LMHT: Các "thánh kéo" như Thresh, Pyke lại một lần nữa náo loạn Đấu trường công lý

MissingMiddle  - Theo Helino | 06/06/2019 03:29 PM

Sau khi hàng loạt cái tên hot như Galio, Braum, Tahm Kench bị nerf theo nhiều cách, các vị tướng dạng kéo như Thresh, Pyke, ... đang quay lại vô cùng mạnh mẽ

Các kĩ năng dạng kéo là những kĩ năng nguy hiểm bậc nhất LMHT với tính đột biến cao và dễ dàng  hạ gục kẻ xấu số. Sau một thời gian dài bị lãng quên, những đợt chỉnh sửa gần đây đã mang những "thánh kéo" này trở lại với metagame.

LMHT: Các thánh kéo như Thresh, Pyke lại một lần nữa náo loạn Đấu trường công lý - Ảnh 1.

Các thánh kéo đang trở lại vô cùng mạnh mẽ

Chỉnh sửa ngọc Dư chấn

Dư chấn cũ cho các vị tướng sở hữu khả năng khống chế rất nhiều chỉ số phòng thủ và quan trọng hơn hết là giúp cho những tướng yếu máu tự bảo vệ bản thân khá tốt. Chính vì thế mà các hỗ trợ dạng kéo dần bị thất sủng do chúng không khắc chế các con bài yếu máu tốt như cũ, khả năng bắt chết một mục tiêu bị giảm khiến cho các vị tướng này rơi vào quên lãng.

Và khi ngọc Dư chấn được chỉnh sửa theo hướng tương tác với chỉ số phòng ngự thay vì cộng thẳng như cũ, các con bài Pháp sư hay hỗ trợ mỏng manh giờ sẽ trở thành con mồi ngon để những Thresh hay Blitzcrank "bắt cóc". Chính sự hiệu quả đó là nguyên nhân bản thân các vị tướng này mạnh lên và đưa chúng trở lại với metagame.

LMHT: Các thánh kéo như Thresh, Pyke lại một lần nữa náo loạn Đấu trường công lý - Ảnh 2.

Những vị tướng pháp sư giờ sẽ là mồi ngon cho những cú kéo khi không còn Dư chấn bảo kê

Các vị tướng chống chịu mất đất diễn

Đây là cả một quá trình dài khi mà các vị tướng chống chịu dần bị đào thải khi mà chúng không thể trụ nổi trước các tưởng sử dụng ngọc Chinh Phục. Tiếp sau đó các vị tướng hỗ trợ chống chịu bị nerf theo nhiều cách khác nhau, gần nhất là Galio, sau đây một vài phiên bản sẽ là Tahm Kench.

LMHT: Các thánh kéo như Thresh, Pyke lại một lần nữa náo loạn Đấu trường công lý - Ảnh 3.

Tahm Kench sắp bị nerf sấp mặt ở bản 9.12 tới

Chính vì càng ít đi các vị tướng chống chịu, những mục tiêu thích hợp để kéo về cũng tăng lên khi mà các vị tướng mỏng manh mà sát thương mạnh càng ngày càng nhiều. Đôi khi chỉ một pha kéo chính xác thôi là bạn có thể quyết định cả một trận đấu rồi khi mà có thể loại bỏ đi một nguồn sát thương lớn của đối thủ, kể cả vị trí hỗ trợ.

Bản thân những "thánh kéo" được buff mạnh

Bên cạnh Thresh không bị chỉnh sửa quá nhiều trong thời gian qua, còn cả 3 vị tướng còn lại là Pyke, Blitzcrank, Nautilus thì lại được buff khá mạnh tay. Blitzcrank được chỉnh sửa chiêu cuối sao cho gây sát thương tốt hơn, đặc biệt hơn cả là không ảnh hưởng tới thế lính ở đường, giúp cho vị tướng này có thể dồn sát thương vào một mục tiêu tốt hơn.

LMHT: Các thánh kéo như Thresh, Pyke lại một lần nữa náo loạn Đấu trường công lý - Ảnh 4.

Blitzcrank được chỉnh sửa chiêu cuối theo hướng dồn sát thương mạnh hơn trước

Nautilus và Pyke thì hot khỏi nói khi mà Nautilus là hỗ trợ mạnh nhất ở MSI vừa rồi với khả năng công thủ song toàn, vừa chống chịu mạnh lại vừa cực kì trâu bò. Pyke thì có được vị trí hỗ trợ gây đột biến nhất game nhờ khả năng "cướp mạng chia tiền" từ chiêu cuối Tử thần đáy sâu của mình, thậm chí vị tướng này còn được những đội tuyển như G2 mang lên đường trên và phát huy tối đa hiệu quả.

LMHT: Các thánh kéo như Thresh, Pyke lại một lần nữa náo loạn Đấu trường công lý - Ảnh 5.

Pyke gây quá nhiều đột biến với khả năng kéo cùng chiếu cuối Tử thần đáy sâu

Kết

Xét cho còn thì các vị tướng dạng kéo này không hề dễ chơi chút nào khi mà cần rấ nhiều sự tính toán trong từng cú kéo để có thể đạt được hiệu quả tối đa. Hơn nữa những vị tướng này đều cần một độ tinh tế nhất định trong xử lí các kĩ năng nên đây không phải là những vị tướng dành cho những game thủ gà mờ. Vì thế dù đây là những lựa chọn mạnh và hợp meta thì game thủ cũng đừng quên luyện tập một chút trước khi mang vào xếp hạng nhé!

Xem thêm:

lmht

Thresh

Pyke