LMHT: Đã tới lúc Riot cần mạnh tay nerf Lux kể cả đó là con cưng của mình

MissingMiddle  - Theo Helino | 01/07/2019 03:57 PM

Trong vòng vài tháng trở lại đây, Lux Dư chấn đã trở nên cực kì "ung thư" ở vị trí hỗ trợ và đã tới lúc Riot cần nerf vị tướng này

Trào lưu mang Dư chấn cho các vị tướng pháp sư nổi lên khi Lissandra, Ryze là lựa chọn mạnh ở đường giữa, và rồi người ta lạm dụng điểm ngọc này sang cả những vị tướng hỗ trợ và điểm hình nhất là Lux. Kể cả khi Dư chấn bị nerf và không thể dùng cho các tướng đường giữa, Lux dư chấn vẫn cực kì khỏe ở vị trí hỗ trợ.

LMHT: Đã tới lúc Riot cần mạnh tay nerf Lux kể cả đó là con cưng của mình - Ảnh 1.

Dư chấn đã khắc phục điểm yếu duy nhất là quá mỏng manh của Lux

Điểm yếu nhất của Lux hỗ trợ trước kia là quá mỏng manh yếu đuối và Dư chấn đã giải quyết hết vấn đề này khi cung cấp một lượng giáp và kháng phép vừa đủ khiến cho vị tướng này không dễ bị giết như cũ. Và khi vượt qua giai đoạn đi đường, giai đoạn yếu nhất của Lux, thì vị tướng này có khả năng áp đảo bản đồ cực kì khó chịu.

Thậm chí Lux hỗ trợ còn nguy hiểm hơn hầu hết hỗ trợ cấu rỉa khác của LMHT như Zyra, Morgana hay Karma khi Lux có lượng sát thương cực kì khủng khiếp từ khoảng cách xa, khả năng buff khiên khá khỏe. Bên cạnh đó thì tầm nhìn luôn được Lux đảm bảo và khả năng cắm mắt an toàn từ E - Quả cầu ánh sáng khiến cho Lux từng bước trở thành hỗ trợ mạnh nhất hiện tại.

LMHT: Đã tới lúc Riot cần mạnh tay nerf Lux kể cả đó là con cưng của mình - Ảnh 2.

Lux có khả năng kiểm tra bụi rất tốt với chiêu E - Quả cầu ánh sáng của mình

Tất cả những buff nhỏ nhỏ đó khiến cho Lux trở nên cực kì bá đạo khi là lượt pick gần như là auto win ở vị trí hỗ trợ với khoảng 54% tỉ lệ thắng trong khi vẫn có tỉ lệ chọn lên tới 26%. Rất nhiều game thủ đang cảm thấy cực kì khó chịu khi đối đầu với Lux, đầu game khó mà hạ được cô nàng này với Dư chấn, giai đoạn sau thì chả có cơ hội chạm vào người Lux với khả năng tung chiêu tầm xa, một cảm giác vô cùng bất lực khi bạn chả thể hạ nổi hỗ trợ của đối thủ.

LMHT: Đã tới lúc Riot cần mạnh tay nerf Lux kể cả đó là con cưng của mình - Ảnh 3.

Lux lên toàn đồ hỗ trợ vẫn cực kì khỏe

Có lẽ tới lúc Lux cần phải bị nerf rồi, một phương án khả thi nhất là lượng sát thương cơ bản từ chiêu thức cần phải giảm xuống trong khi tỉ lệ tương tác với SMPT cần phải tăng lên để khuyến khích người ta mang Lux trở lại đường giữa. Hoặc mạnh tay hơn nữa thì Riot nên làm lại luôn ngọc Dư chấn, sao cho nó chỉ phù hợp với các tướng đỡ đòn thay vì lạm dụng quá đá trong suốt thời gian qua.

LMHT: Đã tới lúc Riot cần mạnh tay nerf Lux kể cả đó là con cưng của mình - Ảnh 4.

Dù là "con cưng của Riot" nhưng đã tới lúc Lux cần phải nerf để bớt khó chịu