LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2020 10:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Và tất nhiên, toàn bộ những trận Chung kết LCK của T1 đều có sự hiện diện của Faker.

Trận đấu thuộc vòng 2 playoffs LCK Mùa Xuân 2020 diễn ra giữa T1DragonX đã kết thúc với một chiến thắng áp đảo nghiêng về "Chủ tịch" Faker và các đồng đội. Dù bước vào vòng đấu này với khát khao chiến thắng rất mãnh liệt, nhưng một lần nữa Chovy và Deft lại phải "chào thua" trước đối thủ đầy duyên nợ của họ - Faker.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này có lẽ là lối chơi "anti-ADC" đến từ cả hai đội, trong khi DragonX trung thành với lựa chọn pháp sư như Viktor hay Ziggs Đường dưới dành cho Deft thì "cỗ máy săn lính" Teddy cũng... không được farm khi lựa chọn vị tướng Senna lên đồ Hỗ trợ trong ván 2 và ván 3.

Với lối chơi dị biệt này, thì ngôi sao sáng nhất của trận đấu lại là những cái tên ít được chú ý hơn. Canna và Effort chính là 2 tuyển thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía T1, giúp đội tuyển này thiết lập một thế trận cực kỳ áp đảo trước DragonX trong 3/4 ván đấu.

LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 2.
LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 3.
LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 4.

Effort và Canna là những ngôi sao sáng nhất bên phía T1 trong trận đấu này

Thắng trận 3-1, T1 sẽ chính thức bước vào trận đấu Chung kết LCK Mùa Xuân 2020 diễn ra vào 15h, thứ 7 ngày 25/4 tới, và đối thủ của họ không ai khác chính là Gen.G Esports - Đội tuyển đã nhận tới 3 thất bại trước T1 trong nửa đầu năm 2020.

Đây cũng là trận Chung kết LCK thứ 9 mà Faker góp mặt, trong 8 lần tham dự trước, Faker giành chiến thắng tới 7 lần và chỉ để thua duy nhất một trận Chung kết vào Mùa hè 2017 trước LongZhu Gaming, cũng chính là DragonX hiện tại.

LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 5.

Faker chính là "ông vua của những trận Chung kết LCK với 9 lần tham dự"

Trong khi đó, về phía DragonX, việc lọt vào top 3 chung cuộc của LCK Mùa Xuân 2020 có thể coi là một thành tích rất đáng khích lệ. Tuy nhiên trải nghiệm thất bại thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là với Deft - Đội trưởng của họ. Kể từ sau chức vô địch LCK Mùa Hè 2018, Deft vẫn chưa thể có thêm một danh hiệu nào tại Hàn Quốc, và có lẽ Xạ thủ kỳ cựu này sẽ phải chờ đợi khá lâu nữa để dàn sao trẻ của DragonX có thể vươn tầm cạnh tranh sòng phẳng cùng T1 hay Gen.G.