LMHT: Đây là 4 điều game thủ phải biết nếu muốn 'đánh đâu thắng đó' ở phiên bản 8.6

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 29/03/2018 07:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lâu lắm rồi chúng ta mới có một bản cập nhật LMHT mà tất cả những vị tướng có mặt đều được tăng sức mạnh như 8.6.

Vậy là phiên bản 8.6 của LMHT đã ra mắt cùng rất nhiều hân hoan của mọi người chơi khi thấy tất cả những vị tướng có mặt trong bản cập nhật này đều được tăng sức mạnh. Tuy nhiên việc rất nhiều vị tướng được tăng sức mạnh như vậy kéo theo khá nhiều hệ lụy khác.

Tất cả đều được tăng sức mạnh nhưng thực tế không phải vậy

Lâu lắm rồi chúng ta mới có một bản cập nhật mà tất cả những vị tướng có mặt đều được tăng sức mạnh như 8.6. Tuy nhiên, việc tăng sức mạnh này hầu như chỉ đến từ việc bù đắp sát thương cho Dạ Kiếm Drakthar. Có 9/15 vị tướng xuất hiện ở bản cập nhật này đều sử dụng Dạ Kiếm Drakthar như một món đồ trấn phái và việc giảm sát thương của Dạ Kiếm đi gần một nửa cũng ảnh hưởng khá lớn đến sức mạnh của những vị tướng này.


Quá nhiều tướng được buff

Quá nhiều tướng được buff

Dạ Kiếm ở phiên bản trước đang là món đồ khá lỗi khi nó được lạm dụng khá nhiều ở các vị tướng khác nhau đặc biệt là những đấu sĩ gây sát thương vật lý như Lee Sin hay Riven. Việc điều chỉnh sức mạnh này sẽ giúp Dạ Kiếm có hướng đi chính xác hơn, tránh nó lạc lối vào con đường mà Bùa Đầu Lâu từng đi năm xưa.

Sự trở lại của Vương Miện Shurelya

Với sự ra đi của 3 món đồ hỗ trợ là Bùa Thăng Hoa, Mặt Nạ Sơn Thạch và Yêu Sách Băng Hậu thì Riot đã có những động thái mang những món đồ đa dụng cũ của pháp sư quay trở lại, đầu tiên là Song Sinh Ma Quái, và ở phiên bản này là Vương Miện Shurelya. Đây là sự bổ sung cần thiết cho vị trí hỗ trợ, đặc biệt là những hỗ trợ có khả năng tấn công và kiểm soát bản đồ mạnh như Bard hay Thresh. Sự quay trở lại của Vương Miện Shurelya cùng Song Sinh Ma Quái cũng đang đi đúng hướng với ý đồ của Riot khi sự thay đổi của các món đồ cộng tiền và cắm mắt sẽ giúp hỗ trợ có nhiều lựa chọn trang bị hơn.


Món đồ thay thế cho Bùa Thăng Hoa

Món đồ thay thế cho Bùa Thăng Hoa

Ngoài ra, có 2 trang bị khác cũng được điều chỉnh khá nhiều ở bản này là Cuồng Đao Guinsoo và Giáp Liệt Sĩ. Cuồng Đao Guinsoo có một vài thay đổi nhẹ ở công thức và nội tại. Nếu nhìn qua bạn sẽ không thấy gì khác biệt nhưng đây sẽ là món đồ tăng tiến sức mạnh khá tốt với cái giá 3000 vàng. Nếu bạn là một xạ thủ được bảo kê kĩ càng hoặc là một đấu sĩ cần nhiều tốc độ đánh thì Cuồng Đao Guinsoo là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Giáp Liệt Sĩ giờ sẽ là trang bị gây sát thương phép thay vì sát thương vật lý như trước kia cộng thêm việc điều chỉnh lại nội tại, điều này sẽ làm những vị tướng chống chịu gây nhiều sát thương bằng đòn đánh thường như Malphite hay Nautilus phải để ý đến trang bị này nhiều hơn.

Chinh Phục, Ngọc Siêu Cấp thứ 4 của hệ Chuẩn Xác

Sau 2 phiên bản thử nghiệm thì Chinh Phục cũng đã ra mắt ở phiên bản chính thức. Nếu nhìn qua thì đây là một viên ngọc khá giống với Sẵn Sàng Tấn Công, tuy nhiên nó lại là công cụ giúp tăng khả năng tay đôi của người sử dụng lên rất nhiều với lượng sát thương chuẩn đem lại, đặc biệt khi đối thủ của bạn là một tướng đỡ đòn.


Ngọc Chinh Phục cực phù hợp với các tướng đấu sĩ

Ngọc Chinh Phục cực phù hợp với các tướng đấu sĩ

Nhược điểm duy nhất của Chinh Phục là nó mất đến 4 giây để kích hoạt, nghĩa là viên ngọc này chỉ thực sự phù hợp với những đấu sĩ đường đơn chứ không hề phù hợp với đi rừng hay xạ thủ. Nếu không có những tính toán hợp lý hoặc bị tấn công quá bất ngờ thì Chinh Phục rất khó giúp bạn phản công trong những tình huống ngặt ngèo. 4 giây là khoảng thời gian khá dài để bạn có thể chuẩn bị tinh thần cho một pha giao tranh khi đang đi từ chỗ không người vào nơi bạo loạn. Tuy sau khi được kích hoạt thì Chinh Phục rất mạnh, nhưng 4 giây thì lại chả ngắn tẹo nào.

Những thay đổi của hệ Kiên Định

Kiên Định là hệ Ngọc được thay đổi nhiều nhất phiên bản vừa rồi sau khi 2 viên ngọc tình huống là Áo Choàng Gương và Mình Đồng Da Sắt bị loại bỏ khỏi trò chơi. Thay vào đó, Kén Tằm là viên ngọc được thay thế vào chỗ trống này. Là Ngọc Cao Cấp hiếm hoi có khả năng tăng sức mạnh thích ứng cho người sử dụng, nó chắc chắn sẽ được những vị tướng mạnh về giữa và cuối trận để ý đến như Jax, Fiora hay Camille.


Kén Tắm là một viên ngọc rất hợp với Jax khi nó cho chống chịu ở đầu trận và sát thương ở cuối trận

Kén Tắm là một viên ngọc rất hợp với Jax khi nó cho chống chịu ở đầu trận và sát thương ở cuối trận

Với những ưu điểm mà Kén Tắm đem lại, nó còn có thể là một viên ngọc dùng được cho cả những xạ thủ đẩy đường chậm ở đầu trận như Vayne hay Kog’Maw khi đây là một giải pháp hiệu quả để tránh bị thọt đường giai đoạn đầu trận cho những xạ thủ này.