LMHT: Chiêu cuối bá đạo của Sylas không chỉ ăn cắp được kỹ năng mà còn có khả năng ăn cắp cả một trận đấu

Phương Tranh  - Theo Helino | 27/02/2019 09:50 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một trận đấu lại đã phải diễn ra trong khuôn khổ giải LPL Mùa Xuân 2019 do một lỗi phát hiện trên chiên cuối của Sylas.

Vào ngày 24 tháng 2, Bilibili Gaming (BLG) đã đấu với đội SinoDragon (SDG) trong khuôn khổ giải LPL Mùa Xuân 2019. Việc Remake đã được quyết định trong ván đấu thứ 2 sau khi BLG đang dẫn trước với lợi thế tỉ số 1:0. Với mạng First Blood lọt vào tay Yorick trong tay ADD ở game 2, có vẻ như BLG đang chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, trận đấu đã bị tạm dừng ở gần mốc thời gian phút thứ 9.

Một sự cố đã xảy ra với người đi đường trên của SDG – Changhong khi chiêu cuối của Sylas trong tay anh chàng này không thể ăn cắp được chiêu cuối của đối thủ Yorick bất cứ khi nào nó sẵn sàng. Theo bình luận viên tiếng Anh của LPL, chiêu cuối Tước Đoạt (R) của Changhong khi đó không thể cướp được chiêu cuối của Yorick trong khi vẫn tiếp tục hồi chiêu. Sau đó, anh ta tiếp tục gặp phải lỗi này khi "Chronobreak" ("Đột Phá Thời Gian" – tính năng lùi trận đấu giúp giải quyết những lỗi (bug) game vô tình xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp) được áp dụng. Do đó dẫn đến quyết định cuối cùng là Remake game 2 từ giai đoạn Cấm/ Chọn.

LMHT: Chiêu cuối bá đạo của Sylas không chỉ ăn cắp được kỹ năng mà còn có khả năng ăn cắp cả một trận đấu - Ảnh 1.

Ngay sau khi thông báo, trận đấu giữa BLG và SDG đã đi thẳng vào giai đoạn Cấm/Chọn của trận đấu lại game 2. Sylas đã bị vô hiệu hóa trong loạt trận đấu này. Sau khi đấu lại, có vẻ như BLG đã bị tác động tâm lý dẫn đến màn thể hiện hiện kém thuyết phục hơn, cho phép SDG có cơ hội gỡ hòa 1-1 và đẩy trận đấu bước vào ván đấu thứ 3 cân não. Dù cuối cùng BLG vẫn giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1, song rất có thể nếu không xuất hiện sự cố bất ngờ với Sylas của SDG, họ đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn.

Mặc dù không chắc là lỗi chiêu cuối của Sylas chỉ xuất hiện trong trận đấu đó hay không, nhưng nếu Riot quyết định điều này có khả năng can thiệp vào chính trò chơi, rất có thể chúng ta sẽ không bắt gặp nhà vô địch này trong các giải đấu chuyên nghiệp trong một thời gian.