LMHT: Cụ cây Maokai đang là tướng có số phận hẩm hiu nhất game khi không ai thèm ngó ngàng

A Đồi  - Theo Helino | 01/09/2019 11:48 AM

Bạn nghĩ những tướng vừa xấu vừa chán như Yorick bị ghẻ lạnh nhất ư? Lầm to khi Maokai mới chính là con ghẻ đích thực của LMHT.

Đã bao lâu rồi các bạn mới gặp Maokai ở xếp hạng đơn hay các trận đấu thường? Dám cá là đã rất lâu rồi, không phải tính bằng trận hay bằng ngày mà có lẽ tần suất xuất hiện của Maokai có lẽ phải tính bằng tháng. Theo như trang League of Graph thì số lần được chọn của Maokai chỉ là 1,1%, có nghĩa là cứ 100 trận thì bạn mới thấy một người pick cụ cây này.

LMHT: Cụ cây Maokai đang là tướng có số phận hẩm hiu nhất game khi không ai thèm ngó ngàng - Ảnh 1.

Những chỉ số thảm hại của Maokai, dù cho tỉ lệ thắng không tệ nhưng tỉ lệ chọn lại quá thấp

Không chỉ riêng MaoKai, hầu hết các tướng thuần chống chịu ở vị trí đường trên đều đang gặp vấn đề về mặt sức mạnh khi chúng quá yếu và không gây những tác động lớn lên trận đấu. Đặc biệt là sự phổ biến quá mức của các tướng Đấu Sĩ, chúng có quá nhiều công cụ để khắc chế tanker như sát thương chuẩn, sát thương theo phần trăm máu, cơ động và biến lớp tướng chống chịu trở thành trò hề không hơn không kém.

LMHT: Cụ cây Maokai đang là tướng có số phận hẩm hiu nhất game khi không ai thèm ngó ngàng - Ảnh 2.

Những hung thần cầm Chinh Phục như Yasuo, Aatrox, Fiora ... khiến cho lớp tướng chống chịu bị vứt xó

Tuy nhiên những đồng nghiệp của Maokai như Ornn, Dr.Mundo hay Malphite dù đi đường yếu nhưng vẫn có những công cụ giao tranh mạnh như Hỏa Dương Hiệu Triệu hoặc Không Thể Cản Phá, nếu không thì cũng phải hồi máu cực mạnh. Tóm lại là có đi đường yếu và thọt lại thì những vị tướng trên cũng có tác động nhất định lên trận đấu.

LMHT: Cụ cây Maokai đang là tướng có số phận hẩm hiu nhất game khi không ai thèm ngó ngàng - Ảnh 3.

Ít ra thì Ornn cũng có chiêu cuối hất tung mạnh và nâng cấp đồ cho đồng đội

Còn Maokai thì có một chiêu cuối không thể dễ né hơn khi những rễ cây của chiêu Quyền Lực Thiên Nhiên có tốc độ di chuyển quá chậm, có trúng thì phần lớn trường hợp đối thủ đã đi về vị trí an toàn rồi. Khả năng hồi máu từ nội tại thì cũng không mạnh, sát thương cũng chả có gì nổi bật, tất cả khiến cho Maokai trở thành một vị tướng quá phế ở thời điểm hiện tại.

LMHT: Cụ cây Maokai đang là tướng có số phận hẩm hiu nhất game khi không ai thèm ngó ngàng - Ảnh 4.

Các kỹ năng của Maokai quá dễ bị khắc chế, khả năng chống chịu cũng chả mạnh như những tanker khác

Không biết Riot Games định làm gì với MaoKai khi vị tướng này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ duy nhất là "phế vật" khi mọi thứ từ chất tướng, kỹ năng của cụ cây này đều quá yếu. Có lẽ với tình trạng này thì việc làm lại MaoKai sẽ sớm được cân nhắc, tuy nhiên tình trạng lớp tướng Đấu Sĩ đang hoành hành như hiện tại thì có làm lại bao lần thì cụ cây này sẽ vẫn bị bỏ xó mà thôi.

LMHT: Cụ cây Maokai đang là tướng có số phận hẩm hiu nhất game khi không ai thèm ngó ngàng - Ảnh 5.

Không biết Riot định làm gì để MaoKai có thể hồi sinh