LMHT: Dư âm Rift Rivals 2018 - Hé lộ lý do Afreeca thay thế KT ở ván đấu cuối cùng, đã có tính toán cả, chỉ là đời không như mơ

Loris CarryUs  - Theo Helino | 13/07/2018 03:30 PM

Afreeca Freecs đã bị chỉ trích là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của LMHT Hàn Quốc tại Rift Rivals 2018, khi họ thay thế KT ở ván đầu cuối cùng nhưng lại chịu thất bại thảm hại.

Afreeca Freecs đã bị chỉ trích là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của LMHT Hàn Quốc tại Rift Rivals 2018, khi họ thay thế KT ở ván đầu cuối cùng nhưng lại chịu thất bại thảm hại.

Hàn Quốc lần thứ 2 liên tiếp thất bại trước Trung Quốc ở giải đấu Khu vực đại chiến, và cũng đã lần thứ 2 trong năm 2018, các đại diện LMHT Hàn Quốc đánh rơi sự thống trị vào tay người Trung. Và dĩ nhiên, kéo theo đó là những làn sóng phản ứng giận dữ của cộng đồng dành cho các đội tuyển.

Nếu như Kingzone bị chỉ trích vì thói quen "khôn nhà dại chợ", gần như thống trị LCK nhưng lại thi đấu rất bạc nhược ở các giải đấu quốc tế, thì Afreeca Freecs lại khiến fan hâm mộ buồn lòng khi chính họ là những người đã để thua RNG trong ván đấu Chung kết thứ 5, tự tay dâng chức vô địch Rift Rivals 2018 cho người Trung Quốc.

LMHT: Dư âm Rift Rivals 2018 - Hé lộ lý do Afreeca thay thế KT ở ván đấu cuối cùng, đã có tính toán cả, chỉ là đời không như mơ - Ảnh 1.

Không đơn thuần dừng lại ở sự chỉ trích, cộng đồng LMHT Hàn Quốc còn đặt dấu hỏi lớn rằng tại sao lại là Afreeca Freecs được lựa chọn thi đấu ván đấu quyết định với RNG, thay vì KT Rolster đang có phong độ cực cao với 4 trận toàn thắng. Đội tuyển này thậm chí còn mang đến một khởi đầu vô cùng thuận lợi cho Hàn Quốc trong trận Chung kết với việc đánh bại Invictus Gaming ở ván đấu đầu tiên.

Mới đây thì một nhân viên làm việc trong giải đấu LCK mới bất ngờ chia sẻ về vấn đề này. Theo đó, quyết định lựa chọn Afreeca cho ván đấu thứ 5 đã được thống nhất bởi toàn bộ các Huấn luyện viên của LCK khi đó.

LMHT: Dư âm Rift Rivals 2018 - Hé lộ lý do Afreeca thay thế KT ở ván đấu cuối cùng, đã có tính toán cả, chỉ là đời không như mơ - Ảnh 2.

Lựa chọn Afreeca thay cho KT là quyết định được đồng thuận bởi tất cả các HLV của LCK

Tiêu chí ưu tiên được đưa ra là trong việc lựa chọn cái tên thi đấu ván quyết định, đó là đội nào có màn trình diễn thuyết phục nhất trong trận Chung kết tính đến thời điểm đó sẽ được lựa chọn. SKT và Kingzone thì đều thất bại, chỉ còn hai ứng viên là KT và Afreeca.

Sau một cuộc họp ngắn, các HLV đều nhất trí chọn Afreeca, vì cho rằng đội tuyển này đang có phong độ ổn định khi đối đầu với các đối thủ Trung Quốc, và lối chơi "Korean Macro Game" của họ cũng tỏ ra hiệu quả hơn.

LMHT: Dư âm Rift Rivals 2018 - Hé lộ lý do Afreeca thay thế KT ở ván đấu cuối cùng, đã có tính toán cả, chỉ là đời không như mơ - Ảnh 3.

Trước đó thì đội tuyển này cũng đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại EDG

Nhìn chung thì mục đích của các Huấn luyện viên LCK chính là lựa chọn một đội tuyển có lối chơi kiểm soát tốt để khắc chế sự hổ báo của các đội tuyển Trung Quốc, nên Afreeca đã được lựa thay vì KT. Nhưng dĩ nhiên kế hoạch này cũng chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì đã quá rõ, Afreeca đã thua tan nát trước RNG trong trận đấu cuối cùng, bởi sự chênh lệch trình độ về mặt con người, kết quả này cũng thể hiện phong độ tuyệt vời của các đội tuyển Trung Quốc trong năm 2018. Đúng là đời chẳng dễ như mơ...

LMHT: Dư âm Rift Rivals 2018 - Hé lộ lý do Afreeca thay thế KT ở ván đấu cuối cùng, đã có tính toán cả, chỉ là đời không như mơ - Ảnh 4.

Nhưng vẫn không đủ sức cản bước RNG...