LMHT: Cán cân Trung – Hàn, đâu là những lý do để LCK có thể tự tin rằng mình vẫn là khu vực mạnh nhất thế giới?

Scooby  - Theo Helino | 26/09/2018 02:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

LMHT Trung Quốc đang nổi lên một cách vô cùng mạnh mẽ trong năm 2018, liệu rằng LCK có còn giữ được ngôi vị bá chủ của mình?

Trong vòng gần một năm trở lại đây, vị thế thống trị trong bộ môn LMHT của Hàn Quốc đang bị lung lay một cách dữ dội. Họ liên tục thất bại trong cả ba giải đấu lớn từ đầu năm đến giờ: MSI, Rift Rival và Asiad 2018; và khu vực khiến người Hàn phải ôm hận chỉ có 1: "Trung Quốc".

Thế nhưng vẫn có những lý do để người Hàn có thể tiếp tục ngẩng cao đầu và nói rằng "chúng tôi là mạnh nhất", ít ra là trước khi CKTG kết thúc.

Trung Quốc vẫn đang sử dụng cả ngoại binh lẫn HLV người Hàn Quốc

Có một sự thật là hiện tại tất cả các top team của LPL đều đang sử dụng nhân sự người Hàn, dù đó có là Royal Never Give Up, Invictus Gaming, Rogue Warriors hay EDward Gaming. Không chỉ vậy, những con người mang quốc tịch Hàn Quốc này đều giữ những vị trí vô vùng quan trọng trong đội tuyển mà họ đang phục vụ.

LMHT: Cán cân Trung – Hàn, đâu là những lý do để LCK có thể tự tin rằng mình vẫn là khu vực mạnh nhất thế giới? - Ảnh 1.

Bộ đôi HLV người Hàn Quốc của RNG

- RNG có bộ đôi HLV cực kỳ thành công Heart và Kezman.

- IG có The Shy, Duke, Rookie cùng HLV chính Mafa.

- EDG có Ray, Scout, cùng HLV Nofe.

Đó thậm chí chỉ là những nhân sự bề nổi mà chúng ta có thể liệt kê sơ qua, thực tế trong mỗi đội tuyển này vẫn còn có thêm nhiều thành viên người Hàn khác như: phân tích viên, trợ lý hay manager.

"Bao giờ LPL không còn tuyển thủ người Hàn nữa thì hẵng bắt đầu so sánh giữa 2 khu vực" – ý kiến nhận được nhiều sự tán thành của cộng đồng fan LCK.

Cả thế giới vẫn đang luyện tập tại sever Hàn Quốc, LPL không phải là ngoại lệ

Từ lâu Server Hàn Quốc vốn là nơi mà các tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp lựa chọn để luyện tập trong các trận đấu xếp hạng đơn. Đơn giản là bởi vì mặt bằng trình độ của khu vực này luôn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại, kể cả đó có là máy chủ LMHT lớn nhất thế giới: Trung Quốc.

LMHT: Cán cân Trung – Hàn, đâu là những lý do để LCK có thể tự tin rằng mình vẫn là khu vực mạnh nhất thế giới? - Ảnh 2.

Thông báo việc các tài khoản LMHT IP Trung Quốc bị khóa tại sever Hàn

Mới đây vụ việc hàng trăm tài khoản LMHT có IP Trung Quốc đã bị khóa tại sever Hàn ngay sau khi đội tuyển LMHT quốc gia Hàn Quốc thất bại trước Trung Quốc tại Asian Games 2018 là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: hiện tại sever Hàn Quốc vẫn đang là số 1, và họ có quyền tự cao vì điều đó.

Trung Quốc đang quá phụ thuộc vào Uzi

Năm 2018, khi nói về sự nghiệp thi đấu LMHT của Uzi, lần đầu tiên chúng ta có thể không cần phải nhắc đến chữ "nhưng". Giờ đây chàng béo sinh năm 1997 không còn là "vua về nhì" của ngày xưa nữa, anh ta đã vươn lên trở thành tuyển thủ LMHT xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

LMHT: Cán cân Trung – Hàn, đâu là những lý do để LCK có thể tự tin rằng mình vẫn là khu vực mạnh nhất thế giới? - Ảnh 3.

Uzi là tuyển thủ nội địa duy nhất đang chống lưng cho cả khu vực LPL. Những đội tuyển mới nổi khác như IG hay RW đều có tuyển thủ chủ chốt là người Hàn.

Cả 3 chiến thắng của Trung Quốc trước người Hàn trong năm nay đều mang đậm dấu ấn của Uzi. Câu hỏi đặt ra là: liệu khi anh chàng này không còn có phông độ đỉnh cao nhất, LPL có thể làm được gì?

Chức vô địch Chung Kết Thế Giới

Để nói xem khu vực nào đang mạnh nhất hiện tại ư? Hãy nhìn vào Chung Kết Thế Giới.

Trung Quốc mới chỉ thực sự nổi lên và đủ sức đe dọa ngôi vương của Hàn Quốc từ đầu năm nay, vì vậy họ vẫn chưa thể nào có được 1 chức vô địch Chung Kết Thế Giới – giải đấu được tổ chức vào cuối năm, và cũng là giải đấu quan trọng nhất của LMHT.

LMHT: Cán cân Trung – Hàn, đâu là những lý do để LCK có thể tự tin rằng mình vẫn là khu vực mạnh nhất thế giới? - Ảnh 4.

Năm nay Hàn Quốc có KT - đội tuyển luôn có thành tích đối đầu rất tốt khi gặp các đội Trung Quốc

Dù đã vô địch MSI, vô địch Rift Rival hay cả Asiad, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu Trung Quốc không thể hoàn thành nốt bước đi cuối cùng để khẳng định vị thế của mình đó là lên ngôi vương lại CKTG.

Đừng để Hàn Quốc là kẻ tung ra đòn quyết định sau cùng, dù sao thì: "3 đấm cũng chẳng bằng một đạp"!