LMHT: Chơi bao lâu nay, bạn có biết đâu là con quái rừng nguy hiểm nhất Liên Minh Huyền Thoại?

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 09/07/2019 10:33 PM

Có những lúc bạn thấy người đi Rừng bị hạ gục bởi quái rừng, bởi thực chất chúng khá là nguy hiểm hơn nhiều anh em vẫn nghĩ.

Với những game thủ hay đi Rừng, có lẽ việc farm các bãi quái đã quá đơn giản, thậm chí nhiều người còn "coi khinh" những con quái xuất hiện trong Đấu Trường Công Lý.

Tuy nhiên không ít lần bạn sẽ phải "dở khóc dở cười" vì bỗng nhận ra chúng quá mạnh, thậm chí phải ngậm ngùi biến về để hồi máu rồi quay lại đánh tiếp.

LMHT: Chơi bao lâu nay, bạn có biết đâu là con quái rừng nguy hiểm nhất Liên Minh Huyền Thoại? - Ảnh 1.

Thanh niên thường xuyên bị Bùa Đỏ "ăn thịt".

Vậy đã chơi nhiều năm nay, bạn có biết đâu là con quái rừng nguy hiểm nhất Liên Minh Huyền Thoại?

2 thanh niên Bùa Xanh và Bùa Đỏ

Hai con quái này có lượng máu và sát thương bằng nhau. Gồm 2100HP và sức tấn công 82.

LMHT: Chơi bao lâu nay, bạn có biết đâu là con quái rừng nguy hiểm nhất Liên Minh Huyền Thoại? - Ảnh 2.

Cóc Thành Tinh

Con cóc này cũng khá trâu khi sở hữu tới 1800HP và sát thương 70.

Sói Hắc Ám

Ba Con Sói trông có vẻ hung hãn nhưng giết thì khá dễ. Sói to 1300HP sát thương 42. Trong khi 2 con nhỏ máu chỉ 300 còn sát thương 16.

Tuy nhiên để 3 con cắn cùng lúc thì khá đau đấy nhé.

LMHT: Chơi bao lâu nay, bạn có biết đâu là con quái rừng nguy hiểm nhất Liên Minh Huyền Thoại? - Ảnh 3.

Chim Biến Dị

Với nhiều game thủ, bãi chim khá khó nhằn. Chim biến dị to 700HP sát thương 20 còn đám biến dị nhỏ thì máu 400 và sát thương 13.

Như vậy tổng sát thương bãi chim lên tới 85.

Người đá

Người đá lớn có máu 1250HP, Sát thương: 80. Người đá nhỏ 500HP, sát thương 25.

LMHT: Chơi bao lâu nay, bạn có biết đâu là con quái rừng nguy hiểm nhất Liên Minh Huyền Thoại? - Ảnh 4.

Như vây, theo như máu và sát thương gây ra của từng quái rừng thì chúng ta thấy Bãi người đá và chim khá khó chịu. Dù bùa xanh và đỏ trông có vẻ lực nhưng thường được giúp sức của đồng đội nên khi ăn khá... nhàn.

Với những tướng đi rừng clear chậm thì việc đánh chim và đánh người đá cần hết sức cẩn thận bởi rất tốn máu.

Do đó nếu bạn mới tập chơi Jungle nên cân nhắc Bùa Đỏ > Bãi Chim > Sói > Bùa Xanh > Cóc > Người Đá > đi gank. Việc đi 1 vòng như vậy sẽ đỡ tốn máu hơn rất nhiều, tránh việc biến về quá nhiều sẽ thọt cấp và không hỗ trợ được đồng đội.

Tất nhiên đi rừng sẽ còn nhiều việc phải làm, tuy nhiên tính toán chuẩn xác sẽ giúp bạn có được nhiều lợi thế hơn đấy. Còn mấy thanh niên ít máu mà cứ đâm đầu đánh quái xong chết thì chắc mình cũng phải... bó tay :v


Xem thêm:

lmht

quái

rừng