LMHT: EVOS vs Sky Gaming Dak Lak - Cơ hội vươn đến trận chung kết trong mơ

Anh Lê  - Theo Helino | 05/04/2019 05:22 PM

Trong cuộc đại chiến ngày mai giữa EVOS và Sky Gaming Dak Lak, sẽ chỉ 1 trong 2 có thể nở nụ cười chiến thắng để hướng tới trận Chung kết VCS mùa xuân 2019.

EVS có trận thi đấu trận Playoff thứ 2 của VCS Mùa Xuân 2019, đối thủ đã chờ sẵn của họ là SGD, đội tuyển đã đánh bại họ 2-0 ở trận đấu cuối cùng giai đoạn vòng bảng.

EVOS Eports

EVS kết thúc giai đoạn mùa hè 2018 với vị trí thứ 4, sau khi để thua ADN hiện tại là CES ở vòng tứ kết Play-off mùa hè 2018. Kể từ đó đến đầu mùa giải 2019, EVS có dấu hiệu sa sút và đã có thời điểm họ rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển này đã có những thay đổi khá chất lượng ở giai đoạn giữa mùa giải với sự bổ sung: Dia1 và sau đó là Noway. Mang đến một luồng gió mới cho EVS và giúp họ thi đấu khởi sắc ở những tuần thi đấu còn lại, kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí thứ 3.

Bước vào vòng đấu Play-off sống còn, EVS đã có một trận đấu siêu kinh điển với FFQ với quá nhiều cảm xúc khi đã có lúc những tưởng như FFQ đã bước lên đến ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng không, EVS với sự trở lại với phong độ mạnh mẽ của "Đại đế’’ Stark với con bài Ryze đã gồng gánh giúp EVS chiến thắng nghẹt thở trong loạt bo5 cân não.

LMHT: EVOS vs Sky Gaming Dak Lak - Cơ hội vươn đến trận chung kết trong mơ - Ảnh 1.

Sử hữu Ryze, Stark đã giúp EVS đánh bại FFQ trong một trận đấu cân não.

Không chỉ kể đến Stark, mà còn phải nhắc đến Noway khi quyết định quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo của EVS. Noway thay thế cho Slay đang thi đấu không được tốt, và màn thể hiện của Noway ở trận đấu đầu tiên với FFQ đã chứng tỏ rằng: kể cả sau 6 tháng không thi đấu chuyên nghiệp, Noway vẫn là một trong những xạ thủ hàng đầu Việt Nam.

LMHT: EVOS vs Sky Gaming Dak Lak - Cơ hội vươn đến trận chung kết trong mơ - Ảnh 2.

Sự trở lại của Noway với pha chiêu cuối vào giữa đội hình đối phương. FFQ 0-2 EVS 3/3/2019

Đừng quên chúng ta vẫn còn Dia1, cũng là một trong những tuyển thủ đường giữa tốt nhất năm nay. Dia1 đến từ Đà Nẵng và xuất thân từ một người đi rừng với nick name "Quý Sida" đã nổi tiếng từ lâu trong giới game thủ nhưng do không đủ tuổi thi đấu, với kỹ năng và chơi tốt tất cả vị trí, EVS thiếu người chơi đường giữa có khả năng đột biến và Dia1 không phụ lòng tin của ban huấn luyện đã có một màn thể hiện xuất sắc tại giai đoạn vòng bảng năm nay.

LMHT: EVOS vs Sky Gaming Dak Lak - Cơ hội vươn đến trận chung kết trong mơ - Ảnh 3.

Với lối chơi hổ báo và trên cơ mọi đối thủ khác thì cũng là con dao hai lưỡi đối với tuyển thủ này và đã có khá nhiều lần Dia1 để nằm xuống một cách khá đáng tiếc. Dia1 cần trưởng thành hơn trong lối đánh và xử lý tỉnh táo hơn để giúp EVS tiến đến chung kết năm nay.

Sky Gaming Daklak

SGD là đội tuyển trẻ với nhiều thành viên nhiệt huyết, không được đánh giá cao tại mùa giải năm nay nhưng những gì SGD thể hiện ở giai đoạn vòng bảng cũng đủ chứng tỏ rằng: họ là một trong những đối trọng trực tiếp của PVB ở mùa giải năm nay. Với sự dẫn dắt của Optimus, quân đoàn SGD có hiệu số không tưởng 10-4 và kết thúc ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, qua đó có một xuất vào thẳng bán kết Play-off.

Khả năng kiểm soát và bắt nhịp trận đấu của "Giáo Sư" Optimus là khỏi phải bàn cãi. Đã không biết bao nhiêu lần quyết định kêu gọi trong giao tranh của Optimus đã giúp SGD chiến thắng một cách ngoạn mục. Đặc biệt phải kể đến trận đấu với FFQ với một pha call team để đời với Ryze.

LMHT: EVOS vs Sky Gaming Dak Lak - Cơ hội vươn đến trận chung kết trong mơ - Ảnh 4.

Optimus với pha call team để đời. SGD 2-0 FFQ 26/1/2019

Bên cạnh đó, SGD đang có một xạ thủ chất lượng nhất giải đấu Slayder. Slayder là mẫu xạ thủ có lối chơi khá khó chịu, đặc biệt khả năng chọn vị trí và gây sát thương trong giao tranh rất tuyệt. Chứng minh điều đó, Slayder có cho mình 1000 điểm MVP và chỉ để thua "Ma Vương 2k" Zeros 100 điểm MVP trong cuộc đua MVP mà thôi. Tất cả những điểm trên cho thấy, Slayder là một mắt xích quan trọng trong đội hình của SGD.

LMHT: EVOS vs Sky Gaming Dak Lak - Cơ hội vươn đến trận chung kết trong mơ - Ảnh 5.

Slayder và Artemis đang có phong độ rất cao thời điểm hiện tại.

Artemis có thể thi đấu tốt tất cả vị trí với sự bổ sung Sunsieu đường trên là rất cần thiết khi đem một luồng gió mới hay Kaiz với khả năng kiểm soát rừng thời gian đầu trận đấu là rất tuyệt vời. Cuộc chiến bán kết play-off năm nay với EVS hoàn toàn là một liều thuốc thử tốt nhất để chứng tỏ SGD xứng đáng với vị trí thứ 2 của mình.

Dự đoán: SGD 3-2 EVS

EVS với dàn tuyển thủ chất lượng cùng với huấn luyện viên nổi tiếng Violet sẽ có đối pháp gì trước SGD trẻ trung và đầy năng lượng? Cùng chờ đón cặp đấu sẽ diễn ra vào chiều ngày 6/4 tới này nhé.