LMHT: Game thủ gợi ý Riot Games nên tặng quà cho những người tố cáo thành công hành vi tiêu cực

Amllort  - Theo Helino | 27/12/2019 10:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một phần thưởng nhỏ là hoàn toàn xứng đáng cho những người chơi tố cáo thành công những hành vi tiêu cực trong LMHT.

Cách đây ít giờ thì một game thủ nước ngoài đã chia sẻ "món quà đêm Giáng Sinh" của mình lên diễn đàn và nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng. Đây là "món quà" mà anh chàng này chia sẻ:

LMHT: Game thủ gợi ý Riot Games nên tặng quà cho những người tố cáo thành công hành vi tiêu cực - Ảnh 1.

"2 món quà" trong cùng một lần đăng nhập

Game thủ này nhận được cả mảnh chìa khóa vì được vinh danh bởi đồng đội, đồng thời anh chàng này cũng được Riot Games thông báo rằng lần tố cáo gần đây của anh đã thành công, người chơi bị anh tố cáo sẽ nhận án phạt bởi Riot Games như khóa chat, khóa tài khoản X ngày,… Đối với một số người thì đây là cảm giác khá thoải mái khi biết một người chơi từng quấy phá mình trong game bị trừng phạt, giống như anh chàng bên trên vậy.

LMHT: Game thủ gợi ý Riot Games nên tặng quà cho những người tố cáo thành công hành vi tiêu cực - Ảnh 2.

Cho tới khi có người hỏi lý do mà người bị tố cáo nhận án phạt, thì câu trả lời đó là do những lời lăng mạ, ngôn từ tiêu cực, những tình huống khó xử khác như kiểu hỏi ai đó đã quan hệ bao giờ chưa và nói với đối thủ rằng "còn trinh là tệ".

Những lời lẽ xúc phạm như vậy thực sự làm người chơi rất khó chịu, vậy nên khi người nói những lời đó bị trừng phạt thì mọi người cảm giác thoải mái là điều dễ hiểu. Nhiều người còn đề xuất ý kiến rằng, để khuyến khích người chơi tố cáo những hành vi tiêu cực như vậy, giúp cộng đồng bớt toxic hơn, Riot Games nên có những phần thưởng nhỏ cho những người tố cáo thành công.

LMHT: Game thủ gợi ý Riot Games nên tặng quà cho những người tố cáo thành công hành vi tiêu cực - Ảnh 3.

Phần thưởng nho nhỏ có thể là Mảnh Tướng, Mảnh Chìa Khóa, Rương Hextech, Biểu Tượng, Biểu Cảm, Tinh Hoa Lam, Tinh Hoa Cam,… Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là đề xuất của cộng đồng LMHT, về việc có trở thành hiện thực hay không vẫn phải đợi xem Riot Games xem xét và quyết định.