LMHT: Đấu Trường Chân Lý liệu có thể được phát hành trên điện thoại?

Phương Tranh  - Theo Helino | 02/07/2019 04:30 PM

Chơi Đấu Trường Chân Lý trên các thiết bị di động liệu có phải là một giấc mơ xa vời?

LMHT phiên bản mobile đang được chính Riot nghiên cứu phát triển, vậy còn chế độ chơi autobattler mới ra mắt – Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) thì sao? Chế độ chơi mới này có vẻ như khá hoàn hảo cho các loại màn hình nhỏ. Valve đã làm điều đó với Dota Underlords, vậy tại sao Riot Games lại không thể làm điều đó?

Theo các nhà phát triển, ĐTCL mobile không phải là điều không thể xảy ra, nhưng nó sẽ không sớm trở thành sự thật.

"Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì, kể cả phiên bản mobile của ĐTCL tại một số thời điểm… điều tôi đang muốn nói đến là, ngay bây giờ chúng tôi đang tập trung vào phiên bản PC trước tiên – không có sự thỏa hiệp nào hết. Thành thật thì đó là nơi mà chúng tôi có chuyên môn cao nhất và có sẵn cơ sở người chơi", giám đốc thiết kế UX của Riot – ông Ed "SapMagic" Altorfer cho biết trên Reddit AMA.

LMHT: Đấu Trường Chân Lý liệu có thể được phát hành trên điện thoại? - Ảnh 1.

ĐTCL đã có một khởi đầu mạnh mẽ. Sự nổi tiếng của nó thậm chí còn dẫn đến tình trạng quá tải trên các máy chủ, gây ra tình trang phải xếp hàng chờ lên đến hàng tiếng đồng hồ khi chỉ mới được xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm PBE. Nó đã được cộng đồng đánh giá rất cao và được giới thiệu rất nhiều trên Twitch, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Giao diện người dùng cần phải có một cuộc đại tu lớn và nó vẫn còn một số bug cần được sửa sữa, cũng như các tướng và trang bị cần được cân bằng sức mạnh. Tất cả những vấn đề này đều cần có thời gian và nếu Riot muốn ĐTCL hoàn thiện, việc ưu tiên cho phiên bản PC là điều hết sức dễ hiểu.

Nhưng liệu người chơi có bị cám dỗ và chuyển sang chơi Auto Chess hoặc Underlords không? Có thể, nhưng nếu Riot muốn đững đầu trong cuộc cạnh tranh này, họ nên tập trung vào hoàn thiện lối chơi hơn là khả năng tiếp cận của người chơi.

LMHT: Đấu Trường Chân Lý liệu có thể được phát hành trên điện thoại? - Ảnh 2.

"Rõ ràng chúng tôi sẽ xem xét tất cả những gì các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đang làm theo cách tương tự như chúng tôi sẽ làm đối với bất cứ trải nghiệm nào chúng tôi muốn thực hiện. Nhưng điều quan trong đối với chúng tôi hơn là tập trung vào nơi mà chúng tôi tin rằng mình có thể tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn – lối chơi, cá nhân hóa, Ip,…", SapMagic nói.

Một số người chơi có thể sẽ cảm thấy thất vọng khi biết tin ĐTCL sẽ không sớm có mặt trên điện thoại di động. Nhưng ít nhất, họ vẫn có thể thưởng thức chế độ chơi mới hấp dẫn này của Riot trên PC.