LMHT: Các chuyên gia 'không dám' đưa ra ý kiến về các đội vì sợ fan cuồng ném đá

Loris CarryUs  - Theo Helino | 24/10/2019 06:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những fan quá khích có thể khiến các chuyên gia, các nhà phân tích LMHT e ngại mỗi khi đưa ra ý kiến đánh giá của mình về các đội tham gia CKTG.

Giải đấu CKTG có thể coi là một trong những thời điểm thú vị và sôi động nhất trong năm của cộng đồng LMHT, đặc biệt là đối với những người hâm mộ. Thật không may, nhiều người có thể trở nên cuồng nhiệt quá mức với tinh thần cạnh tranh khốc liệt của giải đấu, dẫn đến việc có thể hết sức khó chịu với một số điều họ nói.

Khi một nhà phân tích hoặc một caster đưa ra ý kiến của mình về một đội, điều này có thể tạo ra rất nhiều phản ứng từ các fanbase, ngay cả khi các nhà phân tích chỉ nêu ý kiến cá nhân của họ. Caster Josh "Jatt" Leesman, người đã đưa ra chia sẻ công bằng về sự chỉ trích của người hâm mộ, đã bày tỏ ý kiến của mình về xu hướng này.

LMHT: Các chuyên gia không dám đưa ra ý kiến về các đội vì sợ fan cuồng ném đá - Ảnh 1.

"Vượt ra ngoài lý do ích kỉ rõ ràng của việc "bị ném đá ít hơn", tôi cũng không muốn loại phản ứng này đặt ra những kì vọng sai lầm về các đội. Với hướng đi mà chúng ta đang hướng tới, tôi sợ rằng các đội được fan yêu thích sẽ chỉ tiến vào các trận đấu như những đội được yêu thích, bởi các cá nhân sẽ không muốn chịu đựng đả kích khi đưa ra các đề xuất khác" - Jatt nói.

Jatt giải thích rằng các nhà phân tích có thể rất khó để giữ khách quan với những người hâm mộ săn lùng họ mỗi khi họ bỏ phiếu chống lại đội tuyển yêu thích của họ. Anh đã đưa ra ví dụ với phân tích của mình trong giải CKTG 2019 này, cho rằng trong các trận tứ kết sắp tới, DAMWON Gaming được xếp hạng cao hơn G2, trong khi FunPlus Phoenix được xếp hạng cao hơn Fnatic.

LMHT: Các chuyên gia không dám đưa ra ý kiến về các đội vì sợ fan cuồng ném đá - Ảnh 2.

Đáp lại, Jatt ngay lập tức đã bị người hâm mộ của những đội tuyển này mắng nhiếc thậm tệ. Mặc dù Jatt đã nói rằng anh ấy chỉ đánh giá các đội đó có "một lợi thế nhẹ", song nhiều người hâm mộ vẫn ném đá anh ta chỉ vì ý kiến đó. Anh ấy thậm chí còn nói rằng nếu anh ấy trẻ hơn, anh ấy sẽ phải bỏ phiếu ủng hộ các đội LEC "vì điều đó sẽ dẫn đến việc ít bị chỉ trích hơn đáng kể".

Cuối cùng, caster nổi tiếng này lo ngại rằng những người hâm mộ này có thể ảnh hưởng tới việc đưa ra ý kiến đánh giá khách quan của các chuyên gia, các nhà phân tích. Họ sẽ phải đưa ý kiến "trái lương tâm" của mình chỉ để ủng hộ các đội có nhiều người hâm mộ chỉ vì không muốn bị ném đá quá nhiều trên mạng.