LMHT: Chủ sở hữu MEGA Esports bị cấm khỏi mọi giải đấu vì nợ lương tuyển thủ, Lloyd giải nghệ vì quá chán nản

Amllort  - Theo Helino | 27/11/2019 07:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

MEGA Esports đang đứng trước nguy cơ phải giải tán khi đội tuyển này gặp phải rất nhiều rắc rối.

Được biết, Riot Games đã thông báo rằng chủ sở hữu của MEGA Esports là Arnold Tandra sẽ bị cấm khỏi tất cả các giải đấu LMHT chuyên nghiệp của Riot dưới mọi vai trò và vị trí cho tới năm 2022. Chi tiết thông báo như sau:

LMHT: Chủ sở hữu MEGA Esports bị cấm khỏi mọi giải đấu vì nợ lương tuyển thủ, Lloyd giải nghệ vì quá chán nản - Ảnh 1.

"Chủ sở hữu của MEGA Esports đã vi phạm các chính sách quốc tế của LMHT Esports, vì Arnold Tandra đã trả tiền cho các thành viên chậm trễ hoặc không đầy đủ, như đã nêu trong hợp đồng chính thức.

Duy trì một môi trường sống tốt cho các game thủ chuyên nghiệp là điều quan trọng nhất đối với các chủ sở hữu và quản lý team của giải đấu. Tandra đã không giữ vững nguyên tắc này và sẽ bị thu hồi quyền tham gia vào các giải đấu của LMHT trên toàn thế giới ở mọi vị trí và vai trò.

Tuy nhiên, ông Tandra sẽ không được tham gia dưới bất cứ vai trò hay vị trí nào, ông Tandra sẽ quay trở lại vào năm 2022 sau khi cân nhắc chính thức."

LMHT: Chủ sở hữu MEGA Esports bị cấm khỏi mọi giải đấu vì nợ lương tuyển thủ, Lloyd giải nghệ vì quá chán nản - Ảnh 2.

Đứng trước diễn biến đó, thành viên của MEGA Esports Lloyd đã thông báo giải nghệ trên fanpage facebook cá nhân của mình:

"Hôm nay tôi sẽ stream rất lâu, nhưng có một lý do đằng sau buổi stream này. Tôi rất tiếc…

Cảm ơn sự ủng hộ từ tất cả mọi người trong quá khứ. Cảm ơn vì những trải nghiệm đã nuôi tôi lớn. 3 người bạn Hàn Quốc… và một chút thất vọng."

LMHT: Chủ sở hữu MEGA Esports bị cấm khỏi mọi giải đấu vì nợ lương tuyển thủ, Lloyd giải nghệ vì quá chán nản - Ảnh 3.

Được biết MEGA Esports là đội tuyển hàng đầu của khu vực LST, đội tuyển này đã lên ngôi vô địch giải đấu này trong cả giải Mùa Xuân và Mùa Hè 2019 để tới với MSI 2019 cũng như CKTG 2019. Thế nhưng theo thông tin mới nhất mà G4 (người đi đường giữa của MEGA Esports) đưa ra, anh tố cáo rằng MEGA Esports đã mua chuộc đối thủ là Axis Empire để giành chiến thắng 3-0 trong trận chung kết LST Mùa Hè 2019. Theo thông tin từ Garena thì vụ việc này đã được đưa lên tòa án tối cao Bangkok, Thái Lan và sẽ có thêm thông tin vào tháng 1 năm sau.

Trong lịch sử, đây không phải những vụ bê bối duy nhất của MEGA Esports, bởi đội tuyển này từng nợ lương các tuyển thủ nước ngoài như Văn Hữu "Pot" Bảo, Ông Gia "Lies" Nguyên. Điều này cho thấy sự quản lý cực kỳ thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức giải đấu LST.

LMHT: Chủ sở hữu MEGA Esports bị cấm khỏi mọi giải đấu vì nợ lương tuyển thủ, Lloyd giải nghệ vì quá chán nản - Ảnh 4.

Theo như Riot Games đã thông báo trước, Pacific Championship Series sẽ là giải đấu được hợp lại giữa 2 giải đấu là LMS và LST. Thông tin chi tiết thêm về giải đấu này vẫn chưa có, tuy nhiên về đội tuyển MEGA Esports, vì chủ sở hữu đã bị cấm nên có khả năng cao là đội tuyển này sẽ vắng mặt trong mùa giải sắp tới của Pacific Championship Series.