LMHT: Bộ đôi 'Siêu phẩm' Lucian, Vayne cùng nhiều tướng sát thủ được buff mạnh ở bản 9.15

MissingMiddle  - Theo Helino | 25/07/2019 11:30 AM

Đúng như chia sẻ từ Riot, các tướng có sức chiến đấu và sát thương cao đang được buff liên tục để meta LMHT chuyên nghiệp trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trong bài viết về thay đổi của LMHT bản 9.15 trước đây, những tướng được coi là hơi mạnh quá ở thời điểm hiện tại như Rumble, Qiyana, Evelynn, Karma đã được lên kế hoạch giảm sức mạnh tướng đối nhiều. Bên cạnh đó thì bản 9.15 cũng tăng sức mạnh tương đối dành cho các tướng Sát thủ cùng các vị tướng Xạ thủ thiên hướng chủ động như Vayne, Lucian. Những thay đổi cụ thể gồm:

Graves: E - Rút súng nhanh, lượng giáp cộng thêm cho mỗi cộng dồn Lì đòn sẽ tăng từ 5/7.5/10/12.5/15 lên 8/11/14/17/20 giáp, tối đa 8 cộng dồn

LMHT: Bộ đôi Siêu phẩm Lucian, Vayne cùng nhiều tướng sát thủ được buff mạnh ở bản 9.15 - Ảnh 1.

Graves giờ sẽ Lì đòn hơn rất nhiều với lượng giáp khủng

Giờ đây Graves sẽ có khả năng trụ rừng tốt hơn khá nhiều khi 8 giáp cộng thêm mỗi cộng dồn là rất lớn đầu trận giúp cho Graves có thể farm rừng tốt hơn và lên cấp tốt hơn rất nhiều.

LeBlanc: E - Sợi xích siêu phàm, sát thương lần nổ thứ 2 của chiêu E tăng từ 60/90/120/150/180 lên 70/110/150/190/230

LMHT: Bộ đôi Siêu phẩm Lucian, Vayne cùng nhiều tướng sát thủ được buff mạnh ở bản 9.15 - Ảnh 2.

Sát thương của LeBlanc tiếp tục được buff

Lissandra: R - Hầm ngục hàn băng, tỉ lệ tương tác với SMPT tăng từ 65% lên 70%

Chỉ số cơ bản: Máu khởi điểm tăng từ 518 lên 550, máu cộng thêm mỗi cấp tăng từ 87 lên 90

Lucian: R - Thanh trừng, sát thương cơ bản mỗi viên đạn bán ra tăng từ 20/35/50 lên 20/40/60

LMHT: Bộ đôi Siêu phẩm Lucian, Vayne cùng nhiều tướng sát thủ được buff mạnh ở bản 9.15 - Ảnh 3.

Giờ khó có ai chịu nổi một lượt xả súng của Lucian

Sát thương của Lucian ở giai đoạn giữa trận vốn rất lớn rồi nhưng giờ với lượng sát thương mới được buff này từ Thanh Trừng, rất ít tướng có thể chịu nổi một loạt đoạn sấy liên tục của Lucian ở giai đoạn giữa trận.

Soraka: Q - Vẫn tinh, sát thương cơ bản tăng từ 60/95/130/165/200 lên 75/110/145/180/215

Swain: Q - Bàn tay chết chóc, tầm sử dụng chiêu tăng từ 625 lên 725

Sau khi được buff rất lớn ở phiên bản 9.14, Swain tiếp tục được buff khi vị tướng này có thể gây sát thương ở khoảng cách an toàn hơn rất nhiều, đặc biệt là ở đường trên khi hầu hết các tướng có tầm dùng chiêu ở khoảng 600.

Syndra: R - Bùng nổ sức mạnh, sát thương cơ bản mỗi quả cầu tăng từ 90/135/180 to 90/140/190, sát thương tối thiểu của chiêu cuối tăng từ 270/405/540 lên 270/420/570

Vayne: E - Kết án, sát thương của kĩ năng khi bắn dính tường đối thủ tăng từ 100% lên 150%

LMHT: Bộ đôi Siêu phẩm Lucian, Vayne cùng nhiều tướng sát thủ được buff mạnh ở bản 9.15 - Ảnh 4.

Khả năng trao đổi sát thương đầu trận của Vayne sẽ tốt hơn đôi chút

Một buff không đáng kể bởi E là chiêu cuối cùng được nâng tối đa và tác dụng của nó thường chỉ là làm choáng hay đẩy những kẻ địch lao vào mà thôi. Tuy nhiên việc tăng sát thương này giúp cho Vayne trao đổi chiêu thức tốt hơn ở giai đoạn đầu trận.

Xerath: R - Nghi thức ma pháp, tầm sử dụng thay đổi từ 3200/4400/5600 lên 5000 ở mọi cấp

Đây là thay đổi cực kì quan trọng và có thể mang Xerath trở lại đường giữa ở bản 9.15. Về cơ bản thì Xerath tạo rất ít ảnh hưởng một cách trực tiếp ở trước giai đoạn cấp 11 và có 2 trang bị bởi vị tướng này quá thiếu cơ động và kĩ năng hoàn toàn là định hướng và có thể bị né khá đơn giản. Tuy nhiên với việc có 5000 tầm sử dụng chiêu cuối ngay từ cấp 6, Xerath có thể đứng ở mid mà xả chiêu cuối vào tới tận bùa đỏ, bùa xanh, hang rồng hang sứ giả

LMHT: Bộ đôi Siêu phẩm Lucian, Vayne cùng nhiều tướng sát thủ được buff mạnh ở bản 9.15 - Ảnh 5.

Hãy cẩn thận với Xerath nhé, hắn có thể bắn chiêu cuối vào bạn từ rất xa đấy