LMHT: BLV LCK gây tranh cãi - 'Hỗ Trợ rank Bạc chả bao giờ tương tác với ADC, skill thì trượt tới 80%'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/06/2020 02:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

LS - BLV của LCK cho rằng nếu bạn ở rank thấp thì đừng chơi Hỗ Trợ bởi khi đó bạn không thực sự chơi LMHT.

LMHT từ lâu đã được chia ra 5 vị trí rõ ràng là Đường Trên - Đi Rừng - Đường Giữa - Xạ Thủ - Hỗ Trợ, mọi game thủ dù "gà mờ" hay cao thủ đều biết điều này. Tuy nhiên vì sự chênh lệch của trình độ người chơi cũng như hiểu biết về game mà lối chơi giữa rank thấp và rank cao cực kì khác nhau dù cùng một trò chơi là LMHT.

LMHT: BLV LCK gây tranh cãi - Hỗ Trợ rank Bạc chả bao giờ tương tác với ADC, skill thì trượt tới 80% - Ảnh 1.

Không phải tự nhiên mà LMHT ở các bậc rank có sự khác biệt rất lớn về lối chơi

Nhiều người có thể cho rằng chơi Hỗ Trợ ở rank thấp là cực kì vất vả vì đồng đội quá tệ trong khi mình không thể làm gì được bởi bạn chỉ là Hỗ Trợ mà thôi. Tuy nhiên BLV LS của kênh LCK tiếng Anh thì lại có quan quan điểm khác hẳn, anh cho rằng chơi Hỗ Trợ là công việc cực kì phức tạp và nó không hợp với game thủ rank thấp từ Bạc trở xuống. Thậm chí anh chàng còn nói thẳng rằng "nếu bạn ở rank Bạc, đừng chơi Hỗ Trợ, chơi vị trí gì mà bạn có thể thực sự chơi LMHT ấy".

Hỗ trợ

BLV LS: "Hỗ Trợ thì còn tệ hơn nữa, nói thật nhé, nếu bạn là người chơi Hỗ trợ ở rank thấp, đừng chơi vị trí này nữa, chuyển sang vai trò mới như đường trên hay đường giữa ấy, nơi giúp cho bạn có thể thực sự chơi LMHT. Đừng có chơi cái kiểu không bao giờ tương tác với Xạ Thủ hay bộ đôi đường dưới của đối thủ như mấy tay rank Bạc.

Và rồi bạn sẽ tự nhiên xuất hiện ở giữa game, được quyền dùng skill trượt tới 80% mà vẫn thắng, các ông muốn chơi LMHT thế hả? Nếu chơi đường trên hay đường dưới mà trượt từng đấy kỹ năng thì thua là cái chắc, hãy thành thật với nhau đi".

LMHT: BLV LCK gây tranh cãi - Hỗ Trợ rank Bạc chả bao giờ tương tác với ADC, skill thì trượt tới 80% - Ảnh 3.

BLV LS cho rằng bạn không nên chơi Hỗ Trợ ở rank Bạc bởi đó không phải là LMHT thực sự

Nick "LS" De Cesare là một trong những cái tên ngoại quốc nổi bật nhất tại LCK. Ở mùa giải 2018, anh từng là HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử LMHT chuyên nghiệp Hàn Quốc, với vai trò dẫn dắt đội tuyển bbq Olivers. Bước sang mùa giải 2019, LS chuyển sang công việc Bình luận viên tại giải đấu LCK và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng của giải đấu LMHT số 1 Hàn Quốc.

LMHT: BLV LCK gây tranh cãi - Hỗ Trợ rank Bạc chả bao giờ tương tác với ADC, skill thì trượt tới 80% - Ảnh 4.

LS không chỉ là BLV bình thường, thậm chí anh từng có những buổi "huấn luyện online" với những tuyển thủ hàng đầu của LEC và nhiều streamer khác nên được đánh giá cực cao về trình độ và hiểu biết chuyên môn. Những lời nói có phần thô nhưng mà thật ở trên thực sự đã nói lên tình trạng của những bậc rank thấp khi bạn có thể chơi cực kì tệ hoặc chả làm gì ở vị trí Hỗ Trợ nhưng vẫn thắng vì đồng đội đã gánh hết rồi.

LMHT: BLV LCK gây tranh cãi - Hỗ Trợ rank Bạc chả bao giờ tương tác với ADC, skill thì trượt tới 80% - Ảnh 5.

Thật ra thì chuyện chơi Hỗ Trợ không làm gì mà vẫn leo rank không chỉ có ở rank thấp

Trong khi đó những vai trò quan trọng hơn như đường giữa và đường trên thì không như thế, dù ở rank thấp như Bạc chẳng hạn, thì bạn ít nhất cũng phải hiểu về chất tướng, lên đồ hợp lý hay farm một cách chuẩn chỉ chứ không thể chả làm gì mà cũng thắng cả. Thật khó để cải thiện thực trạng này bởi nó dần trở thành bản chất của những mức rank thấp rồi.