LMHT: Chủ cũ SGD tiếp tục bóc phốt Garena, lần này còn dọa tiết lộ "drama" cắm sừng của thành viên BTC

Mặt Trứng  - Theo Helino | 10/11/2019 10:03 AM

Đây quả là mùa drama của LMHT Việt thì phải, hít bể phổi.

Phải thừa nhận rằng mùa chuyển nhượng trước giải bao giờ cũng là nơi đầy rẫy những drama, những câu chuyện thị phi của làng LMHT Việt. Nếu như ở mùa giải trước, sự ra đi của Zeros về lại GAM mang tới những ồn ào, bức xúc cho nhiều bên thì trước thềm mùa giải năm nay, những drama thậm chí còn diễn ra với tần suất dày đặc và có độ ảnh hưởng cao hơn.

LMHT: Chủ cũ SGD tiếp tục bóc phốt Garena, lần này còn dọa tiết lộ drama cắm sừng của thành viên BTC - Ảnh 1.

Các thành viên Sky Gaming Daklak thời kỳ đầu

Phải kể tới gần nhất là trường hợp tranh chấp giữa Team Flash và chủ của team LMHT SGD cũ - anh Trần Nhật Tiến. Có vẻ như quá bức xúc trước việc bị Garena "xử ép", anh chàng này đã đăng tải ghi âm nội dung cuộc họp với BLV Hoàng Luân - một thành viên trong BTC giải đồng thời public luôn cả những thông tin về thỏa thuận giữa các đội tuyển với BTC VCS lên mạng xã hội với nhiều vấn đề được đề cập và đặt dấu hỏi.

LMHT: Chủ cũ SGD tiếp tục bóc phốt Garena, lần này còn dọa tiết lộ drama cắm sừng của thành viên BTC - Ảnh 2.

Dòng trạng thái mới nhất của anh Trần Nhật Tiến

Nguyên văn dòng trạng thái:

"CÒN NHIỀU NỮA NHÉ ...

TỪ TỪ SẼ RÕ NHƯ BAN NGÀY HẾT

CẦN THIẾT SẼ BÓC PHỐT LUÔN DRAMA CẮM SỪNG CỦA 1 THÀNH VIÊN BTC (có liên quan mới nói nhé) ...

TIẾP THEO LÀ CỌ MÕM THẰNG RANH CON STARK !

THÍCH BẰNG CHỨNG THÌ SẼ CÓ BẰNG CHỨNG 👍

Thoả thuận hợp tác này được kí kết vào mỗi đầu mùa giải giữa chủ sở hữu đội tuyển và BTC giải VCS để đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên. Bên trong có những điều khoản rõ ràng được nhắc đến trong clip này nhưng lại không được Garena chấp hành. Cụ thể như sau:

• 6.1(d): Thỏa thuận này là nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực và mang tính ràng buộc, có thể thực thi phù hợp với các điều khoản và điều kiện trong đó.

❗️Theo anh HL: suất thi đấu VCS do Garena và Riot quyết định, không có bất kì một quy định nào của pháp luật VN quy định về chuyện đó => Vậy thì kí thoả thuận hợp tác này để làm gì với mục đích gì nếu không có sự bảo vệ của pháp lý ?

•7.2 Chấm dứt.

Mỗi bên có quyền chấm dứt Thỏa thuận này trong trường hợp bên kia vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này mà không khắc phục trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của bên bị vi phạm.

- Chủ sở hữu đội cũng có quyền chấm dứt Thỏa thuận này như quy định tại Mục 2.3.

- VEE có quyền chấm dứt Thỏa thuận này sau khi gửi văn bản thông báo cho Chủ sở hữu đội trong trường hợp: (a) Chủ sở hữu đội chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc bị vỡ nợ, công nhận bằng văn bản việc mất khả năng chi trả các món nợ khi đến hạn, chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, không thực hiện được các nghĩa vụ thanh toán hoặc tín dụng, hoặc trở thành đối tượng kiểm soát trực tiếp của người được ủy thác, người quản lý tài sản hoặc người có thẩm quyền tương tự.

❗️"Garena và Riot có quyền quyết định suất thi đấu là của ai, ko cần cung cấp bất kì 1 lý do hay 1 bằng chứng nào hết, kể cả Garena và Riot đang làm sai thì chủ sở hữu cũng không có quyền chứng minh hay làm bất cứ điều gì để giữ slot VCS của mình hết => rõ ràng là ăn cướp !

❗"Nếu không đồng ý thì liên hệ các cơ quan nhà nước để giải quyết" mặc dù câu nói trước đó đã khẳng định là thoả thuận hợp tác này không có tác dụng pháp lý, nhưng lại kêu mình đi kiện => hết sức mâu thuẫn

:))

Tổng kết: có thể xem đây là hành vi tước đoạt tài sản của người khác một cách trắng trợn".

LMHT: Chủ cũ SGD tiếp tục bóc phốt Garena, lần này còn dọa tiết lộ drama cắm sừng của thành viên BTC - Ảnh 3.

Trước đó, Garena cũng khá đau đầu sau cuộc chiến truyền thông với GAM và Tinikun

 Có thể thấy, lần này đối tượng công kích của anh Tiến chính là các thành viên của BTC VCS, những người mà anh cho rằng đang vừa đá bóng vừa thổi còi, khi tự vận hành giải đấu của mình và các đội tuyển thậm chí còn không có sự bảo vệ của pháp lý. Nói như cách mà BLV Hoàng Luân chia sẻ trong đoạn ghi âm được tải lên, Garena và Riot có quyền quyết định suất thi đấu là của ai, không cần có lý do hay bằng chứng gì, và theo anh Tiến thì hành động này chẳng khác gì ăn cướp.

Dường như khá bức xúc, anh thậm chí còn hứa hẹn sẽ bung bét hết những câu chuyện drama tới đây. Và việc công kích Garena mới chỉ là phần đầu. Thậm chí, ông chủ cũ của SGD còn dọa sẽ bóc phốt một drama cắm sừng từ phía một thành viên BTC, cũng như sẽ dằn mặt Stark sau.