LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 13/09/2018 10:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu như vẫn còn bỡ ngỡ với chế độ chơi Thám Hiểm thì những thông tin trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy.

Như bạn đọc đã biết, vào rạng sáng nay phiên bản 8.18 đã chính thức cập bến máy chủ LMHT Việt Nam. Vì là phiên bản CKTG 2018 nên 8.18 chỉ giảm sức mạnh đôi chút một số tướng hot trong meta và buff nhẹ một vài cái tên. Ngoài ra, tâm điểm của phiên bản này là bộ trang phục Phi Đội Không Gian và chế độ chơi PvE diệt Boss mang tên Thám Hiểm. Nếu như vẫn còn bỡ ngỡ với chế độ chơi này thì những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy.

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 1.

NHÂN VẬT

Bạn có thể lựa chọn trong nhóm Yasuo, Jinx, Sona, Malphite và Ziggs. Mỗi nhân vật có hệ thống Nâng Cấp khác nhau và được cường hóa nội tại.

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 2.

Đội trưởng phi đội cung cấp nguồn Sức mạnh Công kích, khống chế, và Tường Gió. Lá chắn của Đạo Của Lãng Khách nhiều gấp đôi và tồn tại lâu hơn hai lần. Yasuo nhận thêm:Hưng Phấn!

- 10% hồi máu với mọi sát thương gây ra (33% hiệu lực với sát thương diện rộng)

- 50% Giảm Hồi chiêu Chiêu cuối

- 10 Tốc độ Di chuyển

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 3.

Chuyên môn bắn tầm xa, khống chế kẻ địch, và nổ bùm bùm. Giáp Hoa Cương kích hoạt khi Jinx tiêu diệt quái cao cấp và tác động lên toàn bộ phi đội. Jinx nhận thêm:

- 10% hồi máu với mọi sát thương gây ra (33% hiệu lực với sát thương diện rộng)

- 50% Giảm Hồi chiêu Chiêu cuối

- 20% Tốc độ Đánh

- 15 Năng lượng Phục hồi mỗi giây

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 4.

Là dàn chắn, kẻ phá hủy đội hình địch, và nguồn sát thương không nhỏ. 1 | 2không đặt lại hồi chiêu trong giao tranh, nhưng đòn đánh và kỹ năng trúng địch giảm hồi chiêu của nó đi tương ứng Sức Mạnh Hợp Âm giây. Malphite nhận thêm:

- 5% hồi máu với mọi sát thương gây ra (33% hiệu lực với sát thương diện rộng)

- 50% Giảm Hồi chiêu Chiêu cuối

- 5% Máu

- 15 Năng lượng Phục hồi mỗi giây

- 100 Sức mạnh Công kích và Sức mạnh Phép thuật

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 5.

Tập trung vào hồi máu, sát thương phép và bảo vệ cả đội. Hiệu ứng của Dễ Nổi Điên được điều chỉnh:

- Ngắt Âm (Q) được tăng 75% sát thương

- Âm Nhẹ (W) đặt lại hồi chiêu của Giai Điệu Khích Lệ

- Nhịp Điệu (E) làm choáng mục tiêu

Sona nhận thêm:

- 5% hồi máu với mọi sát thương gây ra (33% hiệu lực với sát thương diện rộng)

- 50% Giảm Hồi chiêu Chiêu cuối

- 10% Hồi máu và Lá chắn

- 20 Năng lượng Phục hồi mỗi giây

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 6.

Rất mạnh với sát thương phép diện rộng, làm rối loạn hàng ngũ đối phương, và những vụ nổ tưng bừng. gấp đôiđược tăng 150 tầm đánh và gây sát thương. Ziggs nhận thêm:

- 10% hồi máu với mọi sát thương gây ra (33% hiệu lực với sát thương diện rộng)

- 50% Giảm Hồi chiêu Chiêu cuối

- 10% Sức mạnh Phép thuật

- 15 Năng lượng Phục hồi mỗi giây

NÂNG CẤP

Mỗi khi chơi một trận Thám Hiểm, bạn có thể kiếm được Nâng Cấp. Nâng Cấp sẽ nằm trong Bộ Sưu Tập của bạn trong suốt thời gian sự kiện và bạn có thể thiết lập chúng giữa các trận đấu. Chúng cực kỳ mạnh và cũng cực kỳ bất ngờ nữa.

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 7.

Bạn mở khóa thêm ô Nâng Cấp khi hoàn thành nhiệm vụ, tối đa 5 ô và 15 Nâng Cấp cho mỗi nhân vật. Chúng cho phép bạn thử nghiệm nhiều lối lên đồ siêu dị đó.

Sẽ có một gói nâng cấp "tổng hợp" mở bán từ 18/09 đến 09/10. Gói này bao gồm toàn bộ nâng cấp với giá 250 RP hoặc 25000 THL. Mỗi Nâng Cấp đã sở hữu giảm giá đi 2 RP, xuống mốc tối thiểu là 96 RP.

PHÉP BỔ TRỢ

Lựa chọn duy nhất bạn có thể thực hiện là gán phím tắt cho chúng. Chỉ có 2 Phép Bổ Trợ thôi:

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 8.

TRỢ THỦ

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 9.

ĐỒ TĂNG LỰC

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 10.
LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 11.

HIỂM HỌA

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 12.
LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 13.

KẺ ĐỊCH

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 14.
LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 15.
LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 16.
LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 17.
LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 18.

Hãy cố sống sót và thu thập đủ năng lượng Ora để giải cứu con tàu Sao Mai nhé! Zigg Kĩ Sư Không Gian cùng cực nhiều mảnh trang phục bí ẩn khác đang chờ đón bạn khi hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ Thám Hiểm: Hành Trình Bất Tận đấy!

LMHT: Đây là tất cả những điều phải biết về chế độ chơi Thám Hiểm mới ra mắt trong phiên bản 8.18 - Ảnh 19.