LMHT: Cựu tuyển thủ đường trên của SKT bỗng trở thành 'vô gia cư' khi Team ROCCAT giải tán

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/11/2018 03:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo như thông tin chúng tôi vừa được biết, đội tuyển LMHT khu vực Châu Âu - Team ROCCAT sẽ chấm dứt hoạt động sau gần 5 năm tồn tại.

Theo như thông tin chúng tôi vừa được biết, đội tuyển LMHT khu vực Châu Âu - Team ROCCAT sẽ chấm dứt hoạt động sau gần 5 năm tồn tại. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chia tay với LCS Châu Âu, theo như thông báo mới nhất của Team ROCCAT trên facebook.

LMHT: Cựu tuyển thủ đường trên của SKT bỗng trở thành vô gia cư khi Team ROCCAT giải tán - Ảnh 1.

ROCCAT bắt đầu tham dự LCS EU vào năm 2014, và ngay lập tức có được dấu ấn riêng khi lọt vào vòng Playoff của giải đấu ở cả 2 giai đoạn mùa Xuân và mùa Hè trong năm đó. Mặc dù không có được danh hiệu nào nhưng ROCCAT luôn là một phần của LCS EU trong vòng 5 năm trở lại đây.

"Vào năm 2014, ROCCAT được xây dựng bởi đội hình 5 tài năng trẻ người Ba Lan bắt đầu tham dự các cấp độ chuyên nghiệp. Chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến sự phát triển của cả đội theo từng mùa, đặc biệt khi ROCCAT giới thiệu cho thế giới rất nhiều tuyển thủ có đẳng cấp quốc tế" – Chủ sở hữu kiêm CEO của ROCCAT Rene Korte chia sẻ.

LMHT: Cựu tuyển thủ đường trên của SKT bỗng trở thành vô gia cư khi Team ROCCAT giải tán - Ảnh 2.

Thần rừng Jankos từng là thành viên đời đầu của Team Roccat

Đội hình khi mới đầu thành lập của ROCCAT bao gồm cả 2 ngôi sao của S04 và G2 là hỗ trợ Oskar "Vander" Bogdan và đi rừng Marcin "Jankos" Jankowski. ROCCAT không đạt được bất cứ thành tích nổi bật tại LCS, mặc dù họ đã lọt vào vòng Playoff của giải đấu tới 3 lần và chiêu mộ rất nhiều hảo thủ, trong số đó có cựu tuyển thủ đường trên của SKT - Profit.

LMHT: Cựu tuyển thủ đường trên của SKT bỗng trở thành vô gia cư khi Team ROCCAT giải tán - Ảnh 3.

Ngoài ROCCAT đã xác nhận chia tay LCS EU, Unicorn of Love cũng sẽ không tham dự giải đấu này kể từ mùa sau do không được lựa chọn là một trong 10 đội tuyển có đủ điều kiện tham dự. Thay thế cho ROC và UoL sẽ là những cái tên khác như Astralis, SK Gaming và Movistar Riders. Giải đấu LCS Châu Âu sẽ trở lại vào đầu năm 2019.