LMHT được Riot xác nhận rằng sẽ không có chế độ luân phiên trừ khi Đấu Trường Chân Lý thất bại

A Đồi  - Theo Helino | 27/08/2019 10:24 AM

Trước đây, những chế độ luân phiên là một phần thú vị của LMHT khi giúp cho game thủ có những trải nghiệm game vô cùng khác biệt.

Bên cạnh các chế độ đặc biệt như Phi Đội Không Gian hay ARURF thì những chế độ chơi luân phiên là một phần của LMHT khi nó giúp cho người chơi có những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt vào giai đoạn 2014, chúng ta có hẳn một lộ trình cập nhật luân phiên của những chế độ chơi nay như Một Cho Tất Cả, Máy Siêu Khủng Khiếp...

LMHT được Riot xác nhận rằng sẽ không có chế độ luân phiên trừ khi Đấu Trường Chân Lý thất bại - Ảnh 1.

Năm 2014 chúng ta có một lộ trình luân phiên chi tiết của các chế độ chơi luân phiên

Tuy nhiên trong khoảng thời gian trở lại đây, các chế độ chơi này gần như biến mất hoàn toàn. Năm ngoái thì các chế độ như Phi Đội Không Gian, Overcharge, Hắc Tinh ... được làm ra để quảng bá trang phục, dù sao thì vẫn là một chế độ chơi mới. Năm nay thì chúng ta thậm chí không có cả những chế độ trên, kể cả khi có những nhóm trang phục tương tự như Siêu Phẩm hay sắp tới là Vệ Binh Tinh Tú.

LMHT được Riot xác nhận rằng sẽ không có chế độ luân phiên trừ khi Đấu Trường Chân Lý thất bại - Ảnh 2.

Chế độ Phi Đội Không Gian được tạo ra phần nhiều để bán trang phục

Và mới đây nhất thì nhân viên của Riot Games, RiotL4T3NCY, đã post một đoạn tweet rất dài về các chế độ chơi luân phiên này. Theo chia sẻ thì các chế độ chơi mới gần như sẽ không xuất hiện nữa trừ khi Đấu Trường Chân Lý thất bại.

LMHT được Riot xác nhận rằng sẽ không có chế độ luân phiên trừ khi Đấu Trường Chân Lý thất bại - Ảnh 3.

Bài đăng rất dài của RiotL4T3NCY về tương lai của những chế độ chơi mới

Bài đăng rất dài nhưng tóm tắt lại thì anh chia sẻ rằng việc phát triển những chế độ chơi mới là cực kì khó khăn khi các vị tướng ra mắt, làm lại và ảnh hưởng tới những game mode này và việc cân bằng là rất khó và không khả thi.

Bên cạnh đó thì Đấu Trường Chân Lý ra mắt đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng tích cực khi chế độ này mang lại có người chơi một trải nghiệm mới hoàn toàn, thậm chí nhiều người còn chả chơi LMHT nhưng vẫn nghiền Đấu Trường Chân Lý. Kết lại thì nếu Đấu Trường Chân Lý thất bại thì Riot Games mới quyết định tiếp tục phát triển các chế độ chơi mới của LMHT.

LMHT được Riot xác nhận rằng sẽ không có chế độ luân phiên trừ khi Đấu Trường Chân Lý thất bại - Ảnh 4.

Các chế độ luân phiên sẽ được cân nhắc trở lại Đấu Trường Chân Lý không thành công

Còn nhớ vào đầu năm 2019, Riot Games đã hứa hẹn rằng những chế độ chơi đi kèm với nhóm trang phục như Siêu Phẩm, Vệ Binh Tinh Tú sẽ trở lại. Tuy nhiên kế hoạch này của Riot đã bị thay đổi hoàn toàn khi DOTA Auto Chess ra mắt và tạo tiếng vang quá lớn khiến cho họ phải dừng các dự án khác và tập trung làm Đấu Trường Chân Lý.

Kế hoạch ban đầu của Riot khá giống với năm 2018 với các chế độ chơi liên quan tới Siêu Phẩm, Vệ Binh Tinh Tú ra mắt, tuy nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Auto Chess quá hot và họ buộc phải tung Đấu Trường Chân Lý để giữ người chơi