LMHT: Flame, Piglet, Ssumday xin KeSPA cho về Hàn Quốc thi đấu, liệu có cạnh tranh vào "chiếc ghế nóng" ở SKT T1?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/11/2017 01:47 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rất nhiều cái tên nổi tiếng đang trên đường trở về Hàn Quốc.

Mới đây theo tờ Inven (trang thông tin eSports có tiếng của Hàn Quốc) thì 4 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng Flame (đường trên), Piglet (Xạ thủ), Ssumday (đường trên) và Ray được thông báo sẵn sàng trở về xứ sở Kim Chi. Con đường họ lựa chọn dĩ nhiên phải thông báo qua với Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc KeSPA.


Ssumday và SofM là đôi bạn khá thân trên rank, thậm chí anh chàng này còn giành rất nhiều tình cảm của fan hâm mộ Việt khi hát Chim Trắng Mồ Côi trên stream

Ssumday và SofM là đôi bạn khá thân trên rank, thậm chí anh chàng này còn giành rất nhiều tình cảm của fan hâm mộ Việt khi hát "Chim Trắng Mồ Côi" trên stream

Để các tuyển thủ Hàn Quốc hiện đang thi ở nước ngoài có thể trở lại LCK, họ phải báo cáo việc này với KeSPA. Để loại bỏ khả năng tin đồn hoặc lừa dối, KeSPA sẽ phải xác minh từng cá nhân xem họ có thật sự đã kết thúc hợp đồng với đội tuyển ở nước ngoài hay không.

Với việc 4 tuyển thủ trên trở lại Hàn Quốc, thị trường chuyển nhượng LCK sẽ tiếp tục trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Khi mà nguồn tuyển thủ giỏi đang là rất dồi dào. Và chỗ trống để thi đấu thì không có nhiều, giả sử Flame, Ssumday hoặc Ray có thể thay thế MaRin trong vai trò người đi đường trên của Afreeca. Khi mà mới đây, MaRin đã chính thức rời khỏi đội tuyển này.


Hot boy Flame trở về quê nhà

"Hot boy" Flame trở về quê nhà

Và biết đâu đấy, cả 3 nhân tuyển này đều muốn ứng tuyển vào "chiếc ghế nóng" ở SKT T1. Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới mới đây đã đánh tiếng chiêu mộ người cũ Impact. Tuy nhiên cựu tuyển thủ đường trên của C9 đã từ chối và ở lại Bắc Mỹ, gia nhập vào Liquid.

Nếu không có "chốn dừng chân" ở Hàn Quốc, thậm chí 4 tuyển thủ Flame (đường trên), Piglet (Xạ thủ), Ssumday (đường trên) và Ray (đường trên) sẽ phải lựa chọn ở lại Bắc Mỹ. Dù sao thì với chế độ lương lậu mới, Bắc Mỹ cũng là môi trường không đến nỗi tồi, áp lực lại không cao như ở quê nhà.