LMHT: Chấn thương tiến triển ngoài dự kiến, Uzi đã quay trở lại luyện tập tại Rank Hàn

Loris CarryUs  - Theo Helino | 31/07/2018 06:51 PM

Trái với yêu cầu nghỉ ngơi đến hết giai đoạn LPL mùa hè 2018 từ bác sĩ trị liệu, Uzi đã quay trở lại luyện tập tại Xếp hạng Hàn Quốc sớm hơn dự kiến.

Như Trang Weibo của đội tuyển RNG đã đưa tin cách đây 3 tuần, Uzi đã gặp phải một chấn thương vai cũng như tái phát chấn thương cổ tay mãn tính sau khi trở về từ Rift Rivals 2018. Chấn thương này đã buộc anh phải nghỉ thi đấu phần còn lại của LPL mùa hè 2018, và chỉ có thể trở lại sớm nhất và giai đoạn Chung kết.

LMHT: Chấn thương tiến triển ngoài dự kiến, Uzi đã quay trở lại luyện tập tại Rank Hàn - Ảnh 1.

Tuy nhiên thì mới đây, nhiều người chơi đã phát hiện ra rằng tài khoản LMHT của Uzi tại máy chủ Hàn Quốc đã bất ngờ hoạt động trở lại. Và ngay lập tức cộng đồng đã đi đến kết luận rằng Siêu xạ thủ này đã có thể luyện tập trở lại.

LMHT: Chấn thương tiến triển ngoài dự kiến, Uzi đã quay trở lại luyện tập tại Rank Hàn - Ảnh 2.

Tài khoản LMHT của Uzi tại máy chủ Hàn Quốc đã hoạt động trở lại

Điều này cho thấy rằng chấn thương của Uzi đang có những dấu hiệu tiến triển tích cực. Hiện tại, tài khoản của Uzi đã hoạt động trở lại được 2 ngày với trung bình 6-8 trận đấu mỗi ngày. Đây vẫn chưa phải là cường độ luyện tập cao nhất mà một tuyển thủ chuyên nghiệp cần đạt tới, tuy nhiên đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy khả năng thi đấu của Uzi đã được hồi phục.

Tất nhiên, RNG vẫn sẽ ưu tiên để Uzi nghỉ ngơi trong thời gian tới, bởi game thủ này chưa thể đạt được thể trạng tốt nhất để có thể thi đấu. Nhưng người hâm mộ RNG đã có thể hi vọng rằng Siêu xạ thủ này sẽ sớm trở lại trong giai đoạn cuối vòng bảng.

LMHT: Chấn thương tiến triển ngoài dự kiến, Uzi đã quay trở lại luyện tập tại Rank Hàn - Ảnh 3.
LMHT: Chấn thương tiến triển ngoài dự kiến, Uzi đã quay trở lại luyện tập tại Rank Hàn - Ảnh 4.

Hiện tại thì anh chàng này cũng đang đạt Hạng Cao thủ tại máy chủ Hàn Quốc

Trong thời gian Uzi nghỉ thi đấu, RNG đã phải trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp và bị tụt xuống vị trí thứ 3 tại Bảng Đông. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức ảnh hưởng của Uzi tại đội tuyển này. Và nếu Xạ thủ số 1 Trung Quốc không kịp thời trở lại trong giai đoạn cuối vòng bảng, thì một kịch bản tồi tệ dành cho RNG là điều hoàn toàn có thể xảy ra.