LMHT: Đường giữa dự bị sở hữu KDA 1/9/4, Snake Esports "yên vị" ở ngôi bét bảng

Loris CarryUs  - Theo Helino | 19/02/2019 12:00 PM

Hết Đường dưới rồi lại đến Đường giữa thi nhau làm tạ, Snake Esports đang tiếp tục chuỗi phong độ thê thảm của mình tại LPL mùa xuân 2019.

Sau chuỗi trận với phong độ tệ hại, "Đường giữa Hàn Quốc" - Mala của Snake Esports đã bị thay thế bởi người chơi dự bị Andy trong trận đấu tiếp đón Bilibili Gaming. Dẫu vậy, màn trình diễn của Snake Esports cũng chẳng thể khá khẩm hơn trong một ngày mà khu vực Đường giữa của họ tiếp tục sắm vai "ATM di động".

SofM và đồng đội đã dành được lợi thế bất ngờ khi vươn lên dẫn trước sau ván đấu thứ nhất, nhưng thực tế ván thắng này đến từ sự tỏa sáng cá nhân và cả một chút may mắn, hơn là mang dấu ấn chiến thuật.

LMHT: Đường giữa dự bị sở hữu KDA 1/9/4, Snake Esports yên vị ở ngôi bét bảng - Ảnh 1.

Snake sớm vươn lên dẫn trước ở ván đấu đầu tiên

Và thực tế đã chứng minh rằng Snake Esports vẫn chưa thể vượt qua chính mình, khi họ bị bẻ gãy quá dễ dàng trong hai ván đấu sau đó, thậm chí ở ván đấu thứ 3, Lissandra trong tay Andy còn trở thành trò cười với hiệu số KDA cực kỳ tệ hại 1/9/4.

LMHT: Đường giữa dự bị sở hữu KDA 1/9/4, Snake Esports yên vị ở ngôi bét bảng - Ảnh 2.

Đường giữa của Snake thi đấu cực lỗi trong ván đấu thứ 3

Không chỉ dừng lại ở những con số, Andy còn khiến fan hâm mộ Snake "điên tiết" vì lối chơi quá vô trách nhiệm, liên tục mắc lỗi vị trí, lao vào đội hình địch và feed như một vị thần mà chẳng có chút mối liên kết nào với đồng đội.

Ván 1

Ván 2

Ván 3

Sau thất bại trước Bilibili Gaming, Snake Esports tiếp tục ngụp lặn ở vị trí bét bảng tại LPL mùa xuân 2019, và với tình hình nhân sự hiện tại thì ngay cả đến việc trụ hạng cũng đang trở thành một thử thách rất khó khăn đối với đội tuyển này, chứ đừng nói đến việc giành vé tham dự Play-off.

Tồi tệ hơn nữa là việc ngay cả những trụ cột của Snake như Flandre và SofM cũng đang có dấu hiệu mất tinh thần. Trải qua hai mùa giải không duy trì được phong độ, Flandre đã nhiều lần cân nhắc quyết định giải nghệ, trong khi đó SofM cũng được cho là đang vướng phải trạng thái tâm lý khá tệ trước những trận thua đau đớn như vừa rồi.

Hiện tại thì hợp đồng giữa SofM và Snake Esports vẫn còn hiệu lực tới tháng 11/2019, và có lẽ nhiều người hâm mộ tuyển thủ này cũng đang nghĩ tới viễn cảnh chia tay giữa tuyển thủ Đi rừng này với Snake Esports.