LMHT: Ivern - Vị tướng bất hạnh nhất Đấu Trường Công Lý chuẩn bị được Riot 'đại tu' vào cuối năm nay

Phương Tranh  - Theo Helino | 06/08/2019 02:58 PM

Ivern trong tương lai gần sẽ nhận được một số điều chỉnh lớn trong bộ kĩ năng của mình.

Hầu hết người chơi LMHT đều biết một sự thật rằng Ivern là vị tướng Đi rừng ít được trọng dụng nhất trong trò chơi. Tỉ lệ chơi của Ivern hiện tại chưa được 1%, gần như thấp nhất trong tổng số 145 vị tướng của trò chơi (theo số liệu thống kê của trang op.gg). Tuy nhiên, chúng ta sắp phải thay đổi suy nghĩ này khi mà Riot mới đây vừa tiết lộ một vài thay đổi tiềm năng đối với vị Thụ Thần Thân Thiện này.

Nhà thiết kế trò chơi của Riot Games - Blake "Squad5" Smith lưu ý rằng những thay đổi sắp tới cho Ivern nhằm mục đích "đặt vào một thứ gì đó có tiềm năng cho tiền mùa giải". Mặc dù Squad5 không đảm bảo những thay đổi này chắc chắn sẽ được thực hiện và thời gian cụ thể xuất hiện, song chúng ta có thể tin chắc rằng với chúng, Ivern có thể hồi sinh trong meta rừng.

LMHT: Ivern - Vị tướng bất hạnh nhất Đấu Trường Công Lý chuẩn bị được Riot đại tu vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Trước hết, Ivern sẽ luôn là một tướng tay dài thay vì xen kẽ giữa cận chiến và tầm xa khi ở trong bụi cỏ. Do đó, chiêu W – Kiến Tạo Bụi của hắn ta cũng đang được thay đổi để hắn ta không được tăng thêm phạm vi tấn công. Thay vào đó, các tướng đồng minh khi ở trong bụi cỏ do người chơi Ivern tạo ra sẽ được nhận thêm sát thương phép.

Sự thay đổi lớn cuối cùng mà Ivern sắp nhận được liên quan tới chiêu cuối R – Daisy! của hắn ta. Người bạn khổng lồ Daisy sẽ không còn là thú cưng có thể điều khiển được nữa, thay vào đó Daisy sẽ chiến đấu với kẻ địch tại bất cứ nơi nào cô được sinh ra trong toàn bộ thời gian tồn tại của mình và sẽ ưu tiên chọn kẻ địch gần nhất làm mục tiêu. Mặc dù vậy, Ivern vẫn có thể khiến Daisy nhảy tới mục tiêu mình muốn hướng tới khi kết hợp với Q – Rễ Rắc Rối của mình.

LMHT: Ivern - Vị tướng bất hạnh nhất Đấu Trường Công Lý chuẩn bị được Riot đại tu vào cuối năm nay - Ảnh 2.

Squad5 nói rằng người chơi luôn than phiền việc kiểm soát Daisy quá khó khăn và khiến họ bị phân tâm trong giao tranh. Do đó, việc tạo ra một phiên bản Daisy không thể điều khiển được cho phép Riot có thể tăng thêm sức mạnh cho cô ấy hoặc cho bộ kĩ năng của Ivern như một sự đánh đổi. Các nhà phát triển game của Riot hiện cũng đã viết lại mã kịch bản của Daisy với hy vọng sẽ hạn chế tối đa những bug có thể xuất hiện trong tương lai.

Hiện tại, những thay đổi lớn này cho Ivern vẫn chưa chắc chắn có trở thành sự thật trong tương lai hay không, và nếu có, rất có thể nó sẽ còn được điều chỉnh khá nhiều. Chúng ta cũng chưa biết thời điểm cụ thể thực hiện thay đổi, song như Squad5 đã nói, nhiều khả năng sẽ là giai đoạn tiền mùa giải.

Và dù như thế nào đi chăng nữa, ít nhất những người hâm mộ Ivern cũng được an ủi đôi chút khi biết rằng Riot vẫn còn quan tâm tới vị tướng này, thay vì bỏ mặc đến mức gần như xóa sổ hắn ta ra khỏi trò chơi như tình trạng hiện nay.