LMHT: Garena bị cộng đồng quốc tế ném đá không thương tiếc vì phốt tự ý sửa luật giải VCSB

A Đồi  - Theo Helino | 20/11/2019 04:30 PM

Garena đang ngập trong mưa chỉ trích từ cả trong nước lẫn quốc tế vì tổ chức giải VCSB quá thiếu chuyên nghiệp.

Cách đây ít giờ, chúng tôi đã đăng tải thông tin rằng Garena đang bị các team tham gia thi đấu giải VCSB tố rằng điều lệ giải đấu trên website và trong tài liệu đưa tới các đội lại không thống nhất. Tệ hơn nữa, việc giải quyết lỗi này của phía Garena lại cực kì không chuyên nghiệp. Theo như chia sẻ của HLV một đội tuyển tại VCSB, mới chỉ vài phút trước thì trưởng BTC có gửi mail hứa sẽ cho đánh tie-break mà sau đó BLV Hoàng Luân lại gửi mail là sẽ không có đánh lại.

LMHT: Garena bị cộng đồng quốc tế ném đá không thương tiếc vì phốt tự ý sửa luật giải VCSB - Ảnh 1.

Trưởng BTC VCS hứa rằng sẽ có đánh tie-break.

LMHT: Garena bị cộng đồng quốc tế ném đá không thương tiếc vì phốt tự ý sửa luật giải VCSB - Ảnh 2.

Nhưng BLV Hoàng Luân sau đó lại bảo không khiến cho người trong cuộc không biết phải tin vào ai.

Và quả thật "tiếng dữ thì đồn xa", câu chuyện thiếu chuyên nghiệp của Garena đã được đăng lên diễn đàn Reddit và cũng như tại Việt Nam, game thủ quốc tế tỏ ra cực kì bất bình thất vọng với sự thiếu chuyên nghiệp này. Giải đấu LMHT dù lớn hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, cũng là bộ mặt của nhà phát hành game, trong trường hợp này thì Garena lại đang tự "bóp" chính mình với những quyết định không thống nhất.

LMHT: Garena bị cộng đồng quốc tế ném đá không thương tiếc vì phốt tự ý sửa luật giải VCSB - Ảnh 3.
LMHT: Garena bị cộng đồng quốc tế ném đá không thương tiếc vì phốt tự ý sửa luật giải VCSB - Ảnh 4.
LMHT: Garena bị cộng đồng quốc tế ném đá không thương tiếc vì phốt tự ý sửa luật giải VCSB - Ảnh 5.

Cộng đồng quốc tế tỏ ra cực kì phẫn nộ với cách làm giải đấu của Garena

Chúng tôi cần ai đó ở Riot đọc những điều này, chúng tôi hết chịu nổi Garena VN rồi.

Garena đăng luật sai trên trang web, khi được hỏi lại thì nhân viên của Garena xác nhận luật sai kia là đúng và khiến họ chọn sai chiến thuật và bị loại.

Cái này là lỗi quá nặng từ Garena.

Tôi vẫn không hiểu tại sao Riot không lấy lại quyền phát hành ở khu vực Việt Nam, nó đang bị mắc kẹt cùng với Garena.

Không hề chuyên nghiệp tí nào.

Quá tệ và quá buồn, Riot không quan tâm tới ai cả trừ khi anh ở Bắc Mỹ.

Với việc Garena quá tệ hại như vậy, thật bất ngờ khi biết rằng vẫn còn người chơi LMHT ở đó. (bạn tôi ơi, game thủ Việt khổ quen rồi - ND).