LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị 'khai tử' khỏi vị trí đi rừng

A Đồi  - Theo Helino | 03/10/2019 12:06 PM

Mặc dù những Aatrox hay Akali là tâm điểm của các bản cập nhật như Sylas mới là kẻ bị nerf nặng nhất qua nhiều phiên bản.

Theo những thống kê mới nhất từ trang Op.gg, tỉ lệ thắng của Sylas ở tất cả các vị trí đều giảm mạnh. Nặng nề nhất là ở vị trí đi rừng khi từ chỗ có winrate 47,11% ở bản 9.18, thuộc dạng chơi được, giảm xuống chỉ còn 39,58%, thuộc dạng không thể chơi nổi vì quá yếu. Thậm chí chuyên trang về đánh giá sức mạnh các tướng LMHT là Proguides.com còn cho rằng Sylas đi rừng đã "chết".

LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị khai tử khỏi vị trí đi rừng - Ảnh 1.

Trong bảng xếp hạng các tướng đi rừng mới nhất của mình, Proguides cho rằng Sylas jungle đã chết

LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị khai tử khỏi vị trí đi rừng - Ảnh 2.

Tỉ lệ thắng lẫn tỉ lệ chọn của Sylas đi rừng đều tụt thê thảm khi bản 9.19 ra mắt

Đây là hệ quả của một chuỗi giảm sức mạnh quá lớn nhắm vào Sylas, đặc biệt nhất là chiêu E - Trốn/Bắt giờ chỉ cho khiên chống sát thương phép, thứ gần như vô dụng khi đi rừng bởi sát thương của quái rừng toàn là sát thương vật lý. Hơn nữa chiêu W - Đồ Vương của hắn đã bị loại bỏ khả năng hồi máu đối với quái rừng từ trước đó, vì thế lượng khiên từ E là thứ duy nhất giúp Sylas trụ là rừng, loại bỏ lượng khiên này là một nửa sức mạnh của Sylas jungle đã biến mất rồi.

LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị khai tử khỏi vị trí đi rừng - Ảnh 3.

Sylas bị Riot Games nerf không quá nhiều nhưng toàn bị giảm sức mạnh những cú chí mạng

Tuy nhiên thứ khiến cho Sylas giảm winrate thê thảm như vậy ở bản 9.19 là việc sát thương cơ bản của nội tại Kháng Ma Thuật bị loại bỏ, giờ kỹ năng này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng sát thương và SMPT của Sylas. Thay đổi này khiến cho gã cởi trần quật xích này farm rừng cực kì khổ sở ở giai đoạn đầu trận, lúc hắn chưa có đủ SMPT, với một con tướng tạo đột biến tốt và cần cấp độ như Sylas, nerf này là quá nặng khiến hắn bị bật bãi khỏi khu rừng.

LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị khai tử khỏi vị trí đi rừng - Ảnh 4.

Lối đi nào cho Sylas đây khi vào rừng cũng không được mà đi đường cũng chả xong

Và không chỉ vị trí đi rừng, ngay cả khi đi đường đơn thì Sylas cũng yếu chả kém khi tỉ lệ thắng của Sylas ở đường giữa đang là thấp nhất trong tất cả các con tướng đi mid với xấp xỉ 43% tỉ lệ thắng, điều tương tự cũng xảy ra với Sylas đi top. Đương nhiên việc những vị tướng phụ thuộc vào kỹ năng người chơi sẽ có tỉ lệ thắng thấp trong rank, nhưng thấp một cách quá đáng như Sylas thì lại là vấn đề lớn.

LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị khai tử khỏi vị trí đi rừng - Ảnh 5.

Ngay cả những tướng bị nerf liên tục như Aatrox hay Akali cũng có winrate chấp nhận được ở mức 48% chứ không thấp như Sylas

LMHT: Bị nerf quá chí mạng ở bản 9.19, Sylas đã chính thức bị khai tử khỏi vị trí đi rừng - Ảnh 6.

Winrate của Sylas ở vị trí đi mid còn thê thảm hơn với không tới 43%

Riot Games đã liên tục tước đi quá nhiều sức mạnh của Sylas và hiện giờ hắn chỉ còn là một con tướng tầm thường không hơn không kém.