ép buộc đối phương giao tranh bất lợi. Mặc dù vậy, khả năng né tránh người đi rừng của đối phương trong khi vẫn giúp được người đi đường giữa là một trực giác vô cùng tốt của một người đi rừng. Còn đối với Nukeduck, anh thường lựa chọn vị tướng Corki để có thể gây áp lực ra hai đường cánh trong giai đoạn đầu trận, trong khi vẫn giữ được lượng sát thương ổn định về cuối trận đấu.

Khả năng đi đường rất tốt của Nukeduck sẽ giúp cho Xerxe có được khoảng trống để tạo ra những lối di chuyển sáng tạo. Không những vậy, việc Nukeduck luôn sẵn sàng đi đảo đường cũng sẽ khiến anh trở thành một đối tác đáng tin cậy cho Xerxe trong những cuộc giao tranh ở hang Rồng, và cả 2 người họ cũng sẽ có cơ hội để thử nghiệm những sự lựa chọn mới lạ.

Tất nhiên là đó chỉ là nếu 2 người họ quy tụ với nhau ở chung một đội. Nukeduck vẫn hoàn toàn có thể thi đấu với những người đi rừng khác như Jonas “Trashy” Andersen hay Nubar “Maxlore” Sarafian, nhưng suy cho cùng thì Xerxe vẫn là một sự lựa chọn khả dĩ hơn cả. Nếu như 2 tuyển thủ này thi đấu chung với nhau, khi đó chúng ta sẽ có thể chứng kiến một cặp đôi vô cùng đáng sợ.

Cloud 9 và Team SoloMid trao đổi người chơi hỗ trợ

Andy “Smoothie” Ta là một trong những tuyển thủ hỗ trợ xuất sắc nhất khu vực Bắc Mỹ, thế nhưng anh vẫn thường hay mắc phải sai lầm khi cố bỏ lại xạ thủ của mình để cùng với người đi rừng tạo ra một pha vây bắt, điều thường không đem lại một kết quả khả quan. Smoothie thường xuyên đảo đường để hỗ trợ cho Juan “Contractz” Arturo Garcia hay Nicolaj “Jensen” Jensen và chỉ quay lại đường nếu như Zachary “Sneaky” Scuderi đánh mất lợi thế .

Còn với Team SoloMid, Vincent “Biofrost” Wang đã cố gắng để cải thiện khả năng trao đổi chiêu thức ở khu vực đường dưới, tuy nhiên anh và Yiliang “Doublelift” Peng vẫn đôi lúc thi đấu không ăn khớp mỗi lần họ tham dự một giải đấu quốc tế. Như chúng ta đã biết, Doublelift là một người coi trọng giai đoạn đi đường hơn Sneaky, và sau khoảng gần một năm thi đấu chung với nhau, Doublelift và Biofrost vẫn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung.

Một sự hoán đổi hỗ trợ giữa Cloud9 và Team SoloMid có thể sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề cho cả hai đội tuyển này. Cloud 9 đòi hỏi người chơi hỗ trợ cần phải làm được nhiều điều trong những pha giao tranh, và Smoothie đã hoàn thành được trách nhiệm đó. Thế nhưng nếu như Biofrost đến, anh ấy còn có thể làm được nhiều điều hơn vậy.

Một sự hỗ trợ như Smoothie cũng có thể mở ra một lối đi giúp Søren “Bjergsen” Bjerg có thể thoải mái đảo đường hơn mà không sợ có sự hiện diện của người đi rừng đối phương. Cloud 9 thường tập trung hơn cho khu vực đường trên của họ, trong khi đó TSM lại giành sự ưu tiên cho khu vực đường dưới. Do đó, trao đổi người chơi hỗ trợ sẽ là một bước đi tốt cho cả 2 đội tuyển này.

G2 Esports

Sự ra đi của Jesper “Zven” Senningsen và Alfonso “mithy” Aguirre Rodríguez cũng đồng nghĩa với việc G2 đã mất đi cặp đôi đường dưới đã giúp họ làm mưa làm gió tại đấu trường châu Âu. Sẽ rất khó để họ có thể khỏa lấp chỗ trống mà cặp đôi này để lại. Vì vậy tốt hơn hết là G2 không nên cố gắng để làm điều đó.

Thay vào đó, họ nên để mắt tới những tân binh đầy tài năng, chẳng hạn như Patrik “Sheriff” Jírů – người đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian tới đây, G2 nên cố gắng cải thiện khu vực đường trên của họ, đồng thời chú trọng vào những đường đơn giống như cách họ đã làm tại Mid Season Invitational.

Để làm được điều đó, G2 cần có một người đi đường trên mạnh. Martin “Wunder” Hansen đã tuyên bố rằng anh sẽ tạo điều kiện cho các đội tuyển để có được chữ ký của anh. Đã đến lúc G2 cần phải cải tổ đội hình, và nếu như Wunder gia nhập G2, sức mạnh của G2 sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Ngoài ra, bổ sung một người đi rừng như Ilyas “Shook” Hartsem hay những tài năng như Milo “Pridestalker” Wehnes hoặc Oskar “Selfmade” Boderek cũng có thể giúp cho G2 cải thiện khả năng giao tiếp. Khi đó, khu vực đường trên của G2 sẽ đủ sức để đối đầu với những đội tuyển khác ở trong khu vực.

Điều mà rất nhiều đội tuyển tại cả 2 giải đầu LCS hiện giờ cần phải để ý tới đó chính là: sự kết hợp giữa các tân binh và những tuyển thủ kỳ cựu. Đặc biệt với mô hình hoàn toàn mới của LCS, các đội tuyển hoàn toàn có thể giúp đỡ các tài năng này có thể phát triển, thay vì phải trông đợi vào số ít những ngôi sao mà họ đang sở hữu.