LMHT: Đánh xoay quanh Graves của SofM, Snake có chiến thắng đầu tiên tại LPL mùa Hè 2018

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 16/06/2018 09:40 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với diễn biến của cặp đấu giữa Snake Esports và FunPlus X, nằm trong khuôn khổ LPL mùa Hè 2018.

VÁN 1

Cấm chọn

FPX là đối thủ kỵ dơ của SS ở giai đoạn mùa Xuân. Điều đó được thể hiện ngay từ giai đoạn cấm và chọn khi SS bị FPX đưa vào những cuộc đấu không cân sức ở đường giữa và đường dưới. Zoe, Vladimir cùng Xinzhao là nguồn sát thương chính của FPX và dàn chắn của họ bao gồm 2 cái tên cực kỳ cứng cáp Ornn cũng như Alistar.

Bên phía Snake, đường giữa Guoguo có cho mình Darius còn cặp đôi đường dưới khá hạn chế về khả năng gây sát thương tầm xa khi họ bất ngờ để hỗ trợ Maestro sử dụng Mordekaiser. Sofm trong ván thi đấu này đem ra Olaf trong khi đó Flandre có cho mình Singed đường trên.

Diễn biến

Trái với dự đoán, Guoguo cùng xạ thủ Hudie đi cùng nhau ở đường dưới và để Maestro hỗ trợ nhằm cung cấp tài nguyên nhiều nhất có thể cho Sofm. Chính điều này khiến SS có đôi chút bất lợi đầu trận bởi lẽ các đường của họ không dễ thắng đường. Ngoài tính huống tận dụng sai lầm của Lwx, người sử dụng Vladimir, SS đánh rơi 3 điểm hạ gục khi ván đấu chưa tới phút thứ 20. Thế nhưng khi tập trung lại, Sofm cùng các đồng đội cho thấy khả năng phối hợp giao tranh khá ổn. Đầu tiên là tình huống ở phút 24, khi SS có cho mình con Baron sau 1 pha giao tranh tốt ở đường giữa.

Tiếp theo đó, ở phút 33, sau khi phá hủy cả 2 trụ bảo vệ nhà chính của đối phương, SS bắt được người đi rừng Xinyi của đối phương để rồi quét dơ đối thủ. Một mình Cool với Zoe không thể làm gì trước sức đẩy của 5 thành viên đối phương. Chiến thắng trong ván 1 thuộc về Snake.

Highlight SS vs FPX

VÁN 2

Cấm chọn

Tự tin sau thành công bởi chiến thuật “dị” trong ván 1, SS tiếp tục ván 2 với 2 vị tướng rất mạnh mẽ đường dưới là Shen cùng với Taric. Sofm trong ván đấu này sử dụng Graves trong khi đường giữa thi đấu rất hay trong ván 1 là Guoguo có cho mình Vladimir. Đường trên Flandre sử dụng Ornn.

Bên phía FPX, đội hình của họ tương đối rời rạc khi Cool khóa vào sự lựa chọn Aurelion Sol. Singed, Xinzhao, Yasuo và Alistar rất khó để kết hợp tốt với nhau, đặc biệt khi đội hình SS có những vị tướng có khả năng bao bọc nhau rất tốt.

Diễn biến

Giống như ván 1, FPX thi đấu rất thăng hoa trong khoảng 10 phút thi đấu đầu tiên với sự cơ động của Aurelion Sol, cũng như khả năng mở giao tranh tốt tới từ Alistar. Thế nhưng trải qua giai đoạn này, Sofm bắt đầu lên tiếng với lượng sát thương khổng lồ. Cứ theo thời gian, điểm số về mạng hạ gục dần nghiêng về phía SS và lượng tiền cũng như lượng trụ phá hủy chênh lệch cũng vì thế tăng lên theo thời gian có lợi cho Sofm cùng các đồng đội.

Phút 24, SS có pha bắt lẻ mẫu mực và nhanh chóng hạ gục đường giữa cũng như hỗ trợ Alistar của đối phương, qua đó lấy cho mình con Baron thành công. Với lợi thế về tiền và bùa lợi Baron, SS dễ dàng đẩy bay 2 đường của FPX trước khi kết thúc ván đấu ở phút thứ 34, sau khi ăn thành công con Baron thứ 2 của ván đấu. Như vậy Sofm cùng các đồng đội đã có cho mình chiến thắng đầu tiên tại LPL Mùa Hè 2018.

Highlight SS vs FPX ván 2