LMHT: Đây là 5 bản hợp đồng chuyển nhượng đáng chú ý nhất của khu vực LCS châu Âu

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 31/12/2017 10:00 PM

Sự thật là những bản hợp đồng bom tấn đang quá thiếu tại LCS Châu Âu.

Sự thật là những bản hợp đồng bom tấn đang quá thiếu tại LCS Châu Âu. Thay vào đó là những sự ra đi đầy tiếc nuối của PoE và Ignar (Misfits), Febiven (H2k) hay 4/5 thành viên của đương kim vô địch G2 Esports. Có vẻ Châu Âu đã “cho đi” hơi nhiều. Và đó là cơ hội để tìm ra những Rekkles, Xpeke hay Yellowstar mới từ những tuyển thủ trẻ tuổi.

Kiss “Vizicsacsi” Tamás (FC Schalke 04)

Vizicsacsi đang là một trong những tuyển thủ có độ tuổi cao nhất tại LCS châu Âu thời điểm hiện tại (Anh chàng này sinh năm 1993). Sau rất nhiều tin đồn về việc anh sẽ rời bỏ châu Âu để đi theo tiếng gọi từ giấc mơ Bắc Mỹ, Vizicsacsi đã quyết định ở lại châu Âu thêm ít nhất 1 năm nữa để thi đấu cho đội tuyển vùng Ruhr của Đức – Schalke 04. Với việc bổ sung Vizicsacsi cùng đội hình tương đối chất lượng, S04 đang tràn trề hy vọng có thứ hạng cao tại LCS châu Âu mùa giải 2018.

Anh chàng người Hungary này bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013. Điểm nhấn trong sự nghiệp của anh chính là khoảng thời gian khoác áo Unicorn Of Love, nơi anh chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 chiến thắng nữa ở trận chung kết LCS Châu Âu 2 lần tại giai đoạn mùa xuân 2015 và 2017. Vizicsacsi rất nổi tiếng với việc sử dụng những vị tướng mở giao tranh đường trên như Sion, Maokaihay kể cả Malphite. Kĩ năng cá nhân không phải thế mạnh của Vizicsacsi nhưng khả năng sử dụng dịch chuyển khá tốt của anh chàng này được kỳ vọng là chìa khóa cho những chiến thắng của Schalke 04.

Marcin “Jankos” Jankowski (G2 Esports)

Kể từ sau khi Reignover rời khỏi châu Âu năm 2016, những tài năng đi rừng của châu Âu khác như Kikis, Maxlore…hoặc là không có được phong độ ổn định, hoặc là chuyển sang thi đấu ở vị trí mới, Jankos nghiễm nhiên là người đi rừng số 1 châu Âu. G2 Esports đã có sự thay thế xứng đáng cho vị trí của Trick – người đã trở về Hàn Quốc sau CKTG 2017.

Jankos rất nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh “The King of First Blood“, thứ để nói về khả năng tìm kiếm những lợi thế từ sớm với những vị tướng đi rừng khát máu. Nói vậy không có nghĩa Jankos chơi tệ tướng ăn cỏ. Việc H2k không thể góp mặt tại CKTG 2017 chủ yếu tới từ việc những khu vực đi đường của đội tuyển này thi đấu tương đối tệ ngay trong giai đoạn đi đường, hệ quả Jankos không có được khoảng trống để tỏa sáng. Việc đến với G2 Espor t, nhà vô địch những mùa giải LCS châu Âu gần đây có thể xem là bước tiến tương đối lớn của sự nghiệp Jankos. Cùng với người chơi đường giữa số 1 châu Âu Perkz, ban lãnh đạo G2 hy vọng Jankos sẽ giúp đội tuyển này “vô đối” thêm nhiều mùa giải nữa ở châu Âu.

Chres “Sencux” Laursen (Misfits Gaming)

Sau Bjergsen, Jensen, Froggen…đất nước Đan Mạch tiếp tục sản sinh ra một người chơi đường giữa tài năng khác là Sencux. Khởi đầu sự nghiệp với những đội tuyển ở hạng dưới, Sencux đã được YamatoCannon để mắt và đưa về Splyce, đội tuyển đã có chiếc vé dự CKTG ngay trong mùa giải đầu tiên tham dự LCS châu Âu năm 2016. Misfits cũng đã thấy tiềm năng triển vọng của người chơi này nên đã đưa Sencux về thay thế PoE, người đã sang Bắc Mỹ thi đấu.

Sencux có khả năng thích nghi với những vị tướng dựa theo “meta” cực nhanh. Lối chơi của Sencux tập trung chủ yếu vào việc cấu rỉa máu đối phương để giúp đồng đội có lợi thế trước những giao tranh tổng cũng như kiểm soát các mục tiêu lớn. Mặc dù 2017 không phải năm thành công của Splyce và Sencux, với việc gia nhập đội tuyển có những tuyển thủ có phong độ thi đấu ổn định như Maxlore, Alphari, Hans Sama , Misfits tự tin có thể cạnh tranh ngôi vô địch sòng phẳng với G2 Esport hay Fnatic.

Pierre “Steeelback” Medjaldi (Giants Gaming)

Mặc cho những sự thay đổi mạnh mẽ tới từ “meta” cho những xạ thủ, Steeelback vẫn tìm ra cách để sống tốt trong môi trường LCS Châu Âu. Kể từ sau chức vô địch LCS châu Âu cùng Fnatic vào mùa hè năm 2015, Steeelback đã thi đấu ở…6 đội tuyển khác nhau và Giants Gaming là cái tên thứ 7. Mặc dù không có sự ổn định cần thiết, Steeelback vẫn là xạ thủ sừng sỏ trong khu vực.


Cùng Betsy, Steeelback hứa hẹn tạo ra một Giant Gaming rất khác….

Cùng Betsy, Steeelback hứa hẹn tạo ra một Giant Gaming rất khác….

Sở hữu khả năng “hit and run” tương đối nghệ thuật trong số những xạ thủ hàng đầu châu Âu, Steelback còn là tuyển thủ sử dụng những tình huống tốc biến nhạy cảm hàng đầu. Điều đó đến từ sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của xạ thủ này trong những pha giao tranh tổng kéo dài. Những vị tướng mà Steeelback sử dụng ổn là Kalista, Caitlyn, Lucian…luôn khiến đối thủ phải đề tâm vào những lượt cấm chọn. Tại Giant!, Steeelbacksẽ đánh cặp với người chơi còn rất trẻ sinh năm 2000 Targamas , đó là nhiệm vụ tương đối nặng nề cho cả 2 nhưng tin tôi đi, Steeelback biết cách để tồn tại tốt.

Eun “Totoro” Jong-seop (UoL)

Totoro không phải cái tên quá xa lạ với khán giả LCK đã thi đấu ở giải đấu này được 2 năm trong màu áo 2 đội tuyển ESC Ever và bbq Olivers. Sau khi giúp bbq trụ hạng thành công, Totoro đã quyết định chuyển sang châu Âu thi đấu ở vị trí hỗ trợ cho Unicorn Of Love(UoL) sau khi đội tuyển này nói lời chia tay với hỗ trợ kỳ cựu Hylissang (người đã sang Fnatic).


Totoro rất được kỳ vọng trở thành Ignar thứ 2 của châu Âu tại UoL

Totoro rất được kỳ vọng trở thành Ignar thứ 2 của châu Âu tại UoL