LMHT: Để giữ chân thần đồng Việt Nam, Snake Esports cho SofM quyền hạn chưa từng có trong lịch sử

Scooby  - Theo Helino | 06/10/2018 01:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rõ ràng Sofm đang là hạt nhân chính trong công cuộc đại cải tổ đội hình của team Snake Esports.

Sau khi kết thúc một mùa giải LPL tương đối thất bại với một đội hình được đánh giá là không đồng đều, Snake đang quyết tâm cải tổ với việc thay máu hàng loạt thành viên. Gần đây nhất chúng ta nhận được thông tin Guoguo – người đi đường giữa năm vừa rồi đã chính thức rời đội, rất có thể tiếp sau đó sẽ là bộ đôi đường dưới đang có phong độ thi đấu cực kỳ yếu kém.

LMHT: Để giữ chân thần đồng Việt Nam, Snake Esports cho SofM quyền hạn chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Thế nhưng điều mà các fan hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất hiện giờ đối với team Snake lại chỉ là: tương lai của Sofm sẽ ra sao – đi hay ở, có về Việt Nam thi đấu hay không. Vấn đề này đã được đem ra thảo luận tương đối nhiều, và câu trả lời gần như đã được thống nhất là: Sofm sẽ tiếp tục ở lại Snake, chí ít là cho đến khi tuyển thủ này chính thức hết hạn hợp đồng vào năm 2019, và Snake sẽ xây dựng đội hình mới xoay quanh Sofm và Flandre.

Và mới đây thôi, trong một buổi live stream trên kênh Youtube của mình, cựu bình luận viên của VETV – Khánh Hiệp Izumin đã có những tiết lộ tương đối thú vị về tương lai của Sofm, và lý do mà anh chàng này vẫn tiếp tục ở lại Snake:

LMHT: Để giữ chân thần đồng Việt Nam, Snake Esports cho SofM quyền hạn chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

- Hợp đồng của Sofm với Snake vẫn còn (đến hết mùa xuân năm sau), và vì vậy Sofm sẽ vẫn tiếp tục ở lại team.

- Snake chắc chắn không muốn kết thúc hợp đồng với Sofm.

- Sofm đã từng đề cập đến vấn đề muốn trở lại Việt Nam với ban lãnh đạo Snake, nhưng sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi kết thúc hợp đồng. Một phần vì tình cảm, một phần vì Snake hứa hẹn sẽ đánh xoay quanh Sofm.

- Điều quan trọng nhất: team Snake sẽ tái cơ cấu đội hình team xoay quanh mong muốn của Sofm. Và Sofm hoàn toàn có quyền "lựa chọn vị trí thi đấu mình mong muốn".

- Nếu kết quả của toàn đội vẫn không khả quan vào LPL mùa xuân năm sau, việc Sofm trở lại Việt Nam là gần như chắc chắn.

Tất cả những thông tin vừa được nêu ra ở trên, theo như lời BLV Izumin đều đến từ những nguồn "có thể tin cậy được". Anh cũng chia sẻ thêm: điều này khá giống với khoảng thời gian khi Sofm vẫn còn đang thi đấu trong màu áo Team Full Louis, giai đoạn này Sofm đã từng thi đấu ở cả 4 vị trị: đi rừng, đường giữa, xạ thủ và hỗ trợ. Và dù thi đấu ở vị trí nào thì thần đồng người Việt Nam cũng đều thể hiện một cách vô cùng xuất sắc.

Biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh Sofm nghiền nát mọi đối thủ khi đi đường giữa, hoặc bắn cả LPL trong vai trò của một xạ thủ. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì những fan hâm mộ 20 năm tại quê nhà vẫn sẽ luôn ủng hộ em.