LMHT: 'Chiến lược gia' đại tài của SKT T1 nói gì về 10 lượt cấm sẽ áp dụng trong mùa giải 2017?

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/01/2017 08:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với ý kiến của Choi “L.i.E.S” Byung-hoon - Huấn Luyện Viên trưởng của SKT T1 về 10 lượt cấm được áp dụng vào mùa giải 2017.

Chắc hẳn bạn đọc đã biết, ngay từ những ngày đầu, chế độ xếp hạng trong Liên Minh Huyền Thoại đã cho phép người chơi cấm 6 vị tướng mà họ không muốn đối đầu (3 mỗi đội). Thế nhưng, nếu tính đến thời điểm hiện tại là đầu mùa 7, điều đó không còn hợp lý nữa. Bởi lẽ, trong 6 năm qua, đã có rất nhiều vị tướng mới được ra mắt và cũng vì vậy, Riot Games nghĩ rằng số lượt cấm sẽ cần phải tăng lên.

Như chúng tôi đã đưa tin cách đây không lâu, Riot Games đã chính thức nâng số lượt cấm lên 10 và áp dụng trong tất cả các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, hệ thống này sẽ hoạt động theo hướng vừa cấm vừa chọn, thay vì cấm xong mới chọn như trước. Cụ thể như sau:


Giả lập hệ thống cấm chọn mới

Giả lập hệ thống cấm chọn mới

Đội xanh và đỏ lần lượt cấm mỗi bên 3 tướng. Xanh cấm trước
Đội xanh và đỏ lần lượt cấm mỗi bên 3 tướng. Xanh cấm trước

Sau đó, mỗi đội chọn 3 tướng theo thứ tự trên ảnh
Sau đó, mỗi đội chọn 3 tướng theo thứ tự trên ảnh

Mỗi đội thay nhau cấm nốt 2 tướng, xanh cấm trước
Mỗi đội thay nhau cấm nốt 2 tướng, xanh cấm trước

Cả hai đội chọn nốt mỗi bên 2 tướng, đỏ chọn trước.
Cả hai đội chọn nốt mỗi bên 2 tướng, đỏ chọn trước.

Có thể thấy rằng khi hệ thống cấm chọn 10 tướng được áp dụng, các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Với việc cấm/chọn 3 tướng trước, hầu hết các toan tính của mỗi đội đều thể hiện gần như rõ ràng với đối phương, dựa vào đó, các huấn luyện viên sẽ tính toán và đưa ra nốt những lượt cấm/chọn sau để khắc chế đối thủ. Như vậy, vai trò của các HLV trong mùa 7 này sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng cực lớn tới cục diện trận đấu.

Đó mới chỉ là nhận xét chủ quan, còn với những người trong cuộc trực tiếp phải thích nghi với 10 lượt cấm, họ sẽ nghĩ thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với ý kiến của Choi “L.i.E.S” Byung-hoon - Huấn Luyện Viên trưởng của SKT T1, người đã dẫn dắt đội tuyển này 3 lần lên ngôi vô địch thế giới.

"Thay vì trăn trở nhiều về 10 lượt cấm, tôi quan tâm nhiều hơn tới việc các bản cập nhật của Riot Games có tác động lớn thế nào tới kết quả trận đấu. Nếu các vị tướng được tăng sức mạnh một cách ồ ạt, số lượng cấm sẽ tăng; còn nếu các vị tướng bị giảm sức mạnh một cách ồ ạt, tổng thể trò chơi sẽ được cân bằng. Đó mới chính là các tác nhân chủ yếu thay đổi cục diện trận đấu."

Qua lời chia sẻ của HLV Choi “L.i.E.S” Byung-hoon, chúng ta có thể thấy rằng đối với SKT T1, việc tăng lên 10 lượt cấm không ảnh hưởng nhiều lắm tới đội tuyển này. Chỉ còn 2 ngày nữa, LCK mùa Xuân 2017 sẽ bắt đầu, chúng ta hãy cùng chờ đón sự quay trở lại của các giải đấu, đặc biệt là với 10 lượt cấm, hứa hẹn sẽ là một mùa giải Liên Minh Huyền Thoại vô cùng hấp dẫn.