LMHT: Đây là nguyên nhân khiến tướng đi rừng ăn thịt lên ngôi, chẳng ai thèm chơi tướng ăn cỏ nữa

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 25/06/2018 05:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bên cạnh những đợt giảm sức mạnh trực tiếp thì vẫn còn khá nhiều lí do khiến tướng Đi Rừng ăn cỏ biến mất.

Sau một quãng thời gian dài vị trí Đi Rừng bị chiếm lĩnh bởi những kẻ trâu bò thì ở thời điểm hiện tại hầu hết những cái tên đó đã “lặn mất tăm”. Bên cạnh những đợt giảm sức mạnh trực tiếp thì vẫn còn khá nhiều lí do khiến tướng Đi Rừng ăn cỏ biến mất.

THAY ĐỔI NHỎ NHƯNG ĐEM LẠI ẢNH HƯỞNG LỚN CỦA RỰA THỢ SĂN

Nếu bạn đọc không nhớ thì Rựa Thợ Săn đã có những chỉnh sửa tại bản 8.10 với việc trang bị này gây nhiều hơn sát thương trên đòn đánh nhưng bù lại nó không tăng 15% tốc độ tấn công của tướng nữa. Và những vị tướng ăn cỏ thì lại cần khá nhiều tốc đánh để có thể dọn quái nhanh hơn trong giai đoạn giữa trận, vì vậy nên họ là vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi đó, sức mạnh của những Đấu Sĩ Đi Rừng thì không hề bị ảnh hưởng chút nào vì họ đã được bù đắp bằng lượng sát thương trên đòn đánh lên quái rồi.


Mất đi lượng tốc đánh nhỏ của Rựa Thợ Săn cũng khiến cho khả năng ăn rừng của Sejuani và những tướng ăn cỏ khác kém đi rất nhiều khi hoàn thành Dao Đụng Độ hoặc Gươm Truy Tung

Mất đi lượng tốc đánh nhỏ của Rựa Thợ Săn cũng khiến cho khả năng ăn rừng của Sejuani và những tướng ăn cỏ khác kém đi rất nhiều khi hoàn thành Dao Đụng Độ hoặc Gươm Truy Tung

Vì chính lí do này mà giờ đây chỉ còn 2 vị tướng nửa Đỡ Đòn, nửa Đấu Sĩ là Trundle và Skarner vẫn còn có thể bám trụ lại được ở khu rừng mà thôi.

QUÁ NHIỀU CÔNG CỤ KHẮC CHẾ TƯỚNG ĐỠ ĐÒN XUẤT HIỆN

Viên ngọc Chinh Phục giờ đây đã trở thành “hành trang” không thể thiếu của nhiều Đấu Sĩ, và lượng sát thương chuẩn của nó đem lại khiến nhiều tướng Đỡ Đòn phải cảm thấy nhức nhối. Không chỉ dừng lại ở đó, Vô Cực Kiếm mới cũng là một món đồ cho khả năng gây sát thương chuẩn, và nó cũng gây nhiều sát thương chí mạng hơn so với trước kia nếu mục tiêu có trên 167 giáp.


Yasuo mà cầm cả Chinh Phục lẫn Vô Cực Kiếm thì chém mấy tướng ăn cỏ cũng rát lắm

Yasuo mà cầm cả Chinh Phục lẫn Vô Cực Kiếm thì chém mấy tướng ăn cỏ cũng rát lắm

META LOẠN LẠC KHIẾN CHO TƯỚNG ĐI RỪNG ĂN CỎ KHÔNG HIỆU QUẢ NỮA

Hiện tại có quá nhiều tướng Đi Rừng ăn thịt mạnh mẽ, và họ cũng áp đảo tướng ăn cỏ trong việc tranh chấp con Cua Kì Cục đầu trận, từ đó dẫn đến chênh lệch lớn về lượng kinh nghiệm. Ngoài ra, chiến thuật nuôi tướng ăn thịt như Master Yi, Graves hay Rengar vẫn đang tỏ ra cực kì vượt trội, và chẳng có lí do gì để họ phải chơi những tướng ăn cỏ ở thời điểm này.

Sự “trỗi dậy” của những Đấu Sĩ và Pháp Sư ở Đường Dưới cũng góp phần khiến cho nhiều tướng Đi Rừng ăn cỏ bị bỏ xó. Lí do thì cũng khá rõ ràng, là vì những vị tướng đó có khả năng hồi phục mạnh đến nỗi chẳng sợ lượng sát thương như muỗi đốt của những tướng ăn cỏ chút nào. Không còn những Xạ Thủ chân yếu tay mềm, những tướng Đỡ Đòn chẳng còn biết bắt nạt hay đi lùa ai cả.


Toàn những kẻ “nhà chẳng có gì ngoài hồi máu” như Darius, Vladimir hay Swain ở Đường Dưới thì tướng Đi Rừng ăn cỏ lấy đâu ra tác dụng…

Toàn những kẻ “nhà chẳng có gì ngoài hồi máu” như Darius, Vladimir hay Swain ở Đường Dưới thì tướng Đi Rừng ăn cỏ lấy đâu ra tác dụng…

Dù sao thì việc tướng Đi Rừng ăn cỏ biến mất cũng là tin vui, nhất là đối với những người hay theo dõi các giải đấu vì họ không còn phải chịu đựng những trận đấu buồn ngủ nữa.